1. Internet bị cắt nhiều nơi ở Nga làm dấy lên tin đồn Shoigu đảo chính chống Putin.
Việc cắt mạng internet trên quy mô lớn khắp nước Nga đã làm dấy lên tin đồn về một cuộc đảo chính chống Putin sắp xảy ra, gợi nhớ đến cuộc đàn áp ở Iran.
Vladimir Putin, với tính đa nghi cao, đã thúc đẩy việc thông qua các đạo luật cho phép làm tê liệt internet di động, băng thông rộng, điện thoại cố định và “bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác” ở Nga.
Tại Mạc Tư Khoa, cuộc bố ráp đặc biệt tập trung vào các cơ sở an ninh và quân sự trọng yếu bị nghi ngờ thông đồng trong một âm mưu bất thường nhằm lật đổ nhà độc tài.
Tình trạng gián đoạn mạng internet di động cũng được ghi nhận tại St Petersburg vào thứ Hai và Thứ Tư, 11 Tháng Ba, khiến người dân không thể truy cập các ứng dụng nhắn tin, trang web và dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
Phát ngôn nhân của Putin, Dmitry Peskov, cho biết việc cắt Internet nhằm bảo đảm “an ninh” – nhưng từ chối giải thích mối đe dọa cụ thể là gì.
Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tin đồn về việc ông Sergei Shoigu, quan chức cao cấp nhất trong Hội đồng An ninh của Putin, đang tìm cách thách thức quyền lực.
Chế độ độc tài Iran đã nhiều lần sử dụng biện pháp cắt mạng internet trên toàn quốc để bịt miệng người biểu tình bằng cách ngăn chặn thông tin ra vào nước này.
Thông tin chưa được xác nhận về cuộc đảo chính đã được phát sóng trên kênh VChK-OGPU, kênh này có liên hệ với các cơ quan tình báo.
Ông Shoigu, 70 tuổi, bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 5 năm 2024 và được bổ nhiệm làm thư ký hội đồng an ninh của Điện Cẩm Linh.
Ông là quan chức cao cấp phục vụ lâu nhất trong chính phủ Nga – được bổ nhiệm lần đầu vào năm 1991 và có thâm niên phục vụ thậm chí còn lâu hơn cả nhà độc tài.
Từng là đồng minh thân cận của Putin, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên căng thẳng sau khi hàng loạt đồng minh của Shoigu bị thanh trừng, bắt giữ và bỏ tù vì tội tham nhũng và biển thủ.
Người mới nhất là cựu thứ trưởng quốc phòng Ruslan Tsalikov, 69 tuổi, bị nghi ngờ biển thủ một khối tài sản khổng lồ gần 50 triệu bảng Anh.
Ông Shoigu không xuất hiện hay được nhắc đến kể từ ngày 5 tháng 3, khi việc chặn liên lạc trực tuyến bắt đầu, mặc dù người ta kỳ vọng ông sẽ lãnh đạo phản ứng của Nga đối với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.
“Điện Cẩm Linh lo ngại về một âm mưu đảo chính do phe của Sergei Shoigu tiến hành”, VChK-OGPU cho biết.
VChK-OGPU dẫn lời một nguồn tin cho biết các hạn chế này “trùng hợp một cách đáng ngờ” với việc khởi động cuộc điều tra “những người thân cận nhất với Shoigu và chính ông ta”.
Ông nói thêm: “Nỗ lực đưa Tsalikov, người bạn thân thiết và cộng sự của cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đến nhà tù Lefortovo đã đi kèm với một cuộc đấu tranh điên cuồng nào đó ở cao cấp nhất.”
“Người kế nhiệm Tsalikov chỉ có thể là Shoigu.”
Nguồn tin cho biết việc chặn truy cập internet bao gồm trụ sở Lubyanka của cơ quan an ninh FSB, Văn phòng Tổng thống Nga, Hội đồng An ninh và khu phức hợp các tòa nhà chọc trời VIP ở Mạc Tư Khoa-City.
Theo các báo cáo, các đơn vị đặc nhiệm của Bộ Quốc phòng và FSB cũng bị phong tỏa.
“Những hạn chế như vậy chỉ có thể do những lý do rất nghiêm trọng gây ra, vì hiện tại không có vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nào nghiêm trọng nhằm vào Mạc Tư Khoa”, VChK-OGPU cho biết thêm.
Kênh tiếng Nga VChK-OGPU có
Hệ thống thông tin liên lạc đã bị gián đoạn vào tháng 6 năm 2023 khi cựu thân tín của Putin, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo một cuộc đảo chính bất thành.
Hai tuần trước, Putin đã ký một đạo luật gây tranh cãi, cho phép FSB chặn các liên lạc điện tử “vì lý do an ninh” mà không giải thích lý do tại sao họ lại làm như vậy.
Động thái này diễn ra sau khi Putin ủng hộ mạnh mẽ chế độ Iran trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel.
Tên độc tài đáng thương đang cung cấp cho tàn dư của chế độ đã bị đánh bại thông tin về các tài sản quân sự của Mỹ để hỗ trợ các cuộc tấn công của chúng.
Một nguồn tin cho biết việc chia sẻ thông tin tình báo “dường như là một nỗ lực khá toàn diện”.
[The Sun: Internet shut down across Russia in chilling echo of Iranian crackdown – sparking rumours an anti-Putin coup is imminent]
2. Chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu Costa cảnh báo Mỹ, Nga và Trung Quốc đang phá bỏ trật tự dựa trên luật lệ.
Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang gây bất ổn trên khắp Trung Đông và mở ra một kỷ nguyên địa chính trị mới, nguy hiểm hơn, chỉ có lợi cho các đối thủ của Liên Hiệp Âu Châu.
“Hệ thống quốc tế đang thay đổi mạnh mẽ. Một thế giới mà chính trị quyền lực đang quay trở lại,” Costa phát biểu tại cuộc họp của các nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu ở Brussels. “Chúng ta biết thực tế mới – một thực tế mà Nga vi phạm hòa bình, Trung Quốc phá hoại thương mại và Hoa Kỳ thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.”
Theo ông Costa, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng đã gây ra “những hậu quả nghiêm trọng” về kinh tế sau khi eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng cho thương mại quốc tế, bị đóng cửa.
Ông nói rằng chiến dịch này đã mang lại lợi ích cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine “bằng cách coi thường luật pháp quốc tế”, đẩy giá năng lượng lên cao và chuyển hướng các nguồn lực quân sự lẽ ra có thể được gửi đến hỗ trợ Kyiv. Giá dầu đã tăng vọt sau chiến dịch không kích, với giá dầu thô tăng lên trên 100 đô la một thùng trong thời gian ngắn vào đầu tuần này và các nhà phân tích cảnh báo rằng điều này sẽ giúp Điện Cẩm Linh bù đắp những thiếu hụt trong ngân sách thời chiến.
Ông Costa nói tiếp rằng Liên Hiệp Âu Châu muốn thấy người dân Iran giành được các quyền và tự do, “nhưng tự do và nhân quyền không thể đạt được bằng bom đạn. Chỉ có luật pháp quốc tế mới bảo vệ được chúng.” Thay vào đó, ông nói, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ phải được bảo vệ và “không được phép chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nào, dù ở Ukraine, Greenland, Mỹ Latinh, Phi Châu, Gaza hay Trung Đông.”
Lời chỉ trích gay gắt này được đưa ra khi các nhà lãnh đạo Âu Châu ngày càng bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công vào Iran. Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng các cuộc tấn công này “nằm ngoài luật pháp quốc tế”. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cũng phải đối mặt với sự giận dữ từ Washington sau khi từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng các căn cứ không quân trên lãnh thổ Tây Ban Nha để thực hiện các hoạt động của mình.
Ông Costa, một thành viên đảng Xã hội người Bồ Đào Nha, đã lên tiếng chỉ trích những lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Tây Ban Nha vì lập trường của nước này, đồng thời tuyên bố tuần trước rằng “Liên Hiệp Âu Châu sẽ luôn bảo đảm rằng lợi ích của các quốc gia thành viên được bảo vệ đầy đủ”.
Trong một diễn biến khá bất ngờ, Tổng thống Trump tuyên bố rằng cuộc chiến ở Iran đang “vượt xa kế hoạch” và “gần như hoàn tất”, và cuộc xung đột sẽ kết thúc “rất sớm”.
[Politico: US, Russia, China tearing down rules-based order, EU Council chief Costa warns]
3. Ả Rập Xê Út chuẩn bị “thỏa thuận khổng lồ” mua vũ khí từ Ukraine trong bối cảnh mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa của Iran.
Một công ty vũ khí của Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận mua hỏa tiễn đánh chặn do Ukraine sản xuất. Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết Riyadh và Kyiv đang đàm phán một “thỏa thuận lớn” riêng biệt về vũ khí, có thể được hoàn tất trong tuần này.
Các cuộc không kích gần đây của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ và Israel dẫn đầu chống lại Tehran đã châm ngòi cho cuộc chạy đua giành giật trang thiết bị quân sự để chống lại hỏa tiễn đạn đạo và máy bay điều khiển từ xa tấn công Shahed.
Mặc dù hiệu quả về mặt chi phí khi đối phó với các hỏa tiễn đắt tiền, các hệ thống đánh chặn phòng không như Patriot do Mỹ sản xuất có giá hàng triệu đô la — khiến chúng trở thành một phương pháp không bền vững để bắn hạ các máy bay điều khiển từ xa giá rẻ được sản xuất hàng loạt với giá hàng chục ngàn đô la mỗi chiếc.
Hai nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán không công khai, đã nói với tờ Kyiv Independent rằng các hợp đồng lớn đang được chính phủ Ukraine và Ả Rập Xê Út thảo luận.
Một trong những nguồn tin nói với tờ Kyiv Independent rằng dự kiến sẽ có một “thỏa thuận lớn” giữa Ả Rập Xê Út và Ukraine ngay trong ngày 11 tháng 3.
Nguồn tin còn lại nói với tờ Kyiv Independent rằng một hợp đồng cung cấp hỏa tiễn phòng không do Ukraine sản xuất vừa được ký kết, với một nhà sản xuất vũ khí của Ả Rập Xê Út đóng vai trò trung gian tại địa phương.
[Kyiv Independent: Saudi Arabia prepping 'huge deal' for Ukrainian weapons amid Iranian drone threat]
4. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy 10 tàu rải thủy lôi không hoạt động ở eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump tuyên bố rằng trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã “đánh chặn và phá hủy hoàn toàn 10 tàu/thuyền rải thủy lôi không hoạt động, và sẽ còn nhiều hơn nữa!”
Ông cho biết như trên chỉ vài phút sau khi tuyên bố rằng Mỹ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa Tehran nếu nước này có hành động như vậy.
Trong khi đó, tại New York, một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà hãng tin AP thu được, lên án các cuộc tấn công của Iran vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan. Nghị quyết kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc tấn công và đe dọa chống lại các quốc gia láng giềng, kể cả thông qua các lực lượng ủy nhiệm.
Ba nhà ngoại giao cho biết, với điều kiện giấu tên trước khi có thông báo chính thức, cuộc bỏ phiếu đã được lên lịch vào chiều mai.
Dự thảo này, do các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh bảo trợ, sẽ là nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an được xem xét kể từ khi Israel và Hoa Kỳ tiến hành các cuộc không kích vào Iran và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và khắp khu vực.
[Times Of Israel: Trump says US has destroyed 10 inactive mine-laying vessels in Strait of Hormuz]
5. Tỷ lệ cược Marco Rubio đánh bại JD Vance trong cuộc bầu cử năm 2028 tăng vọt.
Theo hai thị trường dự đoán lớn là Polymarket và Kalshi, tỷ lệ thắng cử của Ngoại trưởng Marco Rubio trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028 đã tăng lên trong bối cảnh chiến tranh Iran.
Tổng thống Trump không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2028 theo quy định của Hiến pháp, do đó đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa vẫn còn bỏ ngỏ. Phó Tổng thống JD Vance được nhiều người xem là ứng cử viên tiềm năng, và Marco Rubio cũng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán sau khi từng tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Cả hai người đều được nhiều người coi là những người Cộng hòa sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình MAGA của Tổng thống Trump.
Sự ủng hộ dành cho Rubio đã tăng lên trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn của Hoa Kỳ vào Iran, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Vance có “quan điểm triết học hơi khác tôi” về Iran, và nói thêm rằng phó tổng thống “có lẽ ít nhiệt tình hơn về việc tham gia”. Rubio đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ Chiến dịch Epic Fury của Mỹ.
Hai trong số các thị trường dự đoán lớn nhất, Kalshi và Polymarket, cho thấy Vance đang dẫn trước Rubio trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028, nhưng cũng cho thấy xác suất của Rubio đã cải thiện đáng kể trong những ngày gần đây.
Kalshi cho thấy xác suất tốt nhất dành cho Rubio là 32%, tăng từ khoảng 20% khi cuộc chiến bắt đầu. Câu hỏi về ứng cử viên của đảng Cộng hòa, với khối lượng giao dịch hơn 20,6 triệu đô la, cho thấy xác suất của Vance là 38%, giảm từ 44% trước cuộc chiến.
Polymarket cho thấy sự phân chia rõ rệt hơn giữa hai quan chức của Tổng thống Trump, với xác suất thắng của Vance là 38,5% và Rubio là 26%. Câu hỏi này có khối lượng giao dịch hơn 373 triệu đô la.
Hãng tin NBC News, dẫn lời hai nguồn tin giấu tên, đưa tin rằng ngay sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran ngày 28 tháng 2, Tổng thống Trump đã hỏi một nhóm các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa rằng họ muốn ai làm ứng cử viên của đảng cho cuộc bầu cử năm 2028, và theo các nguồn tin, những người tham dự đều nghiêng về Rubio. Tuy nhiên, một cựu quan chức của chính quyền Tổng thống Trump đã nói với hãng tin này rằng “Nhóm nhà tài trợ ở Mar-a-Lago không phải là những người ủng hộ JD.”
“Vì vậy, tôi cho rằng những chuyện như thế có phần bị dàn xếp,” cựu quan chức này nói thêm. “Nếu có một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện vào ngày mai, tôi cá là JD vẫn dẫn trước 40 [điểm], hoặc hơn thế nữa.”
[Newsweek: Marco Rubio’s Odds of Beating JD Vance in 2028 Jump]
6. Thủ tướng Merz cảnh báo Israel không nên sáp nhập Bờ Tây.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Ba cảnh báo Israel rằng các động thái sáp nhập ở Bờ Tây sẽ là một “sai lầm lớn”, báo hiệu mối lo ngại ngày càng tăng ở Berlin về những diễn biến tại khu vực này.
Phát biểu cùng với Thủ tướng Cộng hòa Tiệp Andrej Babiš tại Berlin, ông Merz nói rằng “các biện pháp sáp nhập đang được thảo luận ở Giêrusalem sẽ khiến giải pháp hai nhà nước càng trở nên khó khăn hơn”. Ông nói thêm rằng Đức đang kêu gọi Israel kiềm chế những bước đi như vậy, gọi đó là một “sai lầm lớn”. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng đã đến Israel để trực tiếp truyền đạt lập trường của Berlin.
Israel đã chiếm Bờ Tây và Đông Giêrusalem trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 và duy trì quyền kiểm soát hiệu quả đối với khu vực này kể từ đó. Hiện nay, khoảng 700.000 người định cư Israel đang sinh sống tại đây giữa khoảng 3 triệu người Palestine. Các thị trấn của Israel và một số khía cạnh trong sự kiểm soát của Israel đối với Bờ Tây bị tạm chiếm là bất hợp pháp theo luật quốc tế, một điểm đã được một số chính phủ Âu Châu nhắc lại vào tuần trước.
Thủ tướng Merz thường phải giữ thăng bằng khéo léo trong các cuộc đàm phán ngoại giao với Israel. Theo truyền thống, Đức coi an ninh của Israel là một phần của Staatsräson — tức là nền tảng cho các lợi ích cốt lõi và bản sắc của nước này — một nguyên tắc nổi tiếng được cựu Thủ tướng Angela Merkel nêu ra, khiến các nhà lãnh đạo Đức hầu như không có chỗ để công khai thách thức chính sách của Israel. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Gaza ngày càng thử thách sự đồng thuận đó ở Berlin.
Tháng 5 năm 2025, Merz chỉ trích mạnh mẽ quy mô cuộc tấn công của Israel ở Gaza, nói rằng mức độ thiệt hại đối với dân thường “không còn có thể được biện minh” như một phần trong cuộc chiến chống lại Hamas. Ba tháng sau, chính phủ của ông đã tạm dừng phê duyệt xuất khẩu vũ khí của Đức có thể được sử dụng ở Gaza - một động thái vấp phải sự phản đối từ chính khối CDU/CSU bảo thủ của ông.
Đường lối này đánh dấu một sự thay đổi so với người tiền nhiệm Olaf Scholz, người sau vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 đã dựa nhiều vào trách nhiệm lịch sử của Đức đối với Israel và thường bày tỏ lo ngại về Gaza một cách thận trọng theo hướng nhân đạo.
Ông Wadephul, người vừa đến Israel hôm thứ Ba, cũng có giọng điệu cứng rắn tương tự như ông Merz. Lên án các cuộc tấn công gần đây của những người định cư cực đoan người Israel ở Bờ Tây, ông nói: “Chúng tôi kịch liệt lên án bạo lực của những người định cư cực đoan, điều mà chỉ vài ngày trước đã dẫn đến cái chết của người Palestine”.
[Politico: Merz warns Israel against West Bank annexation]
7. Các quan chức Mỹ đặt câu hỏi “Putin nắm giữ thông tin gì về Tổng thống Trump?” liên quan đến việc hạ thấp tầm quan trọng của thông tin tình báo Nga cung cấp cho Iran.
Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã hạ thấp tầm quan trọng của các báo cáo cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran để tấn công vào lực lượng Mỹ, điều này đã gây ra sự thất vọng cho các quan chức Mỹ khi trao đổi với tờ Kyiv Independent.
Phản ứng này xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mạc Tư Khoa đã chia sẻ với Tehran thông tin về vị trí các cơ sở quân sự của Mỹ — bao gồm cả tàu chiến và máy bay — kể từ khi căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Vụ tranh cãi này cũng trùng hợp với các cuộc thảo luận trong Tòa Bạch Ốc về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga để ổn định thị trường năng lượng khi cuộc chiến ở Trung Đông đẩy giá lên cao.
Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Iran đã phóng máy bay điều khiển từ xa và hàng trăm hỏa tiễn tấn công vào các căn cứ của Mỹ, các cơ sở ngoại giao và các địa điểm dân sự trên khắp khu vực.
Bất chấp những cáo buộc về việc nhận được sự hỗ trợ từ tình báo, Tổng thống Trump đã bác bỏ các báo cáo này.
“Nếu nhìn vào những gì đã xảy ra với Iran trong tuần qua thì việc đó chẳng có tác dụng gì nhiều,” ông nói.
Các quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn tờ Kyiv Independent đã bày tỏ sự thất vọng.
Thượng Nghị Sĩ đảng Dân chủ Sheldon Whitehouse nói: “Vladimir Putin nắm giữ bí mật gì về Tổng thống Trump mà lại nghĩ rằng hắn ta có thể thoát tội với những hành động tồi tệ này?”
Sự chỉ trích càng gia tăng sau khi Washington cấp giấy phép tạm thời cho phép Ấn Độ mua dầu thô của Nga đã được chất lên tàu chở dầu ngoài khơi để bù đắp những gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột với Iran gây ra.
Điều này diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gây áp lực lên Ấn Độ để giảm nhập khẩu dầu từ Nga.
Thượng Nghị Sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren nói với tờ Kyiv Independent rằng việc Tổng thống Trump và chính quyền của ông tiếp tục dành cho Putin cái mà bà mô tả là “sự ưu ái tuyệt đối” là “hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên”.
Bà Warren nói: “Thay vì thay đổi hướng đi, tổng thống chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách trao cho Putin, hạm đội ngầm của ông ta và các thương nhân vẫn đang giao dịch dầu mỏ bị trừng phạt quyền tăng cường vận chuyển dầu đến nước nhập khẩu lớn thứ hai của Nga”.
“Người dân Mỹ xứng đáng có một vị tổng thống dám đứng lên chống lại kẻ thù, chứ không phải một người bao che cho kẻ thù của chúng ta.”
Một nhóm Thượng Nghị Sĩ đảng Dân chủ — bao gồm Ruben Gallego, Warren, Jeanne Shaheen và Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer — đã lên án động thái này là “làm giàu cho Putin” trong một tuyên bố chung.
Các nhà lập pháp cho rằng việc cấp phép như vậy sẽ làm suy yếu các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và có thể làm tăng doanh thu được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết quyết định tạm thời cho phép mua dầu của Nga được đưa ra bởi Tổng thống Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và nhóm an ninh quốc gia.
Bà nói: “Các đồng minh của chúng tôi ở Ấn Độ đã hành động tốt và trước đây đã ngừng mua dầu của Nga bị trừng phạt. Trong khi chúng tôi đang nỗ lực xoa dịu tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu tạm thời trên toàn thế giới... chúng tôi đã tạm thời cho phép họ mua dầu của Nga.”
Iran là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Tehran đã cung cấp cho Mạc Tư Khoa các máy bay điều khiển từ xa tấn công Shahed, mà sau này Nga đã cải tiến thành dòng máy bay điều khiển từ xa Geran của riêng mình, được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine.
Mạc Tư Khoa đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, Bộ Ngoại giao Nga mô tả chiến dịch này là “một hành động gây hấn vô cớ chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập”, bất chấp việc Nga vừa tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.
Thượng Nghị Sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen chỉ trích phản ứng của Tổng thống Trump là “không thể giải thích được”.
“Thật khó hiểu tại sao Tổng thống lại xem nhẹ việc Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran để giúp họ tấn công vào người Mỹ”, bà nói.
“Khi tôi đến thăm Odessa tháng trước, tôi đã nói chuyện với các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Ukraine, những doanh nghiệp đã bị Nga tấn công trực tiếp,” bà nói, đồng thời cảnh báo rằng Putin “sẽ tiếp tục tấn công vào người Mỹ cho đến khi ông ta bị ngăn chặn và phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi vô cùng kinh ngạc khi Tổng thống Trump tiếp tục nương tay với Vladimir Putin, và việc Tổng thống Trump tiếp tục bác bỏ những cáo buộc nghiêm trọng về việc Nga tấn công vào người Mỹ chỉ cho thấy Putin đang thao túng ông ấy tốt đến mức nào.”
Ngày 10 tháng 3, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông không thể xác nhận liệu Nga có chia sẻ thông tin tình báo với Iran về vị trí các tài sản của Mỹ hay không.
Ông nói thêm rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, các quan chức Nga cho biết họ không cung cấp thông tin như vậy và Washington có thể “tin lời họ”.
Leavitt cho biết Tổng thống Trump và ông Witkoff đã thông báo với Nga rằng nếu họ chia sẻ thông tin tình báo với Iran, “thì đó không phải là điều mà người Mỹ hài lòng.”
Dân biểu đảng Cộng hòa Don Bacon cảnh báo rằng các quan chức Mỹ không nên hiểu sai ý định thực sự của tổng thống Nga.
“Putin căm ghét nước Mỹ, và các nhà lãnh đạo của chúng ta không bao giờ nên bị nhầm lẫn với điều đó,” ông nói.
[Kyiv Independent: US officials ask 'What does Putin have on Trump?' over downplayed Russian intel to Iran]
8. Thủ tướng Netanyahu nhắn nhủ người dân Iran: Những ngày sắp tới sẽ mang đến cơ hội để các bạn tự do, hãy sẵn sàng!
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với người dân Iran rằng Israel sẽ sớm “tạo ra các điều kiện” để họ “nắm bắt vận mệnh của mình”. Ông đưa ra lập trường trên hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.
“Hỡi người dân Iran. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến lịch sử vì tự do. Đây là cơ hội có một không hai để các bạn lật đổ chế độ Ayatollah và giành lại tự do.”
“Cùng với Hoa Kỳ, chúng tôi đang giáng đòn mạnh hơn bao giờ hết vào bọn bạo chúa ở Tehran, chúng tôi sẽ tiếp tục giáng đòn ngày càng mạnh vào bọn bạo chúa đã khủng bố các bạn trong nhiều thập niên.”
Thủ tướng Netanyahu nói rằng “trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tạo ra những điều kiện để các bạn nắm bắt vận mệnh của mình.”
“Khi thời điểm thích hợp đến, và thời điểm đó đang đến rất gần, chúng tôi sẽ trao lại ngọn đuốc cho các bạn,” ông nói.
“Hãy sẵn sàng nắm bắt cơ hội!”
Trong khi đó, tại Tehran tình hình vẫn khá yên ắng và nhà cầm quyền xem ra vẫn làm chủ được tình hình và có vẻ ngày càng thách thức. Chủ tịch quốc hội Iran nói: “Chúng tôi không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn”.
Chủ tịch quốc hội Iran cho biết Iran không tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và Israel, đồng thời nói thêm rằng “kẻ gây hấn” cần phải bị trừng phạt.
“Chắc chắn chúng tôi không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn,” Mohammad Bagher Ghalibaf, cựu chỉ huy cao cấp trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và hiện nay là một trong số các nhân vật chủ chốt nắm giữ quyền lực sau khi cựu lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị ám sát.
Ông nói thêm: “Chúng tôi tin rằng kẻ gây hấn phải bị trừng phạt và nhận được bài học thích đáng để ngăn chặn chúng tấn công Iran một lần nữa”.
[Times Of Israel: Netanyahu to Iranian people: Coming days will bring opportunity to free yourselves, be ready]
9. Truyền thông Đức đưa tin Ukraine sẽ nhận được 35 hỏa tiễn đánh chặn Patriot trong những tuần tới.
Theo tờ Der Spiegel của Đức, Ukraine sẽ nhận được 35 hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot của mình trong những tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, cho biết như trên hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba.
Việc giao hàng diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hỏa tiễn đánh chặn do các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình liên tục của Nga. Hệ thống Patriot, đặc biệt là hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất, rất cần thiết để chống lại các hỏa tiễn đạn đạo tốc độ cao.
Theo tờ Der Spiegel, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đạt được thỏa thuận với các đối tác Âu Châu về việc chuyển giao 30 hỏa tiễn PAC-3 cho Ukraine. Trước thềm Hội nghị An ninh Munich, Pistorius đề xuất rằng Đức sẽ đóng góp 5 hỏa tiễn PAC-3 từ kho dự trữ của mình nếu các nước khác cung cấp thêm 30 hỏa tiễn nữa.
Một số quốc gia, trong đó có Hòa Lan, đã cam kết sẽ tìm kiếm thêm hỏa tiễn đánh chặn. Với sự đóng góp của Đức, Ukraine dự kiến sẽ nhận được tổng cộng khoảng 35 hỏa tiễn.
Bộ Quốc phòng Đức xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho việc giao hàng đang được tiến hành, nhưng không nêu rõ số lượng chính xác hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 trong lô hàng.
Tờ Der Spiegel lưu ý rằng Ukraine cần trung bình 60 hỏa tiễn đánh chặn Patriot mỗi tháng.
Lô hàng dự kiến này được vận chuyển trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với hỏa tiễn đánh chặn Patriot đang tăng cao. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hơn 800 hỏa tiễn Patriot đã được sử dụng ở Trung Đông trong ba ngày trong các cuộc xung đột gần đây - nhiều hơn số lượng hỏa tiễn mà Ukraine đã sử dụng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, theo báo cáo trước đó của Kyiv Independent.
Berlin cũng cho biết sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các hệ thống và phụ tùng phòng không bổ sung, bao gồm MANPADS, hỏa tiễn không đối không AIM-9, hỏa tiễn dẫn đường cho hệ thống IRIS-T và các bộ phận để bảo trì hệ thống Patriot và IRIS-T, cũng như tài trợ cho các năng lực phòng không do Ukraine phát triển.
[Kyiv Independent: Ukraine to get 35 Patriot interceptors in coming weeks, German media reports]
10. Các quan chức Mỹ bác bỏ tuyên bố cho rằng Hải quân đã hộ tống thành công tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright trong một bài đăng trên mạng xã hội hiện đã bị xóa hôm thứ Ba rằng Hải quân Mỹ đã hộ tống một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt xác nhận trong một cuộc họp báo rằng Hải quân chưa hộ tống bất kỳ tàu nào “vào thời điểm này”, nhưng đây vẫn là một lựa chọn mà Tổng thống Trump “chắc chắn sẽ sử dụng nếu và khi cần thiết”.
Một quan chức Mỹ nói với POLITICO trước cuộc họp báo của Leavitt rằng bài đăng của Wright là “không đúng sự thật”. Giá dầu thô đã giảm xuống dưới 80 đô la một thùng sau thông báo của Wright trước khi tăng trở lại sau khi bài đăng bị xóa.
Leavitt lưu ý rằng bài đăng đã “bị gỡ xuống khá nhanh” nhưng cho biết cần thêm thông tin gì thêm thì chuyển cho Bộ Năng lượng.
Trong một tuyên bố, phát ngôn nhân của Bộ Năng lượng cho biết bài đăng đã bị xóa sau khi “được xác định là có chú thích không chính xác bởi nhân viên Bộ Năng lượng”. Phát ngôn nhân không trả lời các câu hỏi về việc ai đã viết chú thích hoặc lỗi đó xuất hiện như thế nào.
Phát ngôn nhân của Bộ Năng lượng cho biết: “Tổng thống Trump, Bộ trưởng Wright và các thành viên khác trong nhóm năng lượng của Tổng thống đang theo dõi sát sao tình hình, trao đổi với các lãnh đạo ngành và yêu cầu quân đội Mỹ đưa ra thêm các phương án để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng, bao gồm cả khả năng Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu”.
Trong bài đăng hiện đã bị xóa, từng xuất hiện ngắn gọn trên tài khoản chính thức của ông, Wright cho biết Hải quân “đã hộ tống thành công một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz để bảo đảm dầu mỏ tiếp tục được vận chuyển đến thị trường toàn cầu”. Bài đăng kèm theo một video ghi lại phát biểu của Wright tại Colorado hôm thứ Hai, trong đó ông đề cập đến một tàu chở dầu đi qua eo biển nhưng không nhắc đến việc hộ tống của hải quân.
Giá dầu, vốn đã giảm sau khi Tổng thống Trump hôm thứ Hai tuyên bố cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã gần “hoàn toàn kết thúc”, tiếp tục giảm mạnh hơn nữa sau thông báo của Wright. Giá dầu đã tăng lên gần 120 đô la vào cuối ngày Chúa Nhật sau khi Iran bắt đầu tấn công các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz và Iraq cùng Kuwait bắt đầu ngừng sản xuất dầu.
Theo đài CBS News đưa tin hôm thứ Ba, Iran tiếp tục đe dọa các tàu thuyền đi qua eo biển, và tình báo Mỹ đánh giá rằng nước này đang thực hiện các bước để rải thủy lôi trong tuyến đường thủy này.
Theo thông tin từ công ty nghiên cứu hàng hóa Kpler gửi cho POLITICO, một tàu chở hàng rời mang cờ quần đảo Marshall, Star Maria, đã đi qua eo biển Hormuz từ Tây sang Đông vào thứ Ba.
Tuần trước, Mỹ đã công bố kế hoạch hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Manche, mặc dù chưa cung cấp chi tiết hoặc thời gian biểu cụ thể cho nỗ lực này. Các quan chức chính quyền, bao gồm cả Wright, đã cho biết rằng các nguồn lực quân sự vào thời điểm đó đang tập trung vào việc vô hiệu hóa khả năng tấn công của Iran.
Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết Hải quân đã sẵn sàng triển khai các tàu hộ tống, nhưng ông không cho rằng chúng sẽ cần thiết.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng cho biết trong cuộc họp báo sáng thứ Ba rằng các quan chức quân đội vẫn chưa hoàn tất kế hoạch về việc hộ tống.
“Nếu được giao nhiệm vụ hộ tống, chúng tôi sẽ xem xét nhiều phương án để thiết lập các điều kiện quân sự cần thiết cho việc đó, và sau đó, như chúng tôi vẫn thường làm với mọi nhiệm vụ tiềm năng, sẽ trình bày với cả Bộ trưởng và Tổng thống về các nguồn lực cần thiết, hệ thống chỉ huy và kiểm soát cần thiết, cũng như các rủi ro tiềm tàng và cách thức giảm thiểu những rủi ro đó”, ông Caine nói.
Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, đã lợi dụng bài đăng của Wright để cáo buộc Mỹ thao túng thị trường.
“Các quan chức Mỹ đang đăng tải tin giả để thao túng thị trường,” Araghchi nói. “Điều đó sẽ không bảo vệ họ khỏi cơn sóng thần lạm phát mà họ đã gây ra cho người Mỹ.”
[Politico: US official: ‘Not true’ Navy successfully escorted oil tanker through Strait of Hormuz]
11. Iran đã bắn khoảng 300 hỏa tiễn vào Israel, khoảng một nửa trong số đó mang đầu đạn bom chùm - theo Lực lượng Phòng vệ Israel.
Theo đánh giá của Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, khoảng một nửa trong số khoảng 300 hỏa tiễn đạn đạo mà Iran đã phóng vào Israel trong cuộc chiến hiện tại mang đầu đạn bom chùm, một ngày sau khi loại vũ khí này giết chết hai người và làm bị thương nặng một người khác ở miền trung Israel. Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Đề Đốc Daniel Hagari, cho biết như trên hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục phóng hỏa tiễn vào Israel. Hôm thứ Ba, hầu hết các hỏa tiễn đã bị đánh chặn, nhưng một quả hỏa tiễn – mang đầu đạn lớn – đã phát nổ ở khu vực trống bên ngoài Beit Shemesh, gần Giêrusalem, theo đoạn phim và lời kể của lực lượng cấp cứu. Không có thương vong nào được báo cáo.
Đề Đốc Hagari lưu ý rằng đầu đạn bom chùm phân tán bừa bãi hàng chục đầu đạn con, mỗi đầu đạn chứa vài kilogram thuốc nổ, trong bán kính khoảng 10 km.
Ông cho biết việc đánh chặn các hỏa tiễn như vậy rất hiệu quả nhưng đầy thách thức, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của Israel không phải là bất khả xâm phạm.
Theo phân tích ảnh, video và các báo cáo truyền thông, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết Iran cũng đã bắn bom chùm vào Israel ít nhất ba lần trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6.
Việc sử dụng loại vũ khí này bị cấm theo Công ước về bom chùm năm 2008, với hơn 100 quốc gia ký kết, bao gồm phần lớn Âu Châu và Phi Châu cũng như Anh, Úc và Canada, nhưng không có Israel, Iran hay Mỹ.
Cuộc chiến hiện tại bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom vào Iran nhằm lật đổ giới lãnh đạo tôn giáo và phá hủy các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của nước này.
Iran đã đáp trả bằng cách phóng hàng trăm hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa khắp khu vực, bao gồm cả Israel. Theo các cơ quan y tế, các cuộc tấn công của Iran vào Israel đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.
Bộ Chỉ huy Hậu phương IDF cho biết các vụ phóng hỏa tiễn của Iran vào Israel nhắm vào các khu dân cư, cùng với các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công chỉ bao gồm một số lượng nhỏ hỏa tiễn mỗi lần. Lực lượng Phòng vệ Israel tin rằng Iran đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn hơn nhằm vào Israel.
Vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, khoảng 90 hỏa tiễn đạn đạo đã được bắn về phía Israel. Ngày hôm sau, con số này giảm xuống còn khoảng 60.
Trong sáu ngày tiếp theo, khoảng 20 hỏa tiễn được bắn mỗi ngày trong nhiều loạt bắn, mỗi loạt gồm một số lượng nhỏ đầu đạn.
Vào Chúa Nhật và thứ Hai, mỗi ngày chỉ có chưa đến 20 hỏa tiễn được phóng, và cũng chỉ phóng từng loạt nhỏ hoặc từng hỏa tiễn riêng lẻ.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel báo cáo rằng cho đến nay họ đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa hơn 300 bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo của Iran trong các cuộc tấn công - chiếm khoảng 60% tổng kho dự trữ của Iran.
Hôm thứ Ba, Không quân Israel tuyên bố đã tấn công một bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo có vũ trang ở phía tây Iran vào đêm trước đó và tiêu diệt một số binh sĩ Iran chỉ vài phút trước khi chúng có thể tấn công Israel.
Sau khi xác định được vị trí của các binh sĩ đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn, một máy bay điều khiển từ xa của Không quân Israel, gọi tắt là IAF đã được điều đến khu vực và “phá hủy bệ phóng hỏa tiễn, sau đó tiêu diệt đội phóng, chỉ vài phút trước khi chúng kịp khai hỏa vào Nhà nước Israel”, quân đội cho biết, đồng thời công bố đoạn video về các cuộc tấn công.
[Times Of Israel: Iran has fired some 300 missiles at Israel, about half with cluster bomb warheads — IDF]
12. Mỹ đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để giảm giá năng lượng toàn cầu.
Ngày 9 tháng 3, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ đang chuẩn bị miễn trừ một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ để ổn định giá năng lượng toàn cầu khi cuộc chiến ở Iran đẩy giá thị trường lên cao.
Những bình luận này báo hiệu một sự thay đổi sâu sắc trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Washington khi cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu và sự ổn định kinh tế.
“Chúng tôi đang nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ để giảm giá,” Tổng thống Trump nói. “Vì vậy, chúng tôi có các lệnh trừng phạt đối với một số quốc gia. Chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó cho đến khi tình hình được giải quyết ổn thỏa.”
Những phát biểu này được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với Putin để thảo luận về cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine và cuộc xung đột leo thang ở Iran.
Giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày 28 tháng 2. Để đáp trả, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới.
Mặc dù việc nới lỏng các lệnh trừng phạt có thể thúc đẩy nguồn cung năng lượng toàn cầu, nhưng các nhà phê bình cho rằng điều đó có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực gây áp lực lên Mạc Tư Khoa về cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, vốn đã bước sang năm thứ năm vào tháng Hai.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ là một “đòn giáng mạnh” vào Ukraine và một “đòn giáng làm tổn hại uy tín” đối với thế giới.
“ Làm sao có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nếu nước này là kẻ gây hấn?”, Tổng thống Zelenskiy nói trong cuộc họp báo với các nhà báo vào ngày 10 tháng 3, nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt được thiết kế để ngăn Mạc Tư Khoa tài trợ cho cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Alexander Kirk, một nhà vận động trừng phạt tại tổ chức phi chính phủ Urgewald, nói với tờ Kyiv Independent rằng việc nới lỏng các hạn chế có thể khuyến khích Điện Cẩm Linh tiếp tục các hành động gây hấn của mình.
“Cuộc điện đàm giữa Ông Donald Trump và Vladimir Putin chỉ càng nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì đang bị đe dọa,” Kirk nói. “Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga lúc này sẽ giống như ném cho Điện Cẩm Linh một sợi dây thừng vào đúng thời điểm các bức tường đang khép lại. Người dân Ukraine sẽ phải trả giá bằng máu cho sự lựa chọn đó.”
“Hiện tại, Mạc Tư Khoa đang tự định vị mình là đối tác trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, nhưng phương Tây nên nhớ rằng đây cũng chính là nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch đang tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.”
Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt tiềm năng này diễn ra sau khi có sự miễn trừ tạm thời được cấp vào tuần trước, cho phép Ấn Độ mua dầu thô của Nga đã được chất lên tàu chở dầu ngoài khơi để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
Việc miễn thuế diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gây áp lực lên New Delhi để giảm nhập khẩu dầu của Nga. Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế “có đi có lại” 25% đối với hàng hóa Ấn Độ và thêm khoản phạt 25% liên quan đến việc mua dầu thô của Nga.
Tổng thống Mỹ sau đó đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt bổ sung vào ngày 7 tháng 2 sau khi Ấn Độ cam kết ngừng nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp dầu thô của Nga và tăng cường mua năng lượng từ Mỹ.
Bất chấp các biện pháp tạm thời, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố vào ngày 8 tháng 3 rằng Washington không có kế hoạch từ bỏ chính sách trừng phạt rộng rãi hơn đối với Nga.
“Chúng tôi chỉ đưa ra một quyết định thực tế,” Wright nói với Fox News. “Tôi không nghĩ áp lực ở đó có thay đổi… Dầu mỏ của Nga vẫn bị trừng phạt. Chính sách đối với Nga vẫn không thay đổi.”
Cuộc tranh luận về các biện pháp trừng phạt diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về vai trò của Mạc Tư Khoa trong cuộc khủng hoảng Trung Đông. Các quan chức Mỹ cáo buộc Nga đã cung cấp cho Iran thông tin tình báo về các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả tàu chiến và máy bay.
Iran vẫn là một trong những đối tác thân cận nhất của Nga kể từ khi Mạc Tư Khoa bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.
[Politico: US considering lifting Russian oil sanctions to reduce global energy prices]
13. Các quan chức cho biết Ukraine có đủ tiền để duy trì đến tháng 5.
Ngân sách chiến tranh của Ukraine ít bị cạn kiệt hơn so với dự đoán của các nhà hoạch định chính sách và đất nước có thể tự duy trì cho đến đầu tháng 5. Thủ tướng Ukraine, Yulia Svyrydenko, cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.
Trước đó, người ta lo ngại rằng chính quyền Ukraine, vốn đang đối mặt với thâm hụt ngân sách ít nhất 50 tỷ đô la trong năm nay, sẽ bắt đầu cạn kiệt tiền vào cuối tháng 3.
Tình hình đã khác sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế, gọi tắt là IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ đô la cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này vào tháng trước, trong đó giải ngân ngay lập tức 1,5 tỷ đô la.
Vào giữa tháng 12, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý gói cứu trợ trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine để giúp tài trợ cho quốc phòng của nước này trước lực lượng Nga. Tuy nhiên, Hung Gia Lợi gần đây đã ngăn chặn sáng kiến này, cáo buộc Ukraine trì hoãn việc sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại vì lý do chính trị nhằm gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử quan trọng có thể lật đổ Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán.
Kyiv đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đường ống dẫn dầu bị hư hại quá nặng để vận chuyển nguồn cung dầu thiết yếu của Nga đến Hung Gia Lợi sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hồi cuối tháng Giêng. Các quan chức Liên Hiệp Âu Châu đang gấp rút tìm cách phá vỡ bế tắc chính trị trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu vào tuần tới.
Tuy nhiên, khoản dự trữ tiền mặt bổ sung này giúp Liên Hiệp Âu Châu có thêm thời gian để vượt qua các mối đe dọa phủ quyết từ phía Hung Gia Lợi — chẳng hạn như sau cuộc bầu cử ở Hung Gia Lợi vào tháng tới.
Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Hòa Lan Eelco Heinen hôm thứ Ba đã thông báo với các đồng nghiệp rằng chính phủ của ông đã có kế hoạch gửi cho Kyiv 3,5 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ song phương cho đến năm 2029, hai nhà ngoại giao khác cho biết với POLITICO.
[Kyiv Independent: Ukraine has enough money to last until May, officials say]