SỰ THẬT VỀ VIỆC GIÁO SĨ LẠM DỤNG TÌNH DỤC
Nguyên tác: The Truth about Clergy Sexual Abuse
của Bill Donohue
Nhà Xuất bản Ignatius, 2021

Đôi dòng giới thiệu Bill Donohue

William Anthony Donohue, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1947, là một giáo dân Công Giáo người Mỹ, giữ chức chủ tịch Liên đoàn Công Giáo tại Hoa Kỳ từ năm 1993.

Donohue sinh ra tại quận Manhattan, thành phố New York. Ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy vào những năm 1970 tại trường St. Lucy ở Spanish Harlem. Năm 1977, ông nhận vị trí giảng dạy tại trường Cao đẳng La Roche ở McCandless, Pennsylvania. Năm 1980, ông nhận bằng tiến sĩ xã hội học từ Đại học New York. Donohue đã ly hôn và có hai người con trưởng thành từ cuộc hôn nhân của mình.

Cuốn sách đầu tiên của ông là The Politics of the American Civil Liberties Union. Ông trở nên gắn bó với Heritage Foundation bảo thủ, nơi ông là một học giả cộng tác.

Trong khi Donohue còn học đại học ở New York, Virgil C. Blum, một tu sĩ Dòng Tên tại Đại học Marquette ở Milwaukee, Wisconsin, thành lập Liên đoàn Công Giáo để chống lại chủ nghĩa bài Công Giáo trong văn hóa Mỹ. Blum qua đời năm 1990; năm 1993, Donohue trở thành giám đốc của tổ chức này. Vào năm 1993, theo The New York Times, số hội viên của Liên đoàn là 11,000 người. Nhưng đến năm 1999, số hội viên đã tăng lên tới 350,000 người trong đó 2/3 là các hội viên có đóng niên liễm.

Donohue xuất bản The Catalyst, tạp chí của Liên đoàn Công Giáo. Trước đây ông từng là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Học giả Quốc gia. Ông là thành viên hội đồng cố vấn của Quỹ Pháp lý Washington, Trung tâm Howard về Gia đình, Tôn giáo và Xã hội, Hiệp hội các nhà khoa học xã hội Công Giáo, Catholics United for the Faith, Viện Ave Maria, Ủy ban Phim và Truyền hình Ki-tô giáo và Cựu chiến binh Công Giáo. Ông đã nhận được Giải thưởng Thánh Thomas More năm 2005 về Công dân Công Giáo từ Catholic Citizens of Illinois.

Năm 2022, Donohue được trao bằng Tiến sĩ Luật danh dự từ Trường Luật Ave Maria. Ông cũng đã có bài phát biểu khai giảng cho lớp tốt nghiệp.

Ông nổi bật nhân biến cố “Lạm dụng tình dục bởi các linh mục”.

Năm 2009, sau khi báo cáo chính thức của Ủy ban Ryan được công bố, trong đó có những phát hiện bao gồm nhiều trường hợp hiếp dâm và bằng chứng thuyết phục về tình trạng lạm dụng tình dục, cảm xúc và thể chất tràn lan trong toàn bộ hệ thống trường học Công Giáo ở Ireland, Donohue đã công khai phủ nhận những cáo buộc hình sự này và mô tả phản ứng của giới truyền thông đối với Báo cáo Ryan là "cuồng loạn". Ông lập luận rằng hầu hết các hành vi phạm tội xảy ra trước năm 1970 khi "hình phạt thể xác", như Donohue gọi, không bị coi là không thể chấp nhận được, và gọi các nạn nhân là "những kẻ vô lại [miscreant]". Ông lưu ý các định nghĩa rộng về lạm dụng trong báo cáo, bao gồm cả sự bỏ bê và lạm dụng tình cảm. Vì đa số các linh mục không phải là những kẻ hiếp dâm, ông cho rằng các tiêu đề tin tức như của Reuters "Các linh mục Ireland đánh đập, hiếp dâm trẻ em" là "hoang dã và vô trách nhiệm", bất kể các tiêu đề đó có đúng hay không. Ông đổ lỗi cho báo cáo và các nhà báo.

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2010, Donohue xuất hiện trên chương trình Larry King Live của CNN trong một cuộc thảo luận về việc lạm dụng tình dục trẻ em bởi các linh mục. Donohue cho rằng vấn đề kéo dài hàng thập niên này chủ yếu bao gồm các hành vi phạm tội liên quan đến các bé trai đã dậy thì từ 12 tuổi trở lên, do đó, theo Donohue, các hành vi phạm tội này nên được coi là hành vi của các linh mục đồng tính luyến ái, chứ không phải là hành vi của những kẻ ấu dâm. Donohue cũng chỉ ra Báo cáo John Jay độc lập, trong đó nêu rõ rằng 81% nạn nhân là nam giới và 78% đã dậy thì.

Vào tháng 8 năm 2018, Donohue đã phản hồi lại một báo cáo của bồi thẩm đoàn Pennsylvania tiết lộ việc lạm dụng tình dục trẻ em tràn lan bởi khoảng 300 linh mục bằng cách tuyên bố rằng các nạn nhân không bị cưỡng hiếp vì họ chỉ bị sờ mó, chứ không bị xâm hại tình dục.

"Không có cuộc khủng hoảng nào đang diễn ra," ông tweet. "Trên thực tế, không có tổ chức nào, tư nhân hay công cộng, lại ít gặp vấn đề về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hơn Giáo Hội Công Giáo ngày nay." Một số cá nhân nhanh chóng lên án tuyên bố của ông; John Podhoretz, biên tập viên của tạp chí Commentary, nói rằng, "Linh hồn của Bill Donohue đã nhanh chóng rời khỏi cơ thể ông ta." Jim Lokay, người dẫn chương trình của đài WTTG-TV thuộc Fox ở Washington, D.C., đã tweet rằng tuyên bố của Liên đoàn Công Giáo là "Một trong những tweet đáng xấu hổ, ngu dốt, thiếu tế nhị và kiêu ngạo nhất mà tôi từng thấy."

Donohue đã rất tức giận trước những cuộc tấn công này đến nỗi ông đã viết một cuốn sách lập luận rằng đến năm 2018, Giáo Hội Công Giáo thực sự đã có thành tích tốt nhất trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên so với bất cứ tổ chức nào ở Hoa Kỳ. Ông đã tập hợp hơn 800 chú thích trong cuốn sách của mình, Sự thật về lạm dụng tình dục của giáo sĩ: Làm rõ sự thật và nguyên nhân, để chứng minh tính hợp lệ của lập trường của mình.

Nhận thấy tuy ngày nay vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục đã thoát khỏi con mắt soi mói của truyền thông thế tục, nhưng các định kiến về nó vẫn chưa được giải tỏa khỏi não trạng hiện đại, chúng tôi xin chuyển ngữ và cho phổ biến cuốn sách nói trên của Donohue.