FILIPPO MONTEFORTE


Tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 04/04/2026, cho hay: Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết vì muôn người, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo đã có cuộc điện đàm với Isaac Herzog và Volodymyr Zelensky.

Thực vậy, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin: ngày 3 tháng 4 năm 2026, vào đêm trước Lễ Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói chuyện qua điện thoại với hai nguyên thủ quốc gia từ các khu vực đang có chiến tranh: ngài đã nói chuyện với Tổng thống Israel Isaac Herzog và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thông qua các vị tổng thống của họ, Đức Giáo Hoàng đã chúc cho những vùng đất này "một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Các tín hữu Công Giáo nghi lễ Latinh cử hành Lễ Phục Sinh vào ngày 5 tháng 4, và người Do Thái cử hành Lễ Vượt Qua (Pesach) năm nay từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 4.

Tòa Thánh tuyên bố rằng trong cuộc đàm luận, "sự cần thiết phải mở lại tất cả các kênh đối thoại ngoại giao khả hữu đã được nhắc lại, nhằm chấm dứt cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra, với mục tiêu đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài trên khắp Trung Đông."

"Cuộc đàm luận cũng tập trung vào tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy sự tôn trọng luật pháp quốc tế và nhân đạo," Tòa Thánh báo cáo.

Trong một tuyên bố dài được công bố trên X, Herzog lưu ý rằng ông đã thảo luận về cuộc chiến với Iran với Đức Giáo Hoàng, lưu ý "mối đe dọa liên tục của các cuộc tấn công tên lửa từ chế độ Iran và các lực lượng khủng bố ủy nhiệm của nước này nhằm vào người dân thuộc mọi tín ngưỡng trong khu vực" cũng như "tình hình ở Lebanon."

Không có đề cập nào tới sự việc xảy ra vào Chúa nhật Lễ Lá ở Jerusalem, nơi Hồng Y Pierbattista Pizzaballa bị ngăn cản không cho vào Nhà thờ Mộ Thánh. Sau đó, Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã gặp Đại sứ Israel tại Tòa Thánh để yêu cầu "làm rõ vấn đề", và Isaac Herzog chính thức bày tỏ sự tiếc nuối của mình với Đức Thượng phụ Latinh của Jerusalem.

Đây là cuộc điện đàm chính thức thứ hai giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Israel, sau cuộc gọi ngày 17 tháng 12. Lúc đó, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ của Giáo hội đối với mọi hình thức bài Do Thái, đề cập đến vụ tấn công khủng bố ở Sydney, nơi một người đàn ông và con trai của ông ta đã giết chết 15 người trong một ngày lễ của người Do Thái. Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến tình hình Israel-Palestine vào thời điểm đó.

Ba tháng trước đó, vào ngày 4 tháng 9, Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến Tổng thống Israel tại Vatican. Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến tình hình ở Gaza, nhắc lại lập trường lâu nay của Tòa Thánh về giải pháp hai nhà nước, như là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc xung đột liên miên trong khu vực.

Kể từ đó, tình hình đã xấu đi đáng kể.

Cuộc trò chuyện với Volodymyr Zelensky

Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc gọi, "Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp lễ Phục Sinh và tái khẳng định sự gần gũi của ngài với người dân Ukraine."

Tòa Thánh cho biết thêm:

Sau đó, hai bên đã thảo luận về tình hình nhân đạo, nhấn mạnh sự cấp bách của việc đảm bảo viện trợ cần thiết đến được với những người đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Hai bên cũng đề cập đến những nỗ lực nhằm thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo, đặc biệt là việc thả tù nhân.

Cuối cùng, một lần nữa, hai bên bày tỏ hy vọng rằng, với sự cam kết và hợp tác của cộng đồng quốc tế, các cuộc xung đột có thể chấm dứt càng sớm càng tốt và một nền hòa bình công bằng và lâu dài có thể đạt được.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV và T.T. Volodymyr Zelensky đã gặp nhau ba lần. Lần đầu tiên, tổng thống tham dự thánh lễ nhậm chức của Đức Giáo Hoàng vào ngày 18 tháng 5; nhân dịp đó, ông đã có thể nói chuyện riêng với ngài.

Ngày 9 tháng 7, Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến ông tại dinh thự của ngài ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ lễ. Vào ngày đó, ngài nhấn mạnh sự sẵn lòng của Tòa Thánh trong việc chào đón các đại diện của Nga và Ukraine để đàm phán, đồng thời ủng hộ việc thả tù nhân và tìm kiếm các giải pháp chung.

Đức Giáo Hoàng cũng đã tiếp kiến tổng thống Ukraine một lần nữa vào ngày 9 tháng 12, cũng tại Castel Gandolfo, và kêu gọi thực hiện các sáng kiến ngoại giao vì hòa bình.