Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố Công nghị tấn phong 21 tân Hồng Y

Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố công nghị tấn phong 21 tân Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Vatican vào ngày 8 tháng 12 năm 2024.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau Kinh Truyền tin Chúa Nhật đã công bố ngài sẽ triệu tập Công nghị để tấn phong các tân Hồng Y vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, dịp Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, tại Vatican.

Công nghị tấn phong Hồng Y, dự kiến diễn ra với sự tham gia của các đại diện từ khắp nơi trên thế giới, sẽ diễn ra vào trước lễ khai mạc Năm Thánh Hy vọng năm 2025, sau khi kết thúc Phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng đồng nghị tại Vatican. ĐTC đã tấn phong Hồng Y cuối cùng diễn ra trước Phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng đồng nghị vào ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Đức Thánh Cha công bố danh sách các tân Hồng Y được chọn từ khắp nơi trên thế giới.

"Nguồn gốc của họ", ngài nói, "thể hiện tính phổ quát của Giáo hội, nơi tiếp tục công bố tình yêu thương của Thiên Chúa cho tất cả mọi người trên thế giới. Việc các ngài trực thuộc về Giáo phận Rome cũng thể hiện mối liên kết không thể tách rời giữa Tòa thánh Phêrô và các Giáo hội cụ thể trải rộng trên khắp thế giới".

ĐTC xin các tín hữu hãy cầu nguyện cho các tân Hồng Y: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân Hồng Y, để qua sự gắn bó của họ với Chúa Kitô, Thượng tế nhân từ và trung tín, họ có thể giúp ĐTC trong sứ vụ của mình với tư cách là Giám mục Rome vì lợi ích của tất cả dân thánh của Chúa".

Với Công nghị sắp tới, theo dữ liệu ngày hôm nay, Hồng Y đoàn sẽ mở tăng lên 256 Hồng Y, trong đó có 141 vị là Hồng Y cử tri.

Danh sách các tân Hồng Y:

1. Đức Cha Angelo Acerbi, Sứ thần Tòa thánh

2. Đức Cha Carlos Gustavo CASTILLO MATTASOGLIO Tổng Giám mục Lima (Peru)

3. Đức Cha Vicente BOKALIC IGLIC C.M., Tổng Giám mục Santiago del Estero (Chủ tịch HĐGM Argentina).

4. Đức cha Luis Gerardo CABRERA HERRERA, O.F.M., Tổng Giám mục Guayaquil (Ecuador).

5. Đức cha Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB Tổng Giám mục Santiago de Chile (Chile).

6. Đức Tổng Giám Mục Tarcisio Isao KIKUCHI, S.V.D., Tổng Giám mục Tokyo (Nhật Bản).

7. Đức cha Pablo Virgilio SIONGCO DAVID, Giám mục Kalookan (Philippines).

8. Đức cha Ladislav NEMET, S.V.D., Tổng Giám mục Beograd -Smederevo, (Serbia).

9. Đức cha Jaime SPENGLER, O.F.M., Tổng Giám mục Porto Alegre (Brasil).

10. Đức cha Ignace BESSI DOGBO, Tổng Giám mục Abidjan (Bờ Biển Ngà).

11. Đức cha Jean-Paul VESCO, O.P., Tổng Giám mục Alger (Algeria).

12. Đức Cha Paskalis Bruno SYUKUR, O.F.M., Giám mục Bogor (Indonesia).

13. Đức Cha Dominique Joseph MATHIEU, O.F.M. Conv., Tổng Giám Mục Tehran Ispahan (Iran).

14. Đức Cha Roberto REPOLE, Tổng giám mục Turin (Ý).

15. Đức cha Baldassare REINA, Giám Mục Phụ Tá của Rome, trước đây là giám mục phó và cho đến nay là Tổng đại diện của Giáo phận Rome.

16. Đức cha Francis LEO, Tổng giám mục Toronto (Canada).

17. Đức cha Rolandas MAKRICKAS, Tổng giám mục phó Vương cung thánh đường Giáo hoàng Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.

18. Đức Cha Mykola BYCHOK, C.S.R., Giám mục của Giáo phận Thánh Phêrô và Phaolô tại Melbourne của người Ukraina

19. Đức Cha Timothy Peter Joseph RADCLIFFE, OP, nhà thần học

20. Đức Cha R. P. Fabio BAGGIO, C.S., Thứ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện

21. Đức Cha George Jacob KOOVAKAD, trực thuộc Bộ Ngoại giao, Phụ trách Du lịch.