Một cuộc khảo sát năm 2025 đối với hơn 1.100 linh mục người Mỹ cho thấy tỷ lệ tự báo cáo về sự phát triển cá nhân cao, sự tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và mức độ tin tưởng lẫn nhau vào các giám mục Hoa Kỳ.
Nghiên cứu Quốc gia về Linh mục Công Giáo, được công bố vào ngày 14 tháng 10, được Dự án Công Giáo thuộc Đại học Công Giáo Hoa Kỳ ủy quyền và do Gallup thực hiện. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát chính những linh mục đã được khảo sát trong cuộc khảo sát năm 2022 của Dự án Công Giáo nhằm tìm hiểu về chức linh mục tại Hoa Kỳ.
Cuộc khảo sát cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào Vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên. Khoảng 43% số người được khảo sát bày tỏ “rất tin tưởng” vào Đức Leo và 43% khác cho biết “khá tin tưởng” vào Vị Giáo Hoàng. Khoảng 13% cho biết họ “có” niềm tin, và chỉ 1% bày tỏ “rất ít” niềm tin.
Hầu hết các linh mục cũng dự đoán mối quan hệ giữa Giáo hội Hoa Kỳ và Vatican sẽ được cải thiện, với 51% cho rằng mối quan hệ sẽ được cải thiện đáng kể và 28% cho rằng sẽ được cải thiện phần nào. Khoảng 17% cho rằng mối quan hệ có thể sẽ vẫn như cũ, và 3% cho rằng mối quan hệ sẽ xấu đi.
Các linh mục thiếu tin tưởng vào các giám mục Hoa Kỳ
Niềm tin vào các giám mục đã giảm đáng kể. Chỉ 52% linh mục giáo phận cho biết các ngài tin tưởng giám mục của mình, cao hơn một chút so với tỷ lệ 49% vào năm 2022. Tuy nhiên, những con số này vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2001, khi 63% tin tưởng giám mục của mình.
Khoảng 74% linh mục cho biết giám mục của các ngài quan tâm đến họ, và 11% cho biết giám mục của các ngài không quan tâm. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 83% cho biết các ngài có thể liên lạc với giám mục hoặc bề trên khi cần, trong khi 8% cho biết các ngài không thể.
Con số này còn tệ hơn đối với các giám mục Hoa Kỳ nói chung. Chỉ 27% linh mục được khảo sát cho biết các ngài tin tưởng các giám mục Hoa Kỳ, mặc dù đây là một sự gia tăng so với năm 2022 khi chỉ có 22% tin tưởng các giám mục. Con số này thấp hơn nhiều so với năm 2001, khi 39% linh mục tin tưởng các giám mục Hoa Kỳ.
Các linh mục báo cáo tỷ lệ phát triển cá nhân cao, được đo lường bằng sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, mục đích sống, tính cách và các mối quan hệ xã hội. Tỷ lệ trung bình là 8,2 trên 10, tương đương với kết quả khảo sát năm 2022. Các linh mục giáo phận và tu sĩ cũng báo cáo tỷ lệ phát triển cá nhân tương tự.
Khi được hỏi về việc liệu cộng đồng tôn giáo của các ngài có đang phát triển hay không, kết quả lại thấp hơn. Tỷ lệ phát triển cộng đồng là 57% đối với các linh mục giáo phận và 62% đối với các linh mục dòng.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 92% có mối quan hệ thân thiết với ít nhất một linh mục khác, nhưng cũng có khoảng một phần ba số người được khảo sát cho biết mối quan hệ của họ với các linh mục khác có xu hướng hời hợt.
Các linh mục mới thụ phong cho biết họ cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Khoảng 45% linh mục được thụ phong vào năm 2000 hoặc sau đó cho biết họ cảm thấy cô đơn, tương tự như 34% linh mục được thụ phong từ năm 1980 đến năm 1999 và 27% được thụ phong trước năm 1980.
Cuộc khảo sát cũng đo lường “sự kiệt sức” của các linh mục, trong đó đặt ra các câu hỏi về cảm giác “mệt mỏi và chán nản” hoặc “cạn kiệt cảm xúc” và liệu họ có “nói về chức vụ của mình theo cách tiêu cực” hay không.
Đối với các linh mục giáo phận, 56% cho biết họ không cảm thấy kiệt sức, trong khi 44% cảm thấy hơi kiệt sức. Trong số những người cảm thấy kiệt sức, chỉ có 7% bị kiệt sức ở mức độ nghiêm trọng. Đối với các linh mục dòng, 69% cho biết họ không cảm thấy kiệt sức, 31% cảm thấy hơi kiệt sức, và trong số những người cảm thấy kiệt sức, chỉ có 2% bị kiệt sức ở mức độ nghiêm trọng. Tỷ lệ kiệt sức đã cải thiện đôi chút kể từ cuộc khảo sát năm 2022, khi một nửa số linh mục giáo phận và một phần ba số linh mục dòng cảm thấy kiệt sức ở mức độ nghiêm trọng.
Cuộc khảo sát cho thấy 96% linh mục cho biết các ngài có thể tiếp cận dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần khi cần, nhưng chỉ có 11% đang được điều trị hoặc trị liệu cho tình trạng sức khỏe tâm thần.
Tuy nhiên, một số linh mục cho biết các ngài “được kỳ vọng sẽ làm quá nhiều việc vượt quá chức năng của một linh mục”. Tỷ lệ này cao hơn nhiều đối với các linh mục mới so với các linh mục lâu năm.
Khoảng 45% linh mục được thụ phong vào năm 2000 và sau đó báo cáo cảm giác đó, tương tự như 38% linh mục được thụ phong từ năm 1980 đến năm 1999 và 13% linh mục được thụ phong trước năm 1980.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Tỷ lệ phản hồi là 38%.
Source:Catholic News Agency