Vua Charles và Hoàng hậu Camilla triều yết Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm ngày thành hôn của Đức vua.

ĐTC đã có buổi tiếp kiến riêng Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại nhà trọ thánh Marta và cầu chúc Vua và Hoàng hậu lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày kỷ niệm thành hôn của họ.

(Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới và kỷ niệm bốn năm ngày qua đời của Quốc vương Philip xứ Edinburgh, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đã có cuộc triều yết riêng với ĐTC vào chiều thứ Tư (9/4/2025).

Cuộc gặp diễn ra tại Nhà trọ thánh Marta ở Vatican, nơi Giáo hoàng đang dưỡng bệnh hơn hai tuần qua sau khi xuất viện, và nơi ĐTC đã tiếp kiến nhiều cuộc họp khác nhau.

Trong một tuyên bố được công bố vào tối thứ Tư, Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho hay: “Giáo hoàng Phanxicô đã gặp riêng với Đức vua Charles và Hoàng hậu Camilla chiều nay. Trong cuộc gặp này, Đức Giáo Hoàng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức vua nhân dịp kỷ niệm ngày cưới và cám ơn những lời chúc sức sớm bình phục của Đức vua”.

Một cuộc gặp chính thức với Đức Giáo Hoàng đã được Điện Buckingham thông báo vào đầu tháng 3, trong thời gian Đức Giáo Hoàng nhập viện do chứng viêm phổi.

Thông báo ban đầu giải thích rằng Hoàng gia sẽ dành phần đầu của chuyến đi đến Ý để kỷ niệm Năm Thánh với Đức Giáo Hoàng tại Vatican.

Một ghi chú sau đó, vào ngày 24 tháng 3, thông báo rằng Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ không còn gặp lại Giáo hoàng nữa vì ĐTC đang dưỡng bệnh: "Nhà vua gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Giáo hoàng về quá trình dưỡng bệnh của ngài và mong muốn được đến thăm ngài tại Tòa thánh Vatican sau khi ngài bình phục".

Trong chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày ở Rome, Hoàng gia đã gặp Tổng thống Ý, Sergio Mattarella và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Vào thứ Tư, Nhà vua cũng trở thành Hoàng gia Anh đầu tiên phát biểu trước Quốc hội tại Montecitorio.

Như đã biết, Vua Charles III không chỉ là Quốc vương của Vương quốc Anh, mà còn của 14 quốc gia nằm trong khối thịnh vượng chung Anh quốc và Đức vua còn là Thủ lãnh tối cao của Anh Giáo.

Năm 2019, vào đêm trước lễ phong thánh cho Hồng Y John Henry Newman, người Anh đầu tiên, đã bốn mươi năm qua, Hoàng tử xứ Wales khi đó đã viết một bài đăng trên tờ L'Osservatore Romano, gọi sự kiện ấy là "một sự kiện đáng mừng không chỉ cho Vương quốc Anh, và cho người Công Giáo, mà còn cho tất cả những ai trân quí các giá trị mà Hồng Y Neuman truyền cảm hứng cho".

Vị Vua tương lai đó chính là Charles III có mặt trong buổi lễ phong thánh tại Vatican ngày 13 tháng 10 năm 2019, và sau khi kết thúc buổi lễ, Thái tử đã được diện kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô.