
Edgar Beltrán của tạp chí The Pillar, ngày 20 tháng 9, 2025, cho biết: Nhiều nguồn tin truyền thông cho biết Đức Giáo Hoàng Leo đang chuẩn bị tông huấn và thông điệp đầu tiên của mình, sẽ được công bố trong những tháng tới.
Theo Reuters, Đức Giáo Hoàng Leo đang viết một tông huấn có tên là Dilexit te (Ngài yêu thương bạn), trong khi các nguồn tin khác đưa tin rằng ngài cũng đang chuẩn bị một thông điệp tập trung vào trí khôn nhân tạo và các vấn đề xã hội khác.
Nhưng chúng ta thực sự biết gì về các tài liệu được công bố đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo? Tạp chí Pillar xin xem xét như sau:
Chủ đề của tông huấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng sẽ là gì?
Theo nhiều nguồn tin truyền thông, Đức Giáo Hoàng sẽ công bố tông huấn đầu tiên của mình vào đầu tháng Mười.
Nhiều nguồn tin cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô đã chọn một tông huấn về nhu cầu của người nghèo, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng vào đầu năm 2025 với tên gọi Dilexit te, gợi nhớ đến tên thông điệp cuối cùng của Đức Phanxicô, Dilexit nos (Người đã yêu thương chúng ta).
Điều đó có nghĩa là Đức Giáo Hoàng Lêô đang tiếp bước Đức Phanxicô.
Trong những tháng đầu của triều đại giáo hoàng, Đức Phanxicô đã công bố Lumen fidei, một thông điệp về nhân đức đức tin mà Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gần như đã hoàn thành trước khi từ nhiệm vào tháng 2 năm 2013.
Vài tháng trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng ngài đang chuẩn bị một tông huấn dành riêng cho trẻ em. Và từ lâu đã có tin đồn rằng bản thảo đầu tiên của tông huấn về người nghèo, một trong những chủ đề chính của Đức Phanxicô, đã sẵn sàng.
Không rõ liệu Đức Lêô có thể thống nhất cả hai chủ đề thành một tông huấn duy nhất, để lại tông huấn về trẻ em cho sau này, hay đơn giản là gác lại.
Ngoài báo cáo của Reuters và những tin đồn từ lâu, không có nhiều thông tin về bản thân văn kiện này.
Liệu nó sẽ chủ yếu là một văn kiện của Đức Lêô hay của Đức Phanxicô?
Khi Đức Phanxicô công bố Lumen fidei ba tháng sau khi nhậm chức giáo hoàng, ngài đã thẳng thắn thừa nhận rằng phần lớn công việc thực sự do người tiền nhiệm của ngài đảm nhiệm, thậm chí còn nói rằng nó được viết "bởi bốn bàn tay".
Đức Phanxicô nói trong thông điệp: "[Đức Bênêđictô] đã gần hoàn thành bản thảo đầu tiên của một thông điệp về đức tin. Vì điều này, tôi vô cùng biết ơn ngài, và là anh em của ngài trong Chúa Kitô, tôi đã tiếp nối công trình tuyệt vời của ngài và bổ sung một vài đóng góp của riêng tôi".
Do đó, nhiều người tin rằng một tình huống tương tự có thể xảy ra với Dilexit te. Mặc dù nó sẽ mang tên Đức Lêô, nhưng nhiều người tin rằng phần lớn sẽ là do chính Đức Phanxicô thực hiện.
Các vị giáo hoàng mới thường tiếp tục hoặc xuất bản một tác phẩm của người tiền nhiệm trực tiếp của các vị. Bản thân Đức Lêô đã tiếp nối chu kỳ giáo lý của Đức Phanxicô về chủ đề “Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, chủ yếu dựa trên việc mô tả các tác phẩm nghệ thuật như Đức Phanxicô đã làm.
Sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời vào năm 2005, Đức Bênêđictô XVI tiếp tục các bài suy niệm của Đức Gioan Phaolô II về Thánh Vịnh và Kinh Chiều, trong khi chính Đức Gioan Phaolô II cũng tiếp nối chu kỳ về các nhân đức Kitô giáo của Đức Gioan Phaolô I.
Tuy nhiên, Đức Lêô đã không ngần ngại dừng lại hoặc chỉnh sửa các bản thảo hoặc tài liệu đã được soạn thảo trong triều giáo hoàng của Đức Phanxicô hoặc được ngài ủy nhiệm.
Ví dụ rõ ràng nhất về điều này là một tài liệu về Thánh Mẫu học do Bộ Giáo lý Đức tin biên soạn. Vào tháng 1, Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết Bộ đang chuẩn bị một số tài liệu, bao gồm một tài liệu về “một số vấn đề Thánh Mẫu học”, như một phần tiếp nối của “Các Quy tắc tiến hành trong việc phân định các hiện tượng siêu nhiên” năm 2024.
Theo nhiều nguồn tin truyền thông, Đức Giáo Hoàng đã không chấp thuận bản thảo của Bộ Giáo lý Đức tin về tài liệu liên quan đến các vấn đề Thánh Mẫu học, thay vào đó, ngài yêu cầu những thay đổi đáng kể. Tài liệu này được đồn đại là sẽ đề cập đến cả các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria và, theo các nguồn tin của Vatican, các vấn đề thần học khác như học thuyết đồng công cứu chuộc.
Việc Dilexit te ban đầu được đồn đoán sẽ được công bố vào tháng 9, trong khi hiện tại hầu hết các báo cáo đều cho rằng nó sẽ được phát hành vào tháng 10, có thể có nghĩa là những thay đổi trong tài liệu không chỉ mang tính thẩm mỹ, hoặc Đức Phanxicô đã không hoàn thành bản thảo đầy đủ đầu tiên của tài liệu.
Trong cả hai trường hợp, tài liệu cuối cùng có thể có những đóng góp đáng kể của Đức Giáo Hoàng Leo chứ không chỉ đơn thuần là việc trau chuốt công trình của Đức Phanxicô.
Đức Giáo Hoàng còn đang thực hiện những dự án nào khác?
Ngay từ những ngày đầu nhậm chức giáo hoàng, Đức Leo đã nói rõ rằng một trong những ưu tiên của ngài sẽ là đưa ra phản ứng của Giáo hội đối với những thách thức về đạo đức, xã hội và tâm linh của trí tuệ nhân tạo.
Trong một trong những lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên với tư cách là Giáo hoàng, Đức Leo XIV đã giải thích rằng ngài chọn danh hiệu này để vinh danh Đức Leo XIII, người đã phát triển giáo lý xã hội Công Giáo trong thời kỳ Cách mạng Kỹ nghệ, đồng thời cho biết ngài sẽ tìm cách đưa ra giải pháp cho những thách thức của trí khôn nhân tạo.
Kể từ đó, nhiều người kỳ vọng rằng một trong những văn kiện quan trọng đầu tiên của ngài sẽ là về trí khôn nhân tạo.
Theo báo cáo truyền thông, Đức Giáo Hoàng đang nhắm đến việc xuất bản một thông điệp về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm trí khôn nhân tạo, hòa bình và sự hiệp nhất của Giáo hội, vào đầu năm 2026.
Vatican đã tổ chức một số sự kiện về trí khôn nhân tạo, bao gồm một hội nghị sắp tới về nó và y học sẽ được tổ chức tại Học viện Giáo hoàng về Sự sống vào tháng 11, các nguồn tin thân cận với Học viện cho tờ The Pillar biết.
Điều này phù hợp với giai đoạn động não về tài liệu đầu tiên về trí khôn nhân tạo do một giáo hoàng chấp bút, sau "Ghi chú về Mối quan hệ giữa Trí tuệ Nhân tạo và Trí tuệ Con người" của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Giáo dục Công Giáo năm ngoái.