
AC Wimmer của CNA, ngày 11 tháng 4 năm 2025 cho hay: Khi người dân Úc đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 5 cho cuộc bầu cử liên bang của quốc gia, họ sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn đặc biệt trong lịch sử chính trị của quốc gia: hai nhà lãnh đạo đảng lớn đều tự nhận mình là người Công Giáo, mặc dù có mối quan hệ đáng chú ý khác biệt với đức tin của họ.
Thủ tướng Anthony Albanese của Đảng Lao động và Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton của Liên minh Tự do-Quốc gia đều xuất thân từ Công Giáo, tạo nên điều mà nhà báo Michael Cook mô tả trong The Catholic Weekly là "một cuộc cạnh tranh độc đáo giữa hai người Công Giáo" trong nền chính trị Úc.
Albanese, đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai làm thủ tướng, đã tự mô tả mình là một "người Công Giáo có khiếm khuyết" với các giá trị được hình thành từ quá trình nuôi dạy theo Công Giáo của ông với người mẹ đơn thân trong nhà ở công cộng ở Sydney.
“Tôi coi mình là một người Công Giáo có khiếm khuyết, nhưng đó là một phần trong các giá trị của tôi,” Albanese nói với nhà báo Troy Bramston trong một cuộc phỏng vấn trước chiến thắng bầu cử đầu tiên của ông vào năm 2022. “Thỉnh thoảng tôi đến nhà thờ một mình.”
Trong khi đó, Dutton lớn lên trong một gia đình có nhiều tín ngưỡng với một người cha theo Công Giáo và một người mẹ theo Tin lành. Ông theo học tại một trường Anh giáo nhưng đã tuyên bố rằng ông đồng nhất với Giáo Hội Công Giáo ngay cả khi ông không thường xuyên đến nhà thờ.
Hòa giải những điều không thể hòa giải?
Hiện tượng các nhà lãnh đạo chính trị tuyên bố mình là người Công Giáo trong khi vẫn giữ khoảng cách với giáo lý và thực hành của Giáo hội đã trở nên ngày càng phổ biến ở các nền dân chủ phương Tây.
Tác giả và nhà văn Công Giáo tại National Catholic Register, đối tác tin tức chị em của CNA, Joseph Pearce, người sẽ có chuyến viếng thăm Úc vào tháng 5, đã suy gẫm về xu hướng này.
“Điều luôn tốt nhất là lắng nghe lời của Chúa Kitô, Đấng từng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể phục vụ cả Chúa và tiền bạc,” Pearce nói với CNA.
“Một chính trị gia Công Giáo phải được thúc đẩy trong mọi hành động của mình bằng tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho người lân cận. Bất cứ áp lực và căng thẳng chính trị nào tìm cách ‘hòa giải’ Chúa và tiền bạc đều đang tìm cách hòa giải những điều không thể hòa giải.”
Cuộc bầu cử sắp tới tập trung nhiều vào các vấn đề kinh tế, với chi phí sinh hoạt, khả năng chi trả cho nhà ở và nhập cư là những cuộc thảo luận chính trong chiến dịch.
Tuy nhiên, bản sắc tôn giáo vẫn là một yếu tố quyết định cách các ứng cử viên thể hiện bản thân trước cử tri ở một quốc gia mà khoảng 20% dân số tự nhận là người Công Giáo.
Như tờ The Catholic Leader đã đưa tin khi Albanese lần đầu nhậm chức vào năm 2022, thủ tướng đã sử dụng nền tảng Công Giáo của mình một cách chiến lược trong quá trình vận động tranh cử, bao gồm cả việc đến thăm các trường Công Giáo và gặp Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney.
Tuy nhiên, ông đã gây chú ý khi chọn tuyên thệ nhậm chức mà không có Kinh thánh hoặc không nhắc đến Thiên Chúa.
Đồng thời, Tạp chí Sight đã lưu ý qua các cuộc phỏng vấn với các nhà phân tích chính trị rằng nguồn gốc Công Giáo của Albanese đã ảnh hưởng đến cách tiếp cận của ông đối với các vấn đề công lý xã hội, với tác giả Roy Williams cho rằng "ý tưởng cơ bản là vì tất cả con người đều được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên tất cả đều bình đẳng trước mắt Thiên Chúa".
Pearce, người có hành trình trở lại Công Giáo, cho rằng việc xác định mình thuộc một cộng đồng đức tin trong khi xa lánh những giáo lý cốt lõi của cộng đồng đó có thể tạo ra những căng thẳng mà các chính trị gia phải đích thân hòa giải.
Lịch sử chính trị của Úc bao gồm nhiều nhân vật Công Giáo đáng chú ý, bao gồm cựu Thủ tướng Tony Abbott, nhà hoạt động và trí thức Bob Santamaria, và Thượng nghị sĩ Brian Harradine, người được biết đến với cam kết không lay chuyển đối với các vấn đề về sự sống.
Chuyến công du Úc được lên kế hoạch hoàn hảo của Pearce, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, bao gồm các bài giảng về "Quyền lực, Tham nhũng và Chiến thắng của Tinh thần Con người" và "Văn hóa Công Giáo đã Giải cứu Tôi khỏi Lòng căm thù như thế nào" — những chủ đề gây tiếng vang trong một môi trường chính trị được đánh dấu bằng các mức độ cam kết tôn giáo khác nhau.
Cuộc bầu cử liên bang Úc sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5, với tất cả 150 ghế tại Hạ viện và 40 trong số 76 ghế tại Thượng viện sẽ được tranh cử.