Vatican, ngày 15 tháng 3 năm 2025, Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng hội đồng đã gửi đến tất cả các Giám mục và Giám mục Đông phương, và thông qua các ngài, đến toàn thể “Dân thánh của Chúa” được giao phó cho các ngài chăm sóc, một Thư về quá trình đồng hành của giai đoạn thực thi Thượng hội đồng «Vì một Giáo Hội Công Giáo: Hiệp thông, Tham gia, Sứ mệnh».

Quy trình đồng hành và đánh giá giai đoạn thực thi này, do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng hội đồng điều phối, đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp thuận. Đức Thánh Cha yêu cầu phổ biến đến các Giáo hội địa phương và các nhóm Giáo hội.

Một số thời điểm quan trọng để đánh giá tiến độ thực hiện trong giai đoạn thực thi sẽ kết thúc vào năm 2028 với một Hội đồng Giáo hội tại Rome.

Ngoài Lá Thư, một cuộc phỏng vấn do Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký của Thượng hội đồng, thực hiện với VaticanNews, cũng có sẵn.

Thư về Tiến trình Đồng hành, của Giai đoạn Thực thi Thượng hội đồng
(Vatican, ngày 15 tháng 3 năm 2025)

Gửi các Thượng phụ và Tổng giám mục Chính của các Giáo Hội Công Giáo Đông phương
Gửi tất cả các Giám mục và Giám mục Đông phương
Gửi các Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục
Gửi các Chủ tịch của các Cuộc họp Quốc tế của các Hội đồng Giám mục


Thưa Đức Thượng phụ, Đức Hồng Y,
Anh em thân mến trong Chúa Kitô,

trong tinh thần hiệp thông và đồng trách nhiệm, tôi viết thư cho anh em và cho Dân thánh của Chúa được giao phó cho anh em chăm sóc liên quan đến giai đoạn thực thi Thượng hội đồng «Vì một Giáo hội đồng nghị: Hiệp thông, Tham gia, Sứ mệnh». Đức Thánh Cha hy vọng rằng giai đoạn này, như đã nêu trong Tông hiến Episcopalis Communio (số 7, điều 19-21), sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt để tính đồng nghị ngày càng được hiểu và sống như một chiều kích thiết yếu của đời sống bình thường của các Giáo hội địa phương và toàn thể Giáo hội.

Vào ngày 11 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chính thức chấp thuận việc bắt đầu tiến trình đồng hành và đánh giá giai đoạn thực thi của Vă phòng Tổng Thư ký Thượng hội đồng. Tiến trình này kêu gọi các Giáo phận và Giáo phận Đông phương, các Hội đồng Giám mục và các cấu trúc phẩm trật của các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, cũng như các nhóm lục địa của các ngài. Các ngài sẽ chịu trách nhiệm thu hút các viện tu đời sống thánh hiến, các hội đời sống tông đồ, các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đồng mới hiện diện trong lãnh thổ của các ngài. Cuối cùng, tiến trình này sẽ lên đến tuyệt đỉnh khi cử hành một hội đồng giáo hội tại Vatican vào tháng 10 năm 2028. Do đó, hiện tại, một Thượng hội đồng mới sẽ không được triệu tập; thay vào đó, trọng tâm sẽ là củng cố con đường đã đi cho đến nay.

Trong Ghi chú kèm theo Văn kiện Cuối cùng của Đại hội đồng Thường kỳ XVI của Thượng hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã nêu rõ rằng nó «là một phần của giáo huấn thông thường của Người kế vị Thánh Phêrô» và, như vậy, phải được tiếp nhận theo đó. Ngài tiếp tục giải thích rằng nó không hoàn toàn mang tính chuẩn mực nhưng vẫn kêu gọi các Giáo hội đưa ra những lựa chọn nhất quán. Đặc biệt, «các Giáo hội địa phương và các nhóm Giáo hội hiện được kêu gọi thực hiện, trong các bối cảnh khác nhau của các ngài, các đề xuất có thẩm quyền có trong Tài liệu thông qua các quy trình phân định và ra quyết định theo quy định của luật pháp và của chính Tài liệu».

Do đó, xét theo những chỉ dẫn này, giai đoạn thực thi Thượng hội đồng không chỉ được hiểu là “áp dụng” các chỉ thị từ trên xuống, mà đúng hơn là một quá trình “tiếp nhận” các định hướng được nêu trong Tài liệu Cuối cùng, được điều chỉnh phù hợp với các nền văn hóa địa phương và nhu cầu của cộng đồng. Đồng thời, điều cần thiết là cùng nhau tiến lên như toàn thể Giáo hội, hài hòa sự tiếp nhận này trong các bối cảnh giáo hội khác nhau. Đây là lý do cho quá trình đồng hành và đánh giá, mà không làm giảm trách nhiệm của mỗi Giáo hội.

Phù hợp với các chỉ dẫn của Văn kiện Cuối cùng, mục tiêu là hiện thực hóa cụ thể viễn cảnh trao đổi ân sủng giữa các Giáo hội và trong toàn thể Giáo hội (xem các số 120-121). Trên đường đi, mọi người sẽ có thể hưởng lợi từ sự phong phú và tính sáng tạo của các con đường mà các Giáo hội địa phương đã đi qua, thu thập hoa trái trong các nhóm lãnh thổ của các ngài (Tỉnh, Hội đồng Giám mục, Các cuộc họp quốc tế của Hội đồng Giám mục, v.v.). Quá trình này cũng sẽ là cơ hội để cùng nhau đánh giá các lựa chọn được đưa ra ở cấp địa phương và ghi nhận tiến trình đạt được về mặt công đồng (xem số 9). Nhờ quá trình này, Đức Thánh Cha sẽ có thể lắng nghe và xác nhận các định hướng được coi là hợp lệ đối với toàn thể Giáo hội (xem các số 12 và 131).

Cuối cùng, quá trình này cung cấp khuôn khổ để đưa nhiều sáng kiến đa dạng vào thực hiện các định hướng của Thượng hội đồng, đặc biệt là kết quả công việc của các Nhóm nghiên cứu và những đóng góp của Ủy ban Giáo luật.

Điều quan trọng cơ bản là phải đảm bảo rằng Giai đoạn thực thi đóng vai trò là cơ hội để tái gắn kết những người đã đóng góp và trình bày những thành quả thu được từ việc lắng nghe tất cả các Giáo hội và sự phân định của các Mục tử trong Phiên họp Thượng hội đồng: do đó, cuộc đối thoại đã được khởi xướng trong giai đoạn lắng nghe sẽ tiếp tục. Quá trình này sẽ dựa vào công việc của các nhóm thượng hội đồng gồm các linh mục, phó tế, nam và nữ tu sĩ, giáo dân nam và nữ, cùng với giám mục của họ: đây là những công cụ cơ bản để đồng hành với đời sống đồng nghị thông thường của các Giáo hội địa phương. Vì lý do này, các nhóm hiện có nên được coi trọng và có thể đổi mới, các nhóm nhàn rỗi nên được kích hoạt lại và tích hợp thích đáng. Quá trình này cũng sẽ cung cấp cho các Giáo phận đã đầu tư ít hơn vào con đường đồng nghị một cơ hội để khôi phục các bước chưa thực hiện và thành lập các nhóm đồng nghị của riêng các ngài. Tôi mời quý vị thông báo cho Văn phòn Tổng thư ký Thượng hội đồng về thành phần và thông tin tham khảo của nhóm đồng nghị của Giáo phận hoặc Giáo phận Đông phương của quý vị, bằng cách sử dụng mẫu ấn chỉ có trong tệp đính kèm.

Trong bối cảnh này, việc công bố Năm Thánh của các nhóm đồng nghị và các cơ quan tham gia sẽ được tổ chức vào ngày 24-26 tháng 10 năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, nhờ thế, đặt cam kết xây dựng một Giáo hội ngày càng mang tính đồng nghị trong tầm nhìn của niềm hy vọng không làm thất vọng, điều mà chúng ta cử hành trong Năm Thánh.

Hành trình sẽ dẫn toàn thể Giáo hội đến việc cử hành đại hội giáo hội vào tháng 10 năm 2028 sẽ được xây dựng theo cách cung cấp thời gian phù hợp và bền vững để thực hiện các chỉ dẫn của Thượng hội đồng, đồng thời cũng cung cấp một số thời điểm đánh giá quan trọng:

• Tháng 3 năm 2025: công bố quá trình đồng hành và đánh giá;
• Tháng 5 năm 2025: công bố Tài liệu hỗ trợ cho giai đoạn thực thi, với các hướng dẫn thực hiện;
• Tháng 6 năm 2025 – Tháng 12 năm 2026: các con đường thực hiện trong các Giáo hội địa phương và các nhóm của họ;
• Ngày 24-26 tháng 10 năm 2025: Năm Thánh của các nhóm đồng nghị và các cơ quan tham gia;

• nửa đầu năm 2027: Các Hội nghị đánh giá trong các Giáo phận và Giáo phận Đông phương;
• nửa cuối năm 2027: Các Hội nghị đánh giá trong các Hội đồng Giám mục quốc gia và quốc tế, các cấu trúc phẩm trật Đông phương và các nhóm Giáo hội khác;
• nửa đầu năm 2028: Các Phiên họp đánh giá châu lục;
• Tháng 6 năm 2028: công bố Tài liệu làm việc cho các công trình của Hội đồng Giáo hội vào tháng 10 năm 2028;
• Tháng 10 năm 2028: cử hành Hội đồng Giáo hội tại Vatican.

Hiện tại, Văn phòng Tổng thư ký của Thượng hội đồng cam kết đồng hành và hỗ trợ các Giáo hội trong hành trình này.

Thưa Đức thượng phụ, Đức Hồng Y, thưa Đức Giám Mục,

Vào cuối tháng 5, chúng tôi sẽ gửi thêm thông báo đến các Giáo hội với nhiều chi tiết hơn về phương pháp luận và quy trình hoạt động của hành trìn.

Nếu không có sự thúc đẩy của các giám mục giáo phận và giáo phận Đông phương, một quy trình như quy trình được nêu ở đây thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được. Hiện tại, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến quý vị, những người cộng tác và nhóm Thượng hội đồng của quý vị vì cam kết thúc đẩy một hành trình đặc biệt gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha, người mà tất cả chúng ta đang cùng nhau cầu nguyện cho sức khỏe của ngài trong những tuần này.

Tôi kính chào quý vị trong tình huynh đệ trong Chúa, chúc quý vị và Giáo hội mà quý vị là Mục tử một hành trình hiệu quả hướng đến lễ Phục sinh sắp tới.

Hồng Y Mario Grech
Tổng thư ký của Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng