1. Tổng thống Zelenskiy: F-16 vượt biên giới tấn công bằng hỏa tiễn Storm Shadow san bằng một nhà máy sản xuất hệ thống điều khiển hỏa tiễn ở tỉnh Bryansk của Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba, rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy ở vùng Bryansk của Nga, nơi sản xuất hệ thống điều khiển cho hỏa tiễn Nga.

“Một chiến dịch vừa được thực hiện thành công — một nhà máy ở Bryansk đã bị tấn công. Nhà máy này sản xuất hệ thống điều khiển cho tất cả các loại hỏa tiễn của Liên bang Nga”, Tổng thống Zelenskiy nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã thông báo cho ông về cuộc tấn công.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tấn công nhắm vào nhà máy Kremniy El, một nhà sản xuất vi điện tử lớn của Nga đặt tại Bryansk, bằng hỏa tiễn Storm Shadow phóng từ máy bay. Các quan chức khu vực của Nga xác nhận vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng công nghiệp trong thành phố và báo cáo thiệt hại sau các vụ nổ.

“ Mục tiêu đã bị tấn công và các cơ sở sản xuất đã bị thiệt hại đáng kể”, Bộ Tổng tham mưu cho biết như trên, đồng thời lưu ý rằng mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Kremniy El là một trong những nhà sản xuất vi điện tử quân sự lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất các phụ tùng bán dẫn được sử dụng trong hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa tiễn. Sản phẩm của công ty được tích hợp vào nhiều hệ thống vũ khí của Nga, bao gồm các tổ hợp phòng không Pantsir và hệ thống hỏa tiễn Iskander.

Cơ sở này đã từng là mục tiêu của các cuộc tấn công trước đó trong suốt cuộc chiến, phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để phá vỡ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của nước này.

Bryansk nằm gần biên giới Ukraine nhưng bên ngoài các khu vực chiến sự đang diễn ra. Các cuộc tấn công vào các khu công nghiệp như vậy là một phần trong nỗ lực liên tục của Kyiv nhằm làm suy yếu năng lực sản xuất hỏa tiễn của Nga, trong bối cảnh Mạc Tư Khoa thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

[Kyiv Independent: Ukraine strikes missile control systems plant in Russia's Bryansk Oblast, Zelensky says]

2. Ukraine giành lại lãnh thổ khi chiến lược vùng đệm của Nga sụp đổ

Ukraine tuyên bố đã giành lại gần như toàn bộ quyền kiểm soát khu vực Dnipropetrovsk phía đông và tái chiếm được vài trăm km vuông lãnh thổ trong các cuộc phản công gần đây.

Việc đẩy lùi lực lượng Nga sẽ làm suy yếu nỗ lực của Mạc Tư Khoa trong việc thiết lập các vùng đệm dọc theo một số khu vực biên giới, và có thể làm gián đoạn kế hoạch tấn công mới của Nga vào mùa xuân và mùa hè.

Thông tin chi tiết về chiến dịch được tiết lộ hôm thứ Ba khi Tổng Tư Lệnh Ukraine, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, nói với truyền thông địa phương rằng các đơn vị Dù và các lữ đoàn cơ giới của Ukraine đã giải phóng hơn 400 km vuông lãnh thổ.

Theo Tướng Syrskyi, lực lượng Ukraine hiện đã giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Dnipropetrovsk, chỉ còn một số ít thị trấn nhỏ cần phải được giải phóng.

Ông cho biết quân đội Nga đã cố gắng tiến vào khu vực này như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng ra ngoài Donbas và tạo ra một vùng đệm có thể hỗ trợ các hoạt động tấn công tiếp theo.

Những tiến triển này diễn ra sau nhiều tuần phản công của Ukraine bắt đầu từ cuối tháng Giêng và tăng cường suốt tháng Hai, một xu hướng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ý tuần trước.

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng những ảnh hưởng của chiến trường đã và đang lan rộng ra ngoài khu vực tác động trực tiếp.

Trong báo cáo đánh giá ngày 9 tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW cho biết các cuộc phản công của Ukraine đang tạo ra những hiệu quả về chiến thuật, tác chiến và chiến lược, có thể làm gián đoạn kế hoạch tấn công mùa xuân-hè năm 2026 của Nga.

Điều đó rất quan trọng vì các chỉ huy Nga đã hy vọng những thắng lợi trước đó theo các hướng này sẽ cho phép tiến công hội tụ về thành phố Zaporizhzhia, có khả năng mở đường cho các cuộc tấn công tiếp theo ở miền nam Ukraine. Các cuộc phản công của Ukraine phát động hồi đầu năm nay dường như đã làm phức tạp những kế hoạch đó trước khi chúng có thể được củng cố.

ISW đánh giá rằng Mạc Tư Khoa hiện có thể cần phải từ bỏ hoặc điều chỉnh đáng kể các hoạt động đã lên kế hoạch ở Zaporizhzhia, Donetsk, hoặc cả hai nơi này.

Đồng thời, Nga vẫn đang gây áp lực lên Ukraine ở những lĩnh vực khác.

Hôm thứ Ba, khi được hỏi về việc Nga gia tăng hoạt động gần khu vực biên giới Sumy ở đông bắc Ukraine, Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên qua cuộc trò chuyện WhatsApp rằng Mạc Tư Khoa vẫn đang nhắm đến việc thiết lập một vùng đệm ở đó và ở khu vực Kharkiv lân cận - nhưng lực lượng Ukraine đang giữ vững phòng tuyến.

“Ai cũng biết họ muốn tạo vùng đệm ở khu vực Sumy và Kharkiv,” Tổng thống Zelenskiy nói. “Nhưng chúng tôi cũng không từ bỏ mục tiêu của mình. Chúng tôi đã chặn đứng họ ở khắp mọi nơi. Do đó, hiện tại không có rủi ro nào ở khu vực Sumy.”

Ông cho biết lực lượng Ukraine đang theo dõi sát sao tình hình dọc biên giới và bảo vệ các khu dân cư và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công của Nga, mà theo ông là vẫn tiếp tục nhắm vào các địa điểm dân sự.

Những thắng lợi này đạt được khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga kéo dài sang năm thứ năm, trong đó Mạc Tư Khoa đang chật vật để đạt được những bước tiến đáng kể bất chấp việc huy động một lượng lớn quân đội tham gia các cuộc tấn công dai dẳng dọc theo chiến tuyến.

[Politico: Ukraine retakes territory as Russia’s buffer zone strategy falters, official says]

3. Mỹ buộc phải rút hệ thống phòng thủ THAAD khỏi Á Châu để thay cho hệ thống bị Iran đánh trúng

Hoa Kỳ đang chuyển một trong những hệ thống phòng không chống hỏa tiễn đạn đạo quan trọng của mình từ Nam Hàn sang Trung Đông, một dấu hiệu cho thấy áp lực mà 11 ngày tấn công trên khắp khu vực đang gây ra cho quân đội Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc các quan chức hạ thấp mối lo ngại về kho dự trữ.

Lực lượng Mỹ đóng tại Nam Hàn đã chuyển giao một số hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao THAAD từ bán đảo này, truyền thông địa phương đưa tin.

Theo các nguồn tin, Ngũ Giác Đài cũng đã rút các hỏa tiễn đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đặt trên mặt đất khỏi các khu vực khác, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng từ chối bình luận khi được Newsweek liên hệ.

Mỹ đã sử dụng một lượng lớn đạn dược kể từ khi bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, và đã leo thang căng thẳng vào thứ Ba khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực và hàng chục quốc gia, gây áp lực lên nguồn cung hỏa tiễn đánh chặn đắt đỏ và ngày càng khan hiếm dành cho các hệ thống phòng không hiện đại như THAAD và Patriot.

Nhiều quốc gia vùng Vịnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran bất chấp đã mua và triển khai các hệ thống và hỏa tiễn do Mỹ thiết kế.

Quân đội Iran tuyên bố đã tấn công thành công ít nhất bốn hệ thống radar THAAD tại các căn cứ khác nhau trên khắp Trung Đông, bao gồm cả căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Jordan.

Mỹ đang tiến hành thay thế một hệ thống radar THAAD bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ở Jordan, một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Wall Street Journal hôm thứ Sáu.

Hệ thống THAAD là lựa chọn đặc biệt phổ biến để đánh chặn các hỏa tiễn đạn đạo mà Iran ưa chuộng, vì chúng đâm vào các hỏa tiễn đang bay tới ở tốc độ cao trong giai đoạn cuối của hành trình bay của hỏa tiễn.

Mỗi khẩu đội pháo bao gồm nhiều bộ phận, trong đó có một hệ thống radar mạnh mẽ giúp phát hiện và theo dõi các mối đe dọa.

Tổng thống Nam Hàn Lý Tại Minh (Lee Jae Myung), cho biết Hán Thành đã “bày tỏ sự phản đối” việc lực lượng Mỹ di dời hệ thống phòng không khỏi bán đảo bị chia cắt, vì lo ngại trước người láng giềng hiếu chiến là Bắc Hàn và các chương trình vũ khí đang mở rộng của nước này.

“Tuy nhiên, tùy thuộc vào diễn biến tình hình, Lực lượng Mỹ tại Nam Hàn (USFK) có thể điều động một số hệ thống phòng không ra nước ngoài theo nhu cầu quân sự của riêng mình,” ông Lý cho biết trong các bình luận được truyền thông trong nước đưa tin hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.

Ông Lý không trực tiếp xác nhận việc mộtsố hệ thống THAAD đã được di dời khỏi Nam Hàn, nhưng cho biết khả năng phòng thủ của Hán Thành trước Bắc Hàn vẫn rất mạnh mẽ.

Theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, ông Lý cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã bày tỏ sự phản đối, nhưng thực tế là chúng tôi không thể hoàn toàn thúc đẩy lập trường của mình”.

Mỹ hiện có gần 30.000 binh sĩ đóng quân tại Nam Hàn, đồng minh thân cận không thuộc NATO. Hán Thành phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng quân sự hùng hậu của Mỹ để hỗ trợ quân đội của mình trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công qua biên giới.

Về mặt kỹ thuật, hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, sau khi hiệp định đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh Bắc Hàn kéo dài ba năm vào năm 1953. Chính phủ của ông Lý Khắc Cường đã hy vọng giảm bớt căng thẳng với Bắc Hàn, nhưng dường như Kim Chính Ân đã bác bỏ điều đó. Đầu năm 2024, Bắc Hàn chính thức từ chối chính sách hòa giải lâu nay với Nam Hàn, tiến tới liên minh chặt chẽ hơn với Nga và coi Nam Hàn là kẻ thù chính của mình.

Chính quyền Mỹ hiện tại đã tuyên bố sẽ ưu tiên việc răn đe Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, song song với sự hiện diện của nước này tại Nam Hàn.

Kim Dữ Chính, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân, đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Nam Hàn, đồng thời cảnh báo về “hậu quả khủng khiếp” nếu Bình Nhưỡng cảm thấy bị đe dọa.

Tổng thống Mỹ Ông Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại về tốc độ tiêu hao vũ khí của lực lượng Mỹ, cả về số lượng vũ khí dùng để tấn công Iran lẫn thiết bị dùng để bảo vệ các căn cứ và quốc gia đang bị Iran tấn công.

[Newsweek: Iran Scores a Victory as US Forced to Take THAAD Defenses From Asia]

4. Iran tuyên bố sẽ chiến đấu “cho đến khi nào cần thiết”, đồng thời đe dọa “loại bỏ” Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Ba tuyên bố nước ông sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào còn cần thiết, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hôm trước rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.

Và nhà lãnh đạo an ninh của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ali Larijani, đã bác bỏ những lời đe dọa “vô căn cứ” của Tổng thống Trump, khẳng định rằng người dân Iran không hề sợ hãi chúng.

“Ngay cả những người quyền lực hơn ông cũng không thể xóa sổ quốc gia Iran,” Larijani cảnh báo Tổng thống Trump. “Hãy tự bảo vệ mình – kẻo chính ông lại bị loại bỏ.”

Những phát biểu của Araghchi, người cũng bác bỏ khả năng đàm phán với Washington, được đưa ra khi Tehran phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh đồng minh của Mỹ, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump bảo đảm sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang nhanh chóng.

Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump đã giúp đảo ngược đà giảm điểm của thị trường chứng khoán và sự tăng vọt của giá dầu ngày hôm trước, với các thị trường ở Tokyo và Hán Thành mở cửa mạnh mẽ, và giá dầu giảm tới 5%, một ngày sau khi giá dầu thô chuẩn tăng vọt vượt mốc 100 đô la một thùng.

“ Chiến dịch này sẽ sớm kết thúc, và nếu nó tái diễn, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn nữa”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp báo ở Florida hôm thứ Hai, sau khi nói với các nhà lập pháp rằng chiến dịch này sẽ là một “cuộc phiêu lưu ngắn hạn”.

“Chúng ta đã thắng trên nhiều phương diện, nhưng vẫn chưa đủ,” Tổng thống Trump nói.

Ông ta đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công với quy mô “không thể lường trước” nếu Tehran chặn nguồn cung dầu.

“Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn mạnh đến mức họ hoặc bất kỳ ai giúp đỡ họ sẽ không bao giờ có thể giành lại được khu vực đó, nếu họ có làm bất cứ điều gì.”

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với PBS News, Araghchi nói: “Việc bắn phá vẫn tiếp diễn, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp tục tấn công họ bằng hỏa tiễn của mình chừng nào còn cần thiết và chừng nào còn phải trả giá.”

Và Araghchi đã bác bỏ khả năng đàm phán với Washington, nói rằng Tehran đã có “kinh nghiệm rất cay đắng khi nói chuyện với người Mỹ”.

Cuộc chiến cuối cùng giữa Israel và Iran vào tháng 6 năm 2025, mà Mỹ đã tham gia trong một thời gian ngắn để tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, cũng nổ ra sau một vòng đàm phán với Washington.

“Tôi không nghĩ việc đàm phán với người Mỹ nữa sẽ nằm trong chương trình nghị sự của chúng tôi,” Araghchi nói, lưu ý rằng Mỹ đã nói về tiến triển sau ba vòng đàm phán, trước khi họ phát động các cuộc tấn công mở màn của chiến dịch vào ngày 28 tháng 2 cùng với Israel.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố rằng Mỹ và Israel đã “thất bại” trong việc thay đổi chế độ ở Iran trong những ngày đầu của cuộc chiến, và hiện đang “mất phương hướng”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đáp trả Tổng thống Trump, nói rằng họ sẽ “quyết định kết thúc cuộc chiến” và nhắc lại rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ nguồn dầu nào rời khỏi khu vực nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra.

Iran đã ngăn chặn hiệu quả các tàu chở dầu sử dụng eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman - cửa ngõ vào Ấn Độ Dương - nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các vụ tấn công vào tàu buôn gần eo biển đã khiến ít nhất bảy thủy thủ thiệt mạng.

Trong một bài đăng sau đó trên Truth Social, Tổng thống Trump đã nhắc lại lời cảnh báo của mình.

“Nếu Iran làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây”, ông nói.

Trong khi đó, Amin Nasser, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê Út, cho biết các tàu chở dầu đang được chuyển hướng để tránh eo biển Hormuz, và đường ống dẫn dầu Đông-Tây của họ sẽ đạt công suất tối đa 7 triệu thùng mỗi ngày được vận chuyển đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ trong tuần này.

Ông nói: “Tình hình ở eo biển Hormuz đang chặn một lượng lớn dầu mỏ từ toàn khu vực”, đồng thời ám chỉ thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ bị thu hẹp nếu chiến tranh Iran kéo dài và các chuyến hàng từ Trung Đông vẫn bị ảnh hưởng.

Tình trạng nguồn cung khan hiếm có thể đẩy giá dầu thô trên toàn cầu lên cao hơn nữa, dẫn đến chi phí xăng và nhiên liệu máy bay tăng cao.

“Nếu việc này kéo dài, nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu”, Nasser nói.

'Không tìm kiếm lệnh ngừng bắn'

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng tái khẳng định rằng Tehran không tìm cách chấm dứt chiến tranh, khiến người đồng cấp Israel, Amir Ohana, phải phản bác rằng không có đề nghị ngừng bắn nào được đưa ra.

“Chúng tôi hoàn toàn không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn; chúng tôi tin rằng kẻ xâm lược cần phải bị đánh vào miệng để hắn ta học được bài học và không bao giờ dám nghĩ đến việc tấn công đất nước Iran thân yêu của chúng ta nữa”, Qalibaf nói.

“Chế độ Zionist coi sự tồn tại nhục nhã của mình nằm ở việc tiếp tục vòng luẩn quẩn 'chiến tranh - đàm phán - ngừng bắn, rồi lại chiến tranh' để củng cố quyền lực. Chúng tôi sẽ phá vỡ vòng luẩn quẩn này”, ông nói thêm.

Đáp lại bằng tiếng Ba Tư, Ohana phản bác: “Điều duy nhất được đề nghị với các người là sự đầu hàng vô điều kiện.”

[Times Of Israel: Iran vows to fight ‘as long as it takes,’ threatens Trump with ‘elimination’]

5. Vụ xả súng tại Lãnh sự quán Mỹ: Cơ quan thực thi pháp luật Canada chia sẻ thông tin cập nhật.

Cảnh sát Canada đang điều tra vụ xả súng nhắm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở trung tâm thành phố Toronto vào sáng sớm thứ Ba, một vụ việc mà chính quyền mô tả là một vụ tấn công khủng bố và là một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra trước bình minh tại tòa nhà lãnh sự quán được bảo vệ nghiêm ngặt gần Đại lộ University. Có người bên trong vào thời điểm đó, nhưng các quan chức cho biết thiết kế kiên cố của công trình đã ngăn đạn xuyên thủng.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: “Đây là một vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ nguồn lực của mình để bảo đảm những kẻ gây ra tội ác phải chịu sự trừng phạt thích đáng.”

Phó cảnh sát trưởng Toronto, Frank Barredo, cho biết hai nghi phạm đã đến bằng một chiếc SUV Honda CR-V màu trắng vào khoảng 4:30 sáng, xuống xe và nổ nhiều phát súng vào lãnh sự quán trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Barredo cho biết các nhà điều tra đã thu hồi được vỏ đạn bên ngoài tòa nhà và phát hiện hư hại ở bên ngoài, nhưng không có viên đạn nào bay vào bên trong lãnh sự quán.

“Có người bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, tòa nhà này được bảo vệ rất kiên cố và rất nghiêm ngặt nên không có ai bị thương”, Barredo cho biết.

“Nó rất an toàn. Kính và tường đều được gia cố, và tôi không tin là có kẻ nào đột nhập vào tòa nhà. Rất có thể những người trong tòa nhà thậm chí cũng không nhận ra điều gì bất thường”, ông nói thêm.

Cảnh sát đã công bố hình ảnh chiếc SUV màu trắng nhưng cho biết hiện chưa có thêm thông tin nào về nghi phạm. Các nhà điều tra cho biết cả hai cá nhân đều trực tiếp tham gia vào việc nổ súng. Giới chức trách nhấn mạnh rằng còn quá sớm để xác định động cơ gây án.

“Vụ tấn công vào Lãnh sự quán của chúng tôi tại Toronto sáng nay vô cùng đáng lo ngại. Tôi rất biết ơn vì không ai bị thương”, ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ không bị đe dọa”, Pete Hoekstra, Đại sứ Mỹ tại Canada, cho biết.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) gọi vụ việc là vấn đề an ninh quốc gia.

Đại Tá Chris Leather, cảnh sát trưởng của Cảnh sát Hoàng gia Canada, cho biết vụ xả súng đang được xem là một sự kiện an ninh quốc gia, với các nhà chức trách liên bang đang phối hợp cùng cảnh sát Toronto để xác định lý do tại sao lãnh sự quán lại bị tấn công.

Ông Leather cho biết an ninh sẽ được tăng cường tại các lãnh sự quán Mỹ và Israel ở Toronto, cũng như tại các đại sứ quán ở Ottawa, như một biện pháp phòng ngừa.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) chưa cho biết liệu vụ nổ súng này có liên quan đến các vụ việc gần đây khác trong thành phố hay cuộc chiến tranh với Iran hay không.

Các quan chức lên án vụ xả súng là hành động hăm dọa.

Thủ hiến Ontario Doug Ford lên án vụ tấn công, gọi đó là “một hành động bạo lực và đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được nhằm vào những người bạn và láng giềng người Mỹ của chúng ta”.

Ông Ford cho rằng tình trạng bất ổn toàn cầu có thể góp phần gây ra các mối đe dọa đối với các địa điểm ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh rằng cảnh sát có trách nhiệm xác định động cơ.

“Đây là ý kiến cá nhân của tôi,” Ford nói, đồng thời cho biết thêm rằng thế giới đang đối mặt với tình trạng bất ổn leo thang. Cảnh sát cho biết họ chưa tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào với các xung đột quốc tế.

Các vụ xả súng tại giáo đường Do Thái gần đây làm gia tăng lo ngại.

Vụ xả súng xảy ra vài ngày sau khi hai giáo đường Do Thái ở khu vực Toronto bị tấn công bằng súng, những sự việc này đã làm gia tăng lo ngại về an ninh công cộng và bạo lực có chủ đích.

Thị trưởng Toronto, Olivia Chow, cho biết vụ tấn công lãnh sự quán, sau các vụ xả súng tại các cơ sở Do Thái, là một sự việc vô cùng đáng lo ngại.

“Điều này không thể chấp nhận được,” Chow nói. “Cộng đồng Do Thái ở Toronto có quyền thực hành tín ngưỡng và văn hóa của họ, cũng như sống cuộc sống thường nhật mà không phải lo sợ, bị đe dọa hay bạo lực.”

Chow cho biết hôm thứ Ba, lực lượng cảnh sát đã hiện diện rất đông tại cả lãnh sự quán Mỹ và Israel.

Toronto là nơi sinh sống của một cộng đồng người Iran lớn, và cuộc chiến ở Iran đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình liên tiếp bên ngoài lãnh sự quán Mỹ, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối chính sách của Mỹ.

[Newsweek: US Consulate Shooting: Canadian Law Enforcement Share Update]

6. Khi được hỏi về vụ tấn công trường học khiến 165 nữ sinh thiệt mạng, Tổng thống Trump nói Iran có hỏa tiễn Tomahawk. Các chuyên gia cho rằng đó là tội ác chiến tranh có thể khiến Ông Trump gặp rắc rối to sau này.

Tổng thống Trump cho biết Iran có quyền tiếp cận các hỏa tiễn hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có chấp nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một trường nữ sinh ở Iran khiến ít nhất 165 người thiệt mạng hay không.

Trả lời phóng viên, Tổng thống Trump nói rằng hỏa tiễn được sử dụng trong vụ tấn công có thể đến từ Iran hoặc một quốc gia khác, lập luận rằng hỏa tiễn Tomahawk được bán rộng rãi. Ông nói: “Cho dù đó là Iran hay ai khác… Tomahawk rất phổ biến “, đồng thời cho biết thêm rằng hỏa tiễn này “được bán và sử dụng bởi các quốc gia khác” và Iran “cũng có một số hỏa tiễn Tomahawk”.

Hỏa tiễn hành trình Tomahawk do nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ sản xuất và đã được bán cho các quốc gia đồng minh, bao gồm Nhật Bản và Úc. Tuy nhiên, không có bằng chứng công khai nào cho thấy Iran đã sở hữu hoặc vận hành hỏa tiễn này.

Khi được hỏi lý do tại sao ông dường như là thành viên duy nhất trong chính quyền của mình đưa ra tuyên bố đó, Tổng thống Trump nói, “Vì tôi không biết đủ về vấn đề này,” và nói thêm rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào.

“Dù báo cáo cho thấy điều gì, tôi cũng sẵn lòng chấp nhận báo cáo đó,” ông nói.

Theo các chuyên gia pháp lý vụ tấn công vào trường nữ sinh ở Iran khiến ít nhất 165 người thiệt mạng là một tội ác chiến tranh, và ông Donald Trump có thể gặp rắc rối rất lớn, đặc biệt là sau khi ông không còn nắm giữ quyền lực.

Đoạn video mới được một nhóm điều tra độc lập phân tích dường như cho thấy một hỏa tiễn hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất đã tấn công một khu phức hợp ở miền nam Iran, gần địa điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại một trường nữ sinh vào đầu cuộc chiến ở Trung Đông, khiến hơn 165 người thiệt mạng.

Đoạn phim, được nhóm điều tra Bellingcat xem xét đầu tiên và sau đó được hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran phát tán, được ghi lại vào ngày xảy ra vụ tấn công. Nó cho thấy một quả hỏa tiễn đâm vào một tòa nhà và tạo ra một cột khói đen bốc lên không trung gần trường học, nằm cạnh một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng ở thành phố Minab, thuộc tỉnh Hormozgan phía nam Iran.

Các chuyên gia được hãng thông tấn AP phỏng vấn cho biết hình ảnh vệ tinh và phân tích video cho thấy trường học có khả năng bị trúng bom trong một loạt các vụ tấn công dồn dập vào khu phức hợp gần đó. AP cho biết họ đã tự định vị địa lý đoạn phim, xác định rằng nó được quay từ một vị trí cạnh trường học, trong khi khói đã bốc lên từ khu vực xung quanh.

Theo AP, các dấu hiệu trực quan trong video—bao gồm một công trình mái bằng, đường dây điện và xe cộ—phù hợp với hình ảnh vệ tinh của khu phức hợp này.

Một quan chức Mỹ quen thuộc với các cuộc thảo luận nội bộ nói với AP rằng cuộc tấn công này có khả năng do Hoa Kỳ thực hiện. Quan chức này phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai về vấn đề này.

Trevor Ball, một nhà nghiên cứu của Bellingcat, đã xác định vũ khí được nhìn thấy trong đoạn phim là hỏa tiễn hành trình Tomahawk, gọi đây là bằng chứng cụ thể đầu tiên về loại đạn dược được sử dụng trong cuộc tấn công. Hệ thống hỏa tiễn này được biết là do quân đội Mỹ vận hành trong cuộc xung đột hiện tại.

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ đã thừa nhận việc sử dụng hỏa tiễn Tomahawk trong chiến tranh và đã công bố hình ảnh cho thấy tàu USS Spruance, thuộc nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm USS Abraham Lincoln, phóng một hỏa tiễn Tomahawk vào ngày 28 tháng 2. Con tàu đang hoạt động trong tầm bắn của khu vực trường học bị tấn công.

Bellingcat cho biết đoạn phim “dường như mâu thuẫn” với những tuyên bố của Tổng thống Trump, người đã nói vào cuối tuần rằng Iran phải chịu trách nhiệm về vụ nổ chết người này.

Một số yếu tố bổ sung được các nhà phân tích nêu ra cũng chỉ ra sự liên quan của Mỹ. Một trong số đó là việc khởi xướng một cuộc đánh giá nội bộ của quân đội Mỹ về cuộc không kích. Theo hướng dẫn của Ngũ Giác Đài về giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, các cuộc đánh giá như vậy thường được tiến hành sau khi các nhà điều tra xác định có khả năng đáng tin cậy về trách nhiệm của Mỹ.

Một yếu tố khác là vị trí của trường học, nằm cạnh một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và gần doanh trại hải quân - những loại mục tiêu mà quân đội Mỹ thừa nhận đã tấn công trong tỉnh. Israel, quốc gia đã phủ nhận việc thực hiện cuộc tấn công, chưa báo cáo bất kỳ hoạt động nào ở phía nam Isfahan, cách đó khoảng 800 km.

[Newsweek: Trump Says Iran Has Tomahawk Missiles When Asked About Deadly School Strike]

7. Ông Witkoff cho biết Nga phủ nhận việc chia sẻ thông tin tình báo với Iran về các tài sản quân sự của Mỹ.

Theo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Nga đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này đã chia sẻ thông tin tình báo với Iran về các tài sản quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 10 tháng 3, Witkoff cho biết ông không thể xác nhận liệu Mạc Tư Khoa có cung cấp thông tin tình báo cho Tehran hay không, nhưng nói rằng các quan chức Nga đã phủ nhận những cáo buộc này.

“Tôi không phải là sĩ quan tình báo, nên tôi không thể nói cho bạn biết,” Witkoff nói khi được hỏi về các báo cáo về việc Nga chia sẻ thông tin tình báo.

Ông cho biết các quan chức Nga đã bác bỏ những cáo buộc này trong cuộc điện đàm ngày 9 tháng 3 giữa Tổng thống Donald Trump và Putin.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng trong cuộc điện đàm với tổng thống, phía Nga nói họ không chia sẻ thông tin. Đó là những gì họ nói. Chúng ta có thể tin lời họ,” Witkoff nói.

Trong cuộc điện đàm mà Tổng thống Trump mô tả là “rất tốt”, Putin được tường trình đã đưa ra các đề xuất nhằm nhanh chóng giải quyết xung đột liên quan đến Iran.

Witkoff cho biết ông và Jared Kushner cũng đã nói chuyện với trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Cẩm Linh, Yuri Ushakov, người “đã nhắc lại điều tương tự”.

“Đó là câu hỏi thích hợp hơn dành cho những người làm công tác tình báo, nhưng chúng ta hãy hy vọng rằng họ không chia sẻ thông tin đó,” ông nói thêm.

Kể từ khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran leo thang vào ngày 28 tháng 2, nhiều báo cáo cho rằng Mạc Tư Khoa đã cung cấp cho Tehran thông tin về vị trí các cơ sở quân sự của Mỹ, bao gồm cả tàu chiến và máy bay ở Trung Đông.

Những phát ngôn của Witkoff lặp lại lời phủ nhận từ Tổng thống Trump và các thành viên trong chính quyền của ông, những người đã hạ thấp tầm quan trọng của các báo cáo cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran, có thể được sử dụng để tấn công vào lực lượng Mỹ.

[Kyiv Independent: Russia denies sharing intelligence with Iran on U.S. military assets, Witkoff says]

8. Quan chức an ninh cao cấp của Iran đe dọa lấy mạng Tổng thống Trump.

Hôm thứ Ba, một quan chức an ninh cao cấp của Iran đã trực tiếp đe dọa Tổng thống Trump, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại chế độ giáo sĩ ở Tehran vẫn tiếp diễn.

Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, đã cảnh báo Tổng thống Trump: “Quốc gia Iran yêu mến lễ Ashura không sợ những lời đe dọa trên giấy tờ của ông. Ngay cả những thế lực mạnh hơn ông cũng không thể xóa sổ quốc gia Iran. Hãy tự lo cho mình – kẻo chính ông lại bị xóa sổ!”

Ông ấy đã đáp trả sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ trừng phạt Iran nếu nước này phong tỏa eo biển Hormuz, một điểm nghẽn năng lượng quan trọng ở vùng Vịnh. “Nếu Iran làm bất cứ điều gì cản trở dòng chảy dầu mỏ trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây”, tổng thống Mỹ nói.

Larijani là cựu Tư Lệnh lực lượng vệ binh cách mạng và là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất trong chế độ Iran, vốn đã bổ nhiệm một lãnh đạo tối cao mới sau khi cựu lãnh đạo Ayatollah Ali Khamenei bị giết trong một cuộc không kích.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng: “Ngoài ra, chúng ta sẽ tiêu diệt những mục tiêu dễ bị phá hủy, khiến cho Iran gần như không thể nào tái thiết lại thành một quốc gia nữa — Cái chết, lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ — Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra!”

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, mặc dù giá dầu đã giảm bớt sau khi Tổng thống Trump hôm thứ Hai phát tín hiệu về khả năng chấm dứt xung đột.

[Politico: Top Iranian security official threatens Trump with death]

9. Thủ tướng Đức Merz cảnh báo về “cuộc chiến tranh không hồi kết” ở Iran.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Ba cho biết ông ngày càng lo ngại về việc Mỹ và Israel dường như thiếu một chiến lược để chấm dứt cuộc chiến chống Iran.

“Mỗi ngày chiến tranh trôi qua, lại càng nhiều câu hỏi được đặt ra. Điều khiến chúng tôi lo ngại nhất là rõ ràng không có kế hoạch chung nào để kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh chóng và thuyết phục”, Thủ tướng Merz phát biểu bên cạnh Thủ tướng Tiệp Andrej Babiš tại Berlin. “Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh không hồi kết”, Thủ tướng nói thêm.

Những bình luận của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng cách tấn công các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập. Cuộc xung đột khu vực leo thang đang gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại khắp Âu Châu về một vòng xoáy lạm phát tương tự như sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga năm 2022.

Thủ tướng Merz đã đưa ra những thông điệp trái chiều về cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran. Một ngày sau khi các cuộc tấn công được phát động, ông Merz bày tỏ nghi ngờ về khả năng họ sẽ thành công trong việc lật đổ chế độ ở Tehran, đồng thời nói rằng Đức không có tư cách để “giảng dạy” các đồng minh của mình. Kể từ đó, thủ tướng Đức đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ mục tiêu của Mỹ và Israel trong việc lật đổ chế độ, một lập trường đã giúp ông nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Phòng Bầu dục của ông Merz tuần trước.

Nhưng Thủ tướng Merz đang chịu áp lực chính trị ngày càng tăng trong nước để có lập trường cứng rắn hơn đối với các cuộc tấn công vào Iran. Theo các cuộc khảo sát, đa số người Đức phản đối các cuộc tấn công này. Đối tác liên minh của Thủ tướng Merz, đảng Dân chủ Xã hội, gọi tắt là SPD trung tả, cũng đang gây áp lực lên thủ tướng để có lập trường ít khoan nhượng hơn đối với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Điều đó có thể giải thích tại sao ông Merz hôm thứ Ba lại có giọng điệu cứng rắn hơn, cảnh báo rằng một cuộc chiến kéo dài có thể dẫn đến một vũng lầy làm gián đoạn nguồn cung năng lượng của Âu Châu và gây ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn khác.

“ Một kịch bản như chúng ta đã thấy ở Libya, Iraq, hoặc các quốc gia khác trong khu vực cũng sẽ gây hại cho tất cả chúng ta,” ông Merz nói. “Điều này ảnh hưởng đến an ninh, nguồn cung năng lượng và có thể cả tình hình di cư của chúng ta.”

Thủ tướng Merz cũng nhấn mạnh rằng Putin đang tìm cách lợi dụng cuộc xung đột Iran để giành ưu thế trong cuộc chiến của Điện Cẩm Linh chống lại Ukraine.

“Trong khi các đối tác khác đang rút bớt năng lực khỏi sườn phía đông và phía bắc của NATO, chúng tôi vẫn ở đó. Việc chia sẻ gánh nặng này rất quan trọng, nếu không chúng ta sẽ tạo cơ hội cho Mạc Tư Khoa làm suy yếu Ukraine và Âu Châu. Chúng tôi biết rằng Điện Cẩm Linh đang theo dõi sát sao những cơ hội mà Iran đang mở ra.”

Ông cảnh báo chống lại những lời kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Mạc Tư Khoa nhằm mục đích giảm giá năng lượng.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh rằng: “Khi đứng trước lựa chọn giữa trừng phạt và đoàn kết, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine và sẵn sàng theo đuổi mục tiêu này đến cùng”.

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến do Đức, Bỉ và Ý chủ trì, tập trung vào các vấn đề chính, trong đó có cách giải quyết tình trạng giá năng lượng leo thang trên toàn khối.

[Politico: Germany’s Merz warns against ‘endless war’ in Iran]

10. Giá dầu vượt mốc 100 đô la một thùng lần đầu tiên kể từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022.

Giá dầu toàn cầu đã tăng lên hơn 100 đô la một thùng vào ngày 8 tháng 3, khi cuộc chiến với Iran, Israel và Hoa Kỳ leo thang và lan rộng khắp Trung Đông.

Đây là lần đầu tiên giá dầu vượt mốc 100 đô la một thùng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel tại Iran, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, đã gây ra sự tăng vọt giá dầu và khí đốt trên toàn cầu. Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, cắt đứt tuyến đường vận chuyển quan trọng cho 20% lượng dầu mỏ của thế giới. Các cuộc tấn công gần đây của Israel đã nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, và các nhà máy lọc dầu khác trên khắp Trung Đông cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Giá dầu Brent kỳ hạn, chuẩn mực toàn cầu cho giá dầu, đã tăng 16% vào ngày 8 tháng 3, lên gần 108 đô la một thùng.

Giá dầu tương lai của Mỹ tăng 18%, lên khoảng 108 đô la một thùng — mức giá cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Giá dầu thô của Mỹ đã tạm thời đạt mức 110 đô la một thùng vào tối ngày 8 tháng 3.

Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ sự gia tăng này trong một bài đăng trên Truth Social, gọi đó là “cái giá nhỏ phải trả”.

“Giá dầu ngắn hạn, vốn sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran chấm dứt, là một cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Hoa Kỳ và thế giới. CHỈ CÓ KẺ NGU NGỐC MỚI NGHĨ KHÁC!” ông viết.

Khi giá nhiên liệu leo thang, Nga đang sẵn sàng thu lợi từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Ngày 6 tháng 3, Mỹ đã cấp cho Ấn Độ một sự miễn trừ tạm thời cho phép nước này mua dầu của Nga trở lại - và Washington đã đưa ra khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của riêng mình đối với việc nhập khẩu nhiên liệu từ Nga để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Putin cũng đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Âu Châu ngay lập tức nếu Liên Hiệp Âu Châu không từ bỏ kế hoạch loại bỏ dần nhập khẩu khí đốt từ Nga - ông cho rằng cuộc chiến ở Iran có thể đã làm thay đổi tính toán của Brussels.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ả Rập Xê Út. Sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, giá dầu Brent đã tăng vọt lên hơn 100 đô la một thùng, ở một số nơi còn vượt quá 120 đô la một thùng.

Từ tháng 12 năm 2022, Liên Hiệp Âu Châu, Anh và G7 đã áp đặt mức giá trần 60 đô la Mỹ/thùng đối với các lô hàng dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển đến các nước thứ ba nhằm làm suy yếu khả năng tài trợ chiến tranh của Nga.

[Kyiv Independent: Oil prices surpass $100 a barrel for first time since Russia's 2022 invasion of Ukraine]

11. Máy bay điều khiển từ xa Shrike Fiber của Ukraine giành vị trí đầu bảng trong chương trình mua sắm máy bay điều khiển từ xa của Ngũ Giác Đài.

Theo Defender Media đưa tin hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, máy bay điều khiển từ xa Shrike Fiber của công ty Sky Fall của Ukraine đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc tuyển chọn Drone Dominance của Ngũ Giác Đài, hợp tác cùng công ty Skycutter của Vương Quốc Anh.

Máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất sử dụng sợi quang do Ukraine thiết kế đã giành chiến thắng trong vòng “Thử thách” đầu tiên của chương trình đấu thầu do Skycutter đệ trình.

Skycutter đã được chọn để nhận đơn đặt hàng, cùng với các ứng viên hàng đầu khác, bao gồm Ukrainian Defense Drones, một nhà sản xuất máy bay điều khiển từ xa đã được thử nghiệm trong chiến đấu.

Trang web Drone Dominance của Ngũ Giác Đài liệt kê Skycutter là đơn vị đầu tiên trong số 11 “đơn vị xuất sắc nhận được đơn đặt hàng”. Bài dự thi đã nhận được điểm số cao nhất là 99,3.

Skycutter đứng đầu trong các bài kiểm tra về hiệu suất tầm xa và thứ hai trong các bài kiểm tra về tấn công đô thị. Trong bài kiểm tra đô thị, máy bay điều khiển từ xa này đạt điểm tuyệt đối cùng với chín máy bay khác, với thứ hạng được sắp xếp dựa trên phản hồi của người dùng.

Ukraine đã tìm kiếm sự hợp tác với các đồng minh, tận dụng kinh nghiệm chiến trường và vũ khí sản xuất trong nước như những tài sản vô giá.

Trong bối cảnh Mỹ đang có chiến tranh với Iran, Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Washington và các đồng minh Trung Đông của họ, những người đang phải đối mặt với sự trả đũa từ Tehran.

Ngày 5 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng Kyiv sẽ cung cấp cho Mỹ “các nguồn lực cần thiết” để giúp chống lại máy bay điều khiển từ xa Shahed của Iran.

Ngày 4 tháng 3, Tổng thống Zelenskiy đã ra lệnh cho chính phủ Ukraine xây dựng các phương án hỗ trợ các nước vùng Vịnh đang đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran.

Nga thường xuyên sử dụng máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed để tấn công ồ ạt các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Sáng sớm ngày 7 tháng 3, Nga đã phóng 480 máy bay điều khiển từ xa, trong đó có các loại máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed.

Nga là nước đầu tiên nhận được công nghệ máy bay điều khiển từ xa từ Tehran, và Iran đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa Shahed trong các cuộc tấn công của mình trong bối cảnh Mỹ, Israel và Iran tiếp tục giao tranh.

Trong khi đó, theo báo cáo của tờ Wall Street Journal ngày 7 tháng 3, Mỹ đang cung cấp các hệ thống chống máy bay điều khiển từ xa đã được Ukraine thử nghiệm cho các đối tác ở Trung Đông.

[Kyiv Independent: Ukraine's Shrike Fiber drone wins top place in Pentagon drone procurement program]