1. Pokrovsk không bị bao vây nhưng vẫn là mục tiêu chính của Nga, Syrskyi nói
Nga chưa kiểm soát được Pokrovsk, nhưng khu vực này vẫn là trọng tâm tấn công chính của Nga, với số lượng cuộc tấn công hàng ngày cao nhất và lực lượng Nga tập trung đáng kể, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết vào ngày 13 tháng 11.
Tướng Syrskyi cho biết gần đây ông đã đến khu vực này để đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trước đó và phối hợp các hành động tiếp theo với các chỉ huy địa phương.
Tướng Syrskyi cho biết như trên: “Không hề có thông tin nào về việc Nga kiểm soát thành phố Pokrovsk hay bao vây hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine”.
Ông cho biết: “Việc ổn định tình hình phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chỉ huy và các đơn vị hoạt động trong khu vực”, đồng thời nói thêm rằng Mạc Tư Khoa cũng đang cố gắng tận dụng điều kiện thời tiết khó khăn và sương mù để tiến về phía trước.
Pokrovsk, với dân số trước chiến tranh khoảng 60.000 người, đã trở thành mục tiêu trọng điểm của Nga trong những tháng gần đây. Kể từ mùa hè này, các nhóm trinh sát và phá hoại của Nga đã tiến vào thành phố nhưng cho đến nay vẫn chưa chiếm được.
[Kyiv Independent: Pokrovsk not encircled but remains Russia’s main target, Syrskyi says]
2. Ba năm trước, Ukraine đã mua máy bay điều khiển từ xa của Thổ Nhĩ Kỳ—hiện nay nước này sản xuất 4 triệu chiếc mỗi năm, vượt xa Mỹ
Ukraine đã trở thành một siêu cường quốc về máy bay điều khiển từ xa, sản xuất khoảng 4 triệu máy bay điều khiển từ xa các loại mỗi năm. Để so sánh, một số ước tính cho rằng sản lượng máy bay điều khiển từ xa của quân đội Mỹ vào khoảng 100.000 chiếc mỗi năm, theo Bloomberg.
Kỷ nguyên máy bay điều khiển từ xa của Ukraine bắt đầu với những chiếc Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine đã mua những chiếc máy bay điều khiển từ xa Bayraktar TB2 đầu tiên vào năm 2019. Những chiếc máy bay điều khiển từ xa này đã tăng cường đáng kể năng lực của lực lượng Kyiv kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện của Nga bắt đầu. Ngày nay, Ukraine tự sản xuất hầu hết máy bay điều khiển từ xa của mình với sự hỗ trợ của các đồng minh.
Số lượng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vượt xa kho vũ khí của NATO
Hiện nay, các công ty Ukraine, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vốn trầm trọng, đang mong muốn chia sẻ chuyên môn về máy bay điều khiển từ xa và tạo ra các dây chuyền sản xuất an toàn hơn nhằm vào quân đội Âu Châu muốn tích trữ vũ khí.
“Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng máy bay điều khiển từ xa, mà còn ở sự đa dạng. Có lẽ còn nhiều hơn tất cả các nước NATO cộng lại hiện nay”, nhà phân tích Michael Bohnert của RAND cho biết.
Sự đa dạng đó bao gồm máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm xa cũng như máy bay điều khiển từ xa tấn công góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV giá rẻ.
Lực lượng phòng không Ukraine cũng đang ngày càng sử dụng máy bay điều khiển từ xa đánh chặn. Ukraine và Anh có kế hoạch bắt đầu sản xuất chung loại máy bay điều khiển từ xa này trong những tháng tới để đối phó với các đàn máy bay điều khiển từ xa của Nga.
FlyWell muốn 50 triệu đô la để sản xuất máy bay điều khiển từ xa trên đất Âu Châu
Một số nhà sản xuất máy bay điều khiển từ xa Ukraine đã thâm nhập thị trường Liên Hiệp Âu Châu. Ví dụ, Skyeton đã mở một cơ sở tại Slovakia và công bố hợp tác với Đan Mạch và Anh. Công ty này sản xuất UAV trinh sát có khả năng bay liên tục tới 24 giờ.
Một công ty khác của Ukraine, TSIR, hiện đang hoạt động tại Phần Lan và đang chuẩn bị ra mắt dây chuyền sản xuất máy bay bốn cánh quạt chiến thuật có khả năng bay xa tới 15 km và được sử dụng để trinh sát và tấn công dọc theo tiền tuyến, trong một liên doanh với đối tác Phần Lan là Summa Defence Plc.
FlyWell tập hợp một số công ty Ukraine chuyên sản xuất máy bay điều khiển từ xa trên không, trên bộ và trên biển, phục vụ mục đích trinh sát và tấn công các mục tiêu của Nga từ tiền tuyến với phạm vi lên tới 2.000 km. FlyWell dự kiến huy động khoảng 50 triệu đô la để tài trợ cho các dự án sản xuất và nghiên cứu & phát triển tại Âu Châu.
Hiện tại, Summa Defence đang tự chủ về tài chính sản xuất và đã tạo ra nguyên mẫu của ba mẫu có thể được đưa vào sản xuất hàng loạt ngay sau khi thử nghiệm tại Ukraine, Giám đốc điều hành Yussi Holopainen cho biết. Một phần sản phẩm dự kiến sẽ được cung cấp cho các nước NATO, nhưng Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Năm nay, Đan Mạch đã phân bổ gần 77 triệu đô la để hỗ trợ các nhà sản xuất vũ khí Ukraine thiết lập hoạt động trên lãnh thổ của mình. Dự án đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất nhiên liệu hỏa tiễn trong năm nay cho Fire Point, một công ty Ukraine đang phát triển hỏa tiễn hành trình Flamingo với tầm bắn 3.000 km.
Ukraine dự kiến mở văn phòng tại Berlin và Copenhagen trong năm nay để tiếp thị vũ khí, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hôm 3 tháng 11. Việc này liên quan đến việc sản xuất chung và xuất khẩu vũ khí mà Ukraine có khả năng bán được để gây quỹ sản xuất trong nước các mặt hàng khan hiếm mà Kyiv hiện đang thiếu kinh phí.
[Europe Maidan: Three years ago Ukraine bought Turkish drones—now it produces 4 million yearly, outpacing US]
3. Truyền thông nhà nước Nga cho biết hỏa tiễn hành trình mới có thể xóa sổ toàn bộ tiểu bang Hoa Kỳ
Một nhà lập pháp Nga đã đưa ra lời đe dọa về một hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Mạc Tư Khoa vừa thử nghiệm gần đây, khoe khoang trong một chương trình phát sóng rằng nó có thể xóa sổ toàn bộ một tiểu bang của Hoa Kỳ.
Phó Duma Quốc gia Andrey Gurulyov đã ca ngợi khả năng của hỏa tiễn Burevestnik trong một phân đoạn trên kênh trò chuyện và video Solovyov Live, trong đó ông cũng tuyên bố rằng Nga có thể đánh bại Ukraine trong 30 phút.
Gurulyov là cựu Phó Tư lệnh Quân khu phía Nam của Nga và hiện là đại biểu quốc hội Nga, Duma.
Ông thường xuyên đưa ra những lời đe dọa nhắm vào phương Tây trên truyền hình nhà nước. Mặc dù những lời đe dọa này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Điện Cẩm Linh, nhưng những tuyên bố mới nhất của ông về Burevestnik có thể là một phần trong chiến dịch được chính phủ phê duyệt nhằm quảng bá khả năng của loại vũ khí này.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Hoa Kỳ về triển vọng nối lại các cuộc thử hạt nhân được Tổng thống Trump đưa ra trong tháng này.
Trong một đoạn clip được nhà báo và chuyên gia theo dõi nước Nga Julia Davis chia sẻ, người dẫn chương trình Solovyov Live Vladislav Shurygin đã hỏi Gurulyov về tầm quan trọng của vụ phóng thử nghiệm Burevestnik vào tháng trước, loại hỏa tiễn mà Mạc Tư Khoa tuyên bố có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hỏa tiễn.
Gurulyov cho biết mỗi hỏa tiễn có đủ hỏa lực để xóa sổ toàn bộ một tiểu bang của Mỹ, “nếu không muốn nói là hơn”. Ông cho biết vũ khí này có thể bay trên không trong thời gian cần thiết và thậm chí có thể bay đến Nam Cực và bay vòng “sau đó lặng lẽ tiếp cận từ phía nam” trước khi tấn công bất kỳ mục tiêu nào.
Được NATO đặt tên mã là SSC-X-9 Skyfall, hỏa tiễn hành trình phóng từ mặt đất này được Putin tiết lộ vào tháng 3 năm 2018 là một trong sáu loại vũ khí chiến lược mà ông tự hào sẽ mang lại sự thay đổi cuộc chơi.
Mạc Tư Khoa quảng cáo rằng phạm vi hoạt động của nó gần như không giới hạn, nhờ vào hệ thống đẩy hạt nhân trên tàu.
Vào tháng 10 năm 2023, Putin tuyên bố hỏa tiễn đã được thử nghiệm thành công mặc dù chưa có xác nhận độc lập nào về điều này. Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, gọi tắt là NTI cho biết vào năm 2024, vũ khí này có thành tích thử nghiệm kém, chỉ thành công một phần trong số ít nhất 13 lần thử nghiệm đã biết.
Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 10, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết một chiếc 9M730 Burevestnik đã bay được 8.700 dặm trong chuyến bay kéo dài 15 giờ và Putin ca ngợi nó là “độc nhất vô nhị”.
Gurulyov cho biết ưu điểm chính của vũ khí này là nó bảo đảm có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào. Với mối đe dọa mà nó gây ra và nỗi sợ hãi mà khả năng của nó có thể gây ra, chiến tranh ở Ukraine có thể kết thúc “trong vòng 30 phút”, ông nói thêm.
Ông bác bỏ quan điểm cho rằng Nga sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ vì phá vỡ điều cấm kỵ về hạt nhân, nói rằng các nước sẽ xếp hàng để trở thành đồng minh với Mạc Tư Khoa nếu có sự thể hiện sức mạnh như vậy.
Gurulyov cho biết ông không kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân ngay lập tức nhưng các đối thủ không nên nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ được sử dụng.
[Newsweek: Russian State Media Says New Cruise Missile Could Wipe Out Entire US State]
4. Robot ‘hình dạng người’ của Nga ngã trên sân khấu trong buổi ra mắt
Robot hình dạng người đầu tiên của Nga có trí tuệ nhân tạo đã ngã trên sân khấu trong buổi ra mắt chính thức tại một sự kiện công nghệ ở Mạc Tư Khoa vào ngày 10 tháng 11, khiến nhân viên phải che chắn để tránh tầm nhìn của công chúng trong khi cố gắng khắc phục sự việc.
Robot mang tên AIdol được các nhà phát triển giới thiệu là một ví dụ tiên tiến về robot nhân hình, được chế tạo chủ yếu từ các phụ tùng gia dụng. Khi robot được hai nhân viên dẫn lên sân khấu theo giai điệu nhạc phim Rocky, nó mất thăng bằng và ngã xuống, để lại nhiều mảnh vỡ trên sân khấu.
Đoạn video ghi lại vụ việc, được chia sẻ bởi các hãng thông tấn độc lập của Nga, cho thấy các nhân viên vội vã giấu con robot sau một tấm chắn trong khi nó đang bị kéo ra khỏi sàn.
Việc ra mắt AIdol đánh dấu nỗ lực của Nga trong việc tham gia cuộc đua toàn cầu phát triển robot giống người được hỗ trợ bởi AI. Dưới sự dẫn dắt của Vladimir Vitukhin, CEO của công ty robot Idol của Nga, công ty cho biết robot này tích hợp chuyển động, thao tác đối tượng và tương tác giống con người thông qua trí tuệ nhân tạo hiện thân.
Vụ rơi được tường trình do vấn đề hiệu chuẩn, và công ty khẳng định sự việc xảy ra trong giai đoạn thử nghiệm đang diễn ra của robot. “Tôi hy vọng sai lầm này sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ”, Vitukhin nói.
Mặc dù buổi ra mắt nhằm mục đích giới thiệu những tiến bộ trong lĩnh vực AI và robot trong nước, nhưng các nhà phê bình trên mạng xã hội và diễn đàn công nghệ Nga lại tập trung vào sự bất ổn định của robot và quyết định công bố một nguyên mẫu chưa hoàn thiện. Đoạn video đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu ngành robot của Nga đã sẵn sàng cạnh tranh quốc tế hay chưa.
Nhà phát triển đã bác bỏ những lời chỉ trích, lưu ý rằng AIdol được cung cấp năng lượng bởi pin 48 volt có thể hoạt động liên tục trong sáu giờ và bao gồm 77% phụ tùng do Nga sản xuất - con số mà công ty đặt mục tiêu tăng lên 93% trong quá trình sản xuất trong tương lai.
Họ cho biết thêm rằng robot được trang bị 19 động cơ servo, cho phép nó thể hiện hơn một chục cảm xúc cơ bản và hàng trăm biểu cảm cực nhỏ. Lớp da silicon của nó được thiết kế để mô phỏng biểu cảm khuôn mặt của con người với nhiều mức độ cứng khác nhau.
Vitukhin cho biết trong buổi thuyết trình: “Robot có thể mỉm cười, suy nghĩ và ngạc nhiên - giống như con người vậy”.
[Newsweek: Russia ‘Human’ Robot Falls on Stage During Debut]
5. Lãnh đạo AfD nói Putin không gây ra mối đe dọa nào cho Đức, thay vào đó cáo buộc Ba Lan mới đáng lo ngại
Một lãnh đạo của đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) cho biết nước Nga của Putin không gây ra mối đe dọa cho đất nước ông — nhưng Ba Lan thì có khả năng.
Những bình luận này, phản ánh thông điệp của Điện Cẩm Linh, xuất hiện vào thời điểm các chính trị gia trung dung của Đức ngày càng cảnh báo rằng AfD đang sử dụng ảnh hưởng ngày càng tăng của mình để đóng vai trò là cơ quan ngôn luận của Putin bên trong nước Đức — một tuyên bố mà các nhà lãnh đạo AfD kiên quyết phủ nhận.
Putin “chưa làm gì tôi cả”, Tino Chrupalla, đồng lãnh đạo đảng AfD, phát biểu trên truyền hình công cộng Đức. “Tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga đối với nước Đức vào lúc này.”
Chrupalla tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có khả năng gây ra mối đe dọa cho nước Đức.
“Lấy Ba Lan làm ví dụ,” Chrupalla nói, trích dẫn việc nước này từ chối dẫn độ một công dân Ukraine bị chính quyền Đức nghi ngờ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream vào năm 2022. “Ba Lan cũng có thể là mối đe dọa đối với chúng tôi.”
Những người theo chủ nghĩa trung dung ở Đức ngày càng mô tả AfD là một đảng đại diện cho lợi ích của Nga từ bên trong nước Đức, thậm chí một số người còn cho rằng Điện Cẩm Linh đang lợi dụng quyền tiếp cận thông tin chính thức của đảng này để hoạt động gián điệp.
Marc Henrichmann, chủ tịch bảo thủ của ủy ban giám sát tình báo Bundestag, cho biết ông tin rằng Nga đang làm chính xác điều này.
“ Nga rõ ràng đang sử dụng ảnh hưởng rõ ràng của mình trong quốc hội, đặc biệt là trong AfD, để do thám và thu thập thông tin nhạy cảm”, Henrichmann gần đây đã nói với tờ báo Đức Handelsblatt. “AfD đang vui mừng khi được Putin lợi dụng để phản bội.”
Chrupalla đã mạnh mẽ phản bác lại những cáo buộc đó.
“Họ cáo buộc chúng tôi về những điều mà họ không bao giờ chứng minh được, và tôi thấy điều đó thật là gian trá”, ông phát biểu trong chương trình trò chuyện.
Bình luận của Chrupalla được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo AfD đang vướng vào một cuộc tranh chấp nội bộ liên quan đến một nhóm chính trị gia của đảng đang lên kế hoạch tới Nga để tham dự hội nghị quốc tế của các nước BRICS tại Sochi, Nga.
Đồng lãnh đạo khác của AfD, Alice Weidel — người đã tìm cách đánh bóng hình ảnh của AfD, kiềm chế một số chính trị gia thân Nga công khai nhất của đảng này và tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với chính quyền Ông Donald Trump tại Hoa Kỳ — đã cố gắng ngăn cản các chính trị gia tham dự, báo hiệu sự rạn nứt ngày càng tăng trong đảng của bà về việc nên ủng hộ Nga đến mức nào.
“Chúng ta không nên tiếp tục như thế này”, bà nói với các phóng viên tại Quốc hội Đức hôm thứ Ba. “Chúng ta không đủ khả năng chi trả, và chúng ta cũng không muốn như vậy.”
[Europe Maidan: AfD leader says Putin poses no threat to Germany, warning instead of Poland]
6. Nga ‘Sẵn sàng’ giúp đỡ quân đội Venezuela
Ngoại trưởng Nga cho biết Nga “sẵn sàng” giúp đỡ Venezuela khi Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự gần quốc gia Nam Mỹ này.
Caracas và Mạc Tư Khoa đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 5. Điện Cẩm Linh “sẵn sàng hành động đầy đủ trong khuôn khổ các nghĩa vụ đã được quy định chung trong thỏa thuận này với những người bạn Venezuela của chúng tôi”, ông Sergey Lavrov phát biểu trong bình luận được truyền thông nhà nước Nga đưa tin hôm thứ Ba.
Nga và Venezuela có mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và quân sự lâu đời, bắt nguồn từ thời cựu lãnh đạo Venezuela, Hugo Chávez. Một nhà máy sản xuất đạn dược Kalashnikov đã được khánh thành tại Venezuela vào tháng 7 và một máy bay chở hàng của Nga, vốn bị Mỹ trừng phạt và nổi tiếng với việc vận chuyển thiết bị quốc phòng đến Venezuela, đã hạ cánh xuống nước này vào cuối tháng trước, theo hồ sơ chuyến bay.
Dấu chân quân sự của Hoa Kỳ gần Venezuela đã tăng lên khi Tòa Bạch Ốc tiến hành chiến dịch tấn công mà họ coi là cuộc đàn áp đẫm máu đối với ma túy buôn lậu từ Mỹ Latinh, trong khi các chuyên gia quốc tế và cựu quan chức mô tả các cuộc tấn công vào tàu chở ma túy bị tình nghi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
Màn phô diễn sức mạnh áp đảo này - được tăng cường bởi sự xuất hiện của Hàng Không Mẫu Hạm lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, cùng với ba tàu chiến hôm thứ Ba - đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có hy vọng lật đổ nhà lãnh đạo độc tài của Venezuela, Nicolás Maduro hay không. Caracas đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc tập trung lực lượng quân sự Hoa Kỳ gần bờ biển của mình, vừa kêu gọi hòa bình, vừa khẳng định Venezuela sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.
Thỏa thuận giữa Caracas và Mạc Tư Khoa vẫn chưa có hiệu lực nhưng “đang tiến gần hơn”, ông Lavrov nói. Lãnh đạo hai nước đã phê chuẩn quan hệ đối tác chiến lược.
“Hiện tại, hiệp định đang ở giai đoạn phê chuẩn cuối cùng [của Quốc hội Nga]”, ông Lavrov nói, theo Tass. “Hiệp định nêu rõ sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác an ninh giữa hai nước, bao gồm cả hợp tác kỹ thuật quân sự.”
Ông Lavrov cho biết Venezuela chưa yêu cầu hỗ trợ quân sự hay vũ khí Nga được điều động tại nước này. Tuy nhiên, một quan chức cao cấp của Nga trong tháng này đã đề xuất rằng Nga có thể cung cấp cho Venezuela hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oreshnik đang được thử nghiệm, loại hỏa tiễn mà Mạc Tư Khoa đã giới thiệu với thế giới trong cuộc tấn công vào miền trung Ukraine một năm trước.
“Chúng tôi cung cấp cho đất nước này hầu như toàn bộ các loại vũ khí, từ vũ khí hạng nhẹ đến máy bay”, Alexei Zhuravlev, thành viên ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), cho biết. Ông Zhuravlev cho biết chi tiết về loại vũ khí mà Nga gửi đến Venezuela được giữ bí mật, nhưng không có “rào cản nào đối với việc cung cấp cho một quốc gia thân thiện những phát triển mới” như Oreshnik, hay hỏa tiễn hành trình Kalibr của Mạc Tư Khoa mà nước này đã sử dụng rộng rãi chống lại các mục tiêu của Ukraine.
Zhuravlev cho biết: “Người Mỹ có thể sẽ phải chịu một số bất ngờ”.
Carlos Solar, nghiên cứu viên cao cấp về an ninh Mỹ Latinh tại Viện Nghiên cứu Royal United Services, gọi tắt là RUSI có trụ sở tại Anh, cho biết liên minh giữa Caracas và Mạc Tư Khoa rất vững chắc, và mang đến cho Nga một người bạn thân thiết với Mỹ. Tuy nhiên, theo Solar, Venezuela mới là bên được lợi hơn trong thỏa thuận này.
Venezuela từ lâu đã tiếp đón các cố vấn quân sự Nga và mua thiết bị quân sự từ Mạc Tư Khoa, mặc dù hệ thống hỏa tiễn đất đối không S-300 của nước này khó có thể đánh chặn bất kỳ loại tấn công nào mà Hoa Kỳ có thể thực hiện.
Theo số liệu chính thức được chính quyền công bố, các cuộc không kích của Mỹ vào những tàu chở ma túy bị cáo buộc ở Nam Caribe và Đông Thái Bình Dương đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng kể từ đầu tháng 9. Các cuộc không kích vẫn tiếp diễn trong những tuần sau khi chính quyền xác nhận Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford và hàng ngàn quân nhân bổ sung sẽ đến khu vực này.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López đã ra lệnh huy động 200.000 binh sĩ trên khắp đất nước vào thứ Ba để chống lại “mối đe dọa” từ Hoa Kỳ
Các cuộc không kích dường như đang làm tổn hại đến mối quan hệ của Hoa Kỳ với các đồng minh chủ chốt, bao gồm cả Colombia. Tổng thống nước này, Gustavo Petro, đã ra lệnh cho lực lượng an ninh và tình báo Bogotá ngừng chia sẻ thông tin liên lạc với Hoa Kỳ vào thứ Ba, chừng nào Washington còn tấn công các tàu thuyền ở vùng Caribe. CNN đưa tin riêng vào thứ Ba rằng Anh đã tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo về các tàu nghi chở ma túy hơn một tháng trước.
[Newsweek: Russia ‘Ready’ To Help Venezuelan Military]
7. Điện Cẩm Linh cho biết các kênh liên lạc bí mật của Anh đã không phát triển
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết vào ngày 12 tháng 11 rằng một cuộc tiếp xúc giữa Luân Đôn và Mạc Tư Khoa đã diễn ra, nhưng cuộc đối thoại đã không tiến triển.
Những bình luận này được đưa ra sau khi tờ Financial Times, gọi tắt là FT đưa tin rằng cố vấn an ninh quốc gia Anh Jonathan Powell đã cố gắng mở kênh liên lạc bí mật với trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov vào đầu năm nay.
Chuyến công du này được thiết kế nhằm tái khẳng định lập trường của Vương quốc Anh và các đối tác Âu Châu khác trong bối cảnh bất ổn liên quan đến đường lối không nhất quán của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với Ukraine, FT đưa tin.
Bình luận về cuộc điện thoại giữa Powell và Ushakov, Peskov cho biết cuộc đối thoại không tiếp tục do Anh được tường trình không sẵn lòng lắng nghe lập trường của Nga.
“Trong điều kiện không thể trao đổi ý kiến lẫn nhau, cuộc đối thoại đã không diễn ra”, Peskov trả lời câu hỏi của hãng thông tấn nhà nước TASS trong một cuộc họp báo.
Vẫn chưa rõ cuộc gọi điện thoại diễn ra chính xác khi nào, vì một quan chức Anh giấu tên đã nói với tờ Financial Times rằng Powell đã không nói chuyện với Ushakov trong những tháng gần đây.
Chính phủ Anh nói với hãng tin này rằng việc các quan chức của họ hợp tác với chính quyền Nga không phải là điều bất thường.
Nỗ lực kéo dài nhiều tháng của Tổng thống Trump nhằm làm trung gian chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine đã liên tục đảo ngược lập trường, khi Tòa Bạch Ốc thường xuyên thay đổi lập trường giữa các bên có lợi cho Kyiv và Mạc Tư Khoa.
Điều này đã làm dấy lên lo ngại trong Ukraine và các đồng minh Âu Châu rằng họ có thể bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán và Tổng thống Trump có thể cố gắng áp đặt các điều kiện có lợi cho Điện Cẩm Linh.
Tháng trước, Tổng thống Trump đã lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ của Nga là Rosneft và Lukoil, ngay sau khi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Putin thất bại.
Cuộc họp ở Budapest đã bị hủy ngay sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, được tường trình do Mạc Tư Khoa từ chối thay đổi lập trường theo chủ nghĩa tối đa của mình.
Nga đã nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn và gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng lại toàn bộ lãnh thổ Tỉnh Donetsk và từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, cùng nhiều điều kiện khác.
[Kyiv Independent: UK backchannel contacts failed to develop, Kremlin says]
8. Quốc hội Pháp bỏ phiếu đình chỉ cải cách lương hưu gây tranh cãi của Macron
Hôm thứ Tư, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu đình chỉ luật gây tranh cãi năm 2023 nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 đối với hầu hết người lao động cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 255-146. Những người ủng hộ bao gồm các nhà lập pháp cánh tả từ Đảng Xã hội và Đảng Xanh, cũng như Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu. Những người phản đối bao gồm các nghị sĩ từ đảng cực tả France Unbowed, đảng cánh hữu Les Républicains và đảng trung hữu Horizons. Hầu hết các nhà lập pháp từ đảng trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều bỏ phiếu trắng.
Thủ tướng Sébastien Lecornu đã đề xuất việc đình chỉ này vào tháng trước như một giải pháp thỏa hiệp để bảo đảm sự tồn tại của chính phủ. Chính phủ dự kiến biện pháp này sẽ tiêu tốn khoảng 300 triệu euro vào năm 2026 và 1,9 tỷ euro vào năm 2027, Bộ trưởng Lao động và Đoàn kết Jean-Pierre Farandou cho biết hôm thứ Tư.
Pháp đang chịu áp lực phải cắt giảm khoản nợ khổng lồ, và Lecornu đã cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống không quá 5% tổng sản phẩm quốc nội vào năm tới. Mặc dù việc tạm dừng cải cách hưu trí đã làm dịu bớt căng thẳng chính trị trong nước, nhưng nó cũng làm dấy lên lo ngại rằng Pháp không nghiêm chỉnh trong việc sắp xếp lại tài chính công khi ngày càng nhiều người lao động nghỉ hưu và người dân sống lâu hơn.
Ủy ban Âu Châu đã kêu gọi Pháp bù đắp chi phí tài chính do việc đình chỉ bằng cách thực hiện các bước khác và các cơ quan xếp hạng tín nhiệm đã cảnh báo về tác động kinh tế của việc đình chỉ cải cách.
Cả Standard & Poor's và Fitch đều hạ xếp hạng tín dụng của Pháp xuống mức A trong khi tháng trước Moody's đã cắt giảm triển vọng của Pháp từ “ổn định” xuống “tiêu cực”, nhấn mạnh tác động kinh tế tiêu cực của lệnh đóng băng và rủi ro có thể kéo dài đến sau năm 2027.
Quốc hội, tức Hạ viện Pháp, có thời hạn đến nửa đêm để thông qua toàn bộ ngân sách an sinh xã hội, tập trung vào chi tiêu phúc lợi và bao gồm việc tạm dừng cải cách lương hưu. Văn bản sau đó sẽ được chuyển đến Thượng viện Pháp.
Nếu Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ ngân sách an sinh xã hội hoặc không tổ chức bỏ phiếu kịp thời, Thượng viện sẽ tranh luận về văn bản gốc do chính phủ đề xuất.
Tuy nhiên, chính phủ đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ sửa đổi luật này để tính đến tất cả những thay đổi đã được Quốc hội thông qua, bao gồm cả việc đình chỉ cải cách lương hưu.
[Politico: French parliament votes to suspend Macron’s controversial pensions reform]
9. Tại sao máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Hòa Lan được điều động tại Hoa Kỳ
Hàng chục máy bay chiến đấu F-35 của Hòa Lan đang có mặt tại Hoa Kỳ để tham gia cuộc tập trận thường niên nhằm giúp chuẩn bị bảo vệ lãnh thổ NATO.
12 máy bay chiến đấu đã đến Căn cứ Không quân Mountain Home ở Idaho vào ngày 29 tháng 10 để tham gia cuộc tập trận kéo dài ba tuần, cùng với bốn máy bay tiếp nhiên liệu trên không A330.
Dự kiến máy bay sẽ quay trở lại Hòa Lan vào khoảng ngày 21 tháng 11.
Quân đội Hòa Lan cho biết họ tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên tại Hoa Kỳ vì khó có thể tìm đủ không gian ở Hòa Lan để thử nghiệm vũ khí được trang bị trên máy bay chiến đấu tàng hình.
Hòa Lan có 40 máy bay F-35A có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ được điều động tại nhiều căn cứ trên khắp Âu Châu. F-35 có thể phóng nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất khác nhau, như hỏa tiễn Sidewinder và bom đường kính nhỏ. Một phát ngôn viên quân đội Hòa Lan cho biết bom dẫn đường bằng GPS và laser sẽ được thử nghiệm, nhưng từ chối nêu cụ thể từng loại vũ khí.
Bộ Quốc phòng Hòa Lan cho biết quân nhân nước này sẽ thực hành đối phó với các cuộc tấn công giả định, thiết bị hỏng hóc và diễn tập bay thấp để ẩn nấp. “Các phi công phải có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác”, Bộ Quốc phòng Hòa Lan cho biết.
Frederik Mertens, một nhà phân tích chiến lược của tổ chức tư vấn TNO Hòa Lan, cho biết hàng năm, quân nhân Hòa Lan có thể huấn luyện ở cấp phi đội với Không quân Hoa Kỳ trong các cuộc tập trận này.
Mertens chia sẻ với Newsweek rằng điều này có nghĩa là tất cả nhân viên tham gia vận hành máy bay công nghệ cao đều có tay nghề cao và nhiều máy bay có thể phối hợp làm việc khi cần thiết.
Máy bay NATO luôn phối hợp hoạt động, bao gồm cả các hoạt động tuần tra trên không dọc theo sườn phía đông của liên minh.
Một số nước NATO đã điều thêm máy bay chiến đấu đến Ba Lan sau khi máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm nhập vào nước này vào giữa tháng 9. Nga phủ nhận việc cố tình tấn công vào Ba Lan, nhưng một số quan chức NATO hiện tại và trước đây cho rằng vụ việc này là một hành động thăm dò hệ thống phòng thủ của NATO.
“Đối với người Hòa Lan, việc được đào tạo tại Hoa Kỳ đặc biệt quan trọng, bởi vì chúng tôi là một quốc gia nhỏ và đông dân”, Mertens nói. Ông cho biết Hòa Lan nhỏ hơn Idaho khoảng năm lần, nhưng dân số lại gấp khoảng chín lần tiểu bang này.
F-35 là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của phương Tây hiện có trong quân đội các nước bên ngoài Hoa Kỳ. Đây là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, có nghĩa là nó có hệ thống điện tử hàng không và cảm biến tốt hơn nhưng khó bị phát hiện hơn máy bay thế hệ thứ tư.
Công ty quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin mô tả đây là “máy bay chiến đấu có khả năng sống sót, kết nối và sát thương cao nhất thế giới”.
Tháng trước, máy bay F-35 của Anh và Úc đã hoàn thành cuộc tập trận chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
[Newsweek: Why Netherlands F-35A Stealth Fighters Are Deployed in US]
10. Nga thành lập Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, Ukraine nói rằng họ chỉ ‘sao chép đường lối thành công của chúng tôi’
Truyền thông nhà nước Nga đưa tin vào ngày 12 tháng 11 rằng Nga đã thành lập Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa.
“Các trung đoàn tác chiến và các đơn vị khác đã được thành lập”, Sergey Ishtuganov, phó chỉ huy đơn vị mới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Komsomolskaya Pravda.
“Công tác chiến đấu của các đơn vị hệ thống điều khiển từ xa đang được tiến hành theo một kế hoạch duy nhất và phối hợp với các đơn vị khác trong các nhóm tác chiến”, ông nói thêm.
Một nhánh riêng của Quân đội Ukraine chuyên về hệ thống điều khiển từ xa đã được thành lập vào năm 2024.
Andrii Kovalenko, nhà lãnh đạo Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine, cho biết Nga đã “sao chép đường lối thành công của (Ukraine)” vì các đơn vị UAV của Quân đội Ukraine hiện đang hoạt động “rất hiệu quả”.
“Nhưng người Nga đang sao chép và cố gắng nhân rộng các sáng kiến của chúng ta về mặt số lượng. Đây tất nhiên là một mối đe dọa”, Kovalenko nói.
“Hiện tại, chúng ta đang đi trước họ trong việc phát triển UAV. Đồng thời, rất khó để thấy quân đội NATO Âu Châu tụt hậu đến mức nào”, ông nói thêm.
Nhiều loại máy bay điều khiển từ xa trên không, trên biển và trên bộ đã được phát triển và thường được sử dụng thành công cho các nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu và các nhiệm vụ khác trên toàn bộ khuôn khổ hợp tác với Nga. Ukraine cho biết họ đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu máy bay điều khiển từ xa trong năm nay, bên cạnh hàng ngàn máy bay đã được các đối tác nước ngoài cam kết.
Quân đội Ukraine đã chứng tỏ mình là người tiên phong trong công nghệ máy bay điều khiển từ xa, sử dụng những phương pháp sáng tạo để làm suy yếu lợi thế về vật chất và số lượng của Nga.
Máy bay điều khiển từ xa đã được sử dụng để đâm vào trực thăng của Nga hoặc thả kim loại nóng chảy xuống các vị trí trên mặt đất, trong khi thuyền điều khiển từ xa của hải quân là thành phần quan trọng trong việc đảo ngược sự thống trị của Nga ở Hắc Hải.
Nga cũng đã điều động rộng rãi năng lực máy bay điều khiển từ xa trong cuộc xâm lược toàn diện, cả trên chiến trường và để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.
[Kyiv Independent: Russia establishes Unmanned Systems Forces, Ukraine says it's just 'copying our successful approaches']
11. Bộ trưởng tài chính Nam Phi phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump về sự đàn áp người Afrikaner
Enoch Godongwana, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, đã lên án mạnh mẽ những cáo buộc về tội diệt chủng đối với người Afrikaner da trắng ở nước này vào thứ Ba, sau khi Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố sẽ không có quan chức Hoa Kỳ nào tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Johannesburg chừng nào “các vụ vi phạm nhân quyền vẫn tiếp diễn”.
“Chúng ta triệu tập hội nghị này vào thời điểm Nam Phi, giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang phải vật lộn với cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt và những chia rẽ kinh tế, chính trị ngày càng gia tăng”, Godongwana phát biểu trong một tuyên bố ngân sách. Đối với các nhà lãnh đạo Nam Phi, “chính trong bối cảnh chia rẽ này mà Nam Phi đã bị cáo buộc oan về tội diệt chủng đối với cộng đồng người da trắng và bị đe dọa trừng phạt dựa trên những lời dối trá này.”
Tòa Bạch Ốc từ lâu đã tập trung vào những gì họ cho là sự ngược đãi của Nam Phi đối với nông dân da trắng. Chính quyền đã cấp quy chế tị nạn cho người Afrikaner vào tháng 5, ngay cả khi họ vẫn siết chặt việc tiếp nhận người tị nạn từ các quốc gia khác. Cũng trong tháng 5, Tổng thống Trump đã gây bất ngờ cho Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc bằng cách cho ông xem những video và hình ảnh mà ông cho là bằng chứng của sự ngược đãi.
Bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump tuần trước là một bước leo thang nữa trong chiến dịch gây áp lực của ông đối với Nam Phi.
“Thật là một sự ô nhục khi G20 được tổ chức tại Nam Phi,” ông nói. “Người Afrikaner (những người có nguồn gốc từ người định cư Hòa Lan, và cả người nhập cư Pháp và Đức) đang bị giết hại và tàn sát, đất đai và trang trại của họ đang bị tịch thu bất hợp pháp.”
Tuần trước, Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi gọi bài đăng của Tổng thống Trump là “đáng tiếc” và cho biết những tuyên bố của ông “không có căn cứ thực tế”.
Godongwana phát biểu hôm thứ Ba: “Tôi xin cảm ơn nhiều cộng đồng ở trong nước và trên khắp thế giới đã bác bỏ những câu chuyện sai sự thật, nỗi sợ hãi, sự thù hận và thông tin sai lệch mà chúng đại diện, và thay vào đó chọn bảo vệ các nguyên tắc đoàn kết và bình đẳng”.
Tòa Bạch Ốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
[Politico: South African finance minister rebukes Trump’s claims of Afrikaner persecution]
12. Ngành dầu mỏ Nga chịu đòn mới từ Trung Quốc sau lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump
Theo hãng tin Reuters, công ty lọc dầu Duyên Trường (Yanchang, 延长 )Petroleum của Trung Quốc, được chính quyền một tỉnh hậu thuẫn, đã ngừng mua dầu của Nga, trích dẫn nguồn tin từ hai thương nhân giấu tên am hiểu vấn đề này.
Trung Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu của Nga và cho đến nay, việc mua dầu quy mô lớn của nước này đã giúp nền kinh tế thời chiến của Mạc Tư Khoa vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine.
Việc Duyên Trường ngừng mua hàng sẽ gây áp lực kinh tế lớn lên Nga để chấm dứt chiến tranh với Ukraine.
Một thương nhân dầu mỏ nói với Reuters rằng Duyên Trường là bên mua dầu thường xuyên của Nga, thường mua một lô hàng mỗi tháng, nhưng hiện tại công ty này đã từ chối mua dầu của Nga trong đợt đấu thầu giao hàng từ tháng 12 đến giữa tháng 2.
Ngày 22 tháng 10, chính quyền của Tổng thống Trump đã công bố các lệnh trừng phạt mới toàn diện nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, đặc biệt là Rosneft và Lukoil, hai công ty sản xuất dầu mỏ quốc doanh hàng đầu của Nga, nhằm thúc đẩy nhà độc tài Vladimir Putin đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Tháng trước, Reuters đưa tin bốn công ty dầu khí nhà nước lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga để đáp trả lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil.
Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump đã tìm cách chấm dứt chiến tranh với Nga, chủ yếu thông qua ngoại giao. Tuy nhiên, Putin vẫn kiên trì theo đuổi các mục tiêu chiến tranh của mình và thậm chí còn gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine, bất chấp lời kêu gọi hòa bình của Tổng thống Trump. Ukraine và các đồng minh Âu Châu đã thúc giục Tổng thống Trump hành động cứng rắn hơn để đáp trả sự ngoan cố của Nga.
Trung Quốc, phản ứng trước lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga vào tháng trước, cho biết họ phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế hoặc sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Tổng thống Trump đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hội đàm vào ngày 30 tháng 10 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu - Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC tại Nam Hàn. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Trump cho biết họ đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine.
[Newsweek: Russian Oil Takes New China Blow After Trump Sanctions: Report]
13. Iran nói Hoa Kỳ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Washington đang tìm cách kiểm soát Mỹ Latinh, theo đuổi chính sách “sân sau” có từ thời Monroe.
Khamenei, phát biểu với phương tiện truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Ba rằng: “Ngày nay, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tính chính danh không chỉ ở Trung Đông mà còn ở Mỹ Latinh và Đông Á”.
Iran đã lên án việc Mỹ gia tăng hoạt động quân sự gần Venezuela. Tổng thống Donald Trump đã tăng cường hoạt động chống ma túy của quân đội Mỹ tại khu vực Nam Caribe, thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy từ vùng biển Venezuela. Các cuộc tấn công này đã làm dấy lên lo ngại ở Caracas về ý định thay đổi chế độ được ngụy trang dưới vỏ bọc các hoạt động chống ma túy.
Iran, một đối thủ chính thách thức ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở phương Đông - cùng với các cường quốc như Trung Quốc và Nga - từ lâu đã tự định vị mình là một phần của trật tự đa cực đang nổi lên, chống lại sự thống trị của Washington. Velayati đồng tình với quan điểm này, mô tả cái mà ông gọi là quá trình chuyển đổi toàn cầu “từ đơn cực sang đa cực và trật tự công bằng”, được thúc đẩy bởi sự phối hợp ngày càng tăng giữa các cường quốc phương Đông đang tìm cách chống lại chủ nghĩa đơn phương của Hoa Kỳ.
Khamenei đã nêu bật Nga và Trung Quốc là những ví dụ về các quốc gia chống lại chủ nghĩa đơn phương của Hoa Kỳ, trích dẫn sự trỗi dậy của Mạc Tư Khoa dưới thời nhà độc tài Vladimir Putin và sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cũng như tính độc lập chiến lược của Bắc Kinh.
Ông cho biết: “Liên minh chiến lược giữa Trung Quốc và Nga trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS rõ ràng báo hiệu sự xuất hiện của một cực Đông mới chống lại các chính sách đơn phương của Hoa Kỳ”.
BRICS, một nhóm gồm 10 nền kinh tế mới nổi lớn, được thành lập năm 2009 nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, phối hợp chính trị và phát triển giữa các thành viên. Các thành viên sáng lập của nhóm là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập năm 2010, trong khi năm thành viên còn lại - Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Indonesia - đã gia nhập trong hai năm qua.
Velayati cũng định vị Iran là một nhân tố trung tâm ở Trung Đông, một phần của “mặt trận kháng cự” rộng lớn hơn, cùng với các cường quốc mới nổi này, đang định hình một trật tự đa cực để thách thức sự thống trị toàn cầu của Washington.
Lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc giải trừ vũ khí của Hezbollah, nhằm mục đích giảm bớt ảnh hưởng của Tehran tại Li Băng và kiềm chế năng lực quân sự của nhóm này, đã bị phản đối bởi sự ủng hộ liên tục về chính trị và quân sự của Iran dành cho tổ chức này. Tổng thống Trump, người đã làm trung gian cho Hiệp định Abraham, đang tìm cách thúc đẩy nhiều quốc gia Ả Rập hơn nữa hướng tới các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel, đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ coi Iran là một trở ngại lớn cho những nỗ lực này.
Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn ở mức cao liên quan đến vấn đề hạt nhân, khi Washington tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu vào tháng 6 trong bối cảnh lo ngại về chương trình hạt nhân của Tehran.
[Newsweek: Iran Says US Facing Global Crisis]