Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Vatican, thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025. (Ảnh: AP Photo/Gregorio Borgia.)


Elise Ann Allen, trong bản tin ngày 5 tháng 6 năm 2026 của tạp chí Crux Now, cho rằng: Khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến thăm sáu ngày tới Tây Ban Nha, ngài sẽ đến một quốc gia đang vật lộn để vượt qua sự phân cực sâu xa và chia rẽ chính trị, cũng như một Giáo hội đang đấu tranh chống lại sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục.

Đức Giáo Hoàng Leo sẽ ở Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, thăm Madrid, Barcelona và Quần đảo Canary, và dừng chân tại Las Palmas và Tenerife để nêu bật hoàn cảnh khó khăn của những người di cư thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm từ châu Phi đến châu Âu.

Phát biểu với báo chí quốc tế trước chuyến đi, người phát ngôn của Vatican, Matteo Bruni, cho biết Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ đề cập đến một số chủ đề bao quát quan trọng trong suốt chuyến thăm của ngài, bao gồm giới trẻ, gia đình và đối thoại với thế giới văn hóa. Theo Bruni, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đề cập đến các vấn đề nóng như di cư, cũng như đối thoại giữa Giáo hội, chính trị và văn hóa như một giải pháp cho sự phân cực, và nhu cầu theo đuổi hòa bình “trong thời điểm việc sử dụng vũ khí đang được biện minh”.

Theo nghĩa này, Bruni nói, Đức Giáo Hoàng sẽ suy gẫm về “vai trò của Giáo hội ở Tây Ban Nha và, nói chung hơn, của Giáo hội ở châu Âu, dưới ánh sáng lịch sử của Giáo hội, toàn bộ lịch sử của Giáo hội, như một kho báu quý giá, trong thời kỳ huy hoàng và trong thời kỳ khủng hoảng”.

Tăng cường đức tin giữa chủ nghĩa thế tục

Đức Leo, một tu sĩ dòng Augustinô và cựu bề trên của Dòng, hiểu rõ Tây Ban Nha, vì tỉnh lớn nhất của Dòng là San Juan de Sahagún ở Tây Ban Nha, và ngài đã đến thăm đất nước này gần 50 lần.

Trong nhiều thế kỷ, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia truyền giáo hàng đầu của Giáo Hội Công Giáo, với các nhà truyền giáo truyền bá đức tin khắp châu Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á, sử dụng Philippines làm bàn đạp quan trọng để phái các nhà truyền giáo đến Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và các vùng đất châu Á khác. Mặc dù vướng mắc với di sản phức tạp của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha, nhưng tác động của những nỗ lực truyền giáo của đất nước này lớn đến nỗi, trong chuyến thăm Manila của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào tháng 1 năm 2015, một giáo dân đã chờ đợi ngoài trời suốt đêm để tham dự Thánh lễ của Đức Giáo Hoàng, đã cảm ơn ngài vì đã đến, và đặc biệt cảm ơn Tây Ban Nha vì đã mang đức tin Công Giáo đến quốc gia này, nơi hiện có dân số Công Giáo lớn nhất châu Á.

Tuy nhiên, di sản truyền giáo của Tây Ban Nha đã bị lu mờ trong những năm gần đây bởi sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa thế tục.

Mặc dù phần lớn dân số, khoảng 54-70%, tự nhận mình là người Công Giáo về mặt văn hóa, nhưng con số này đã giảm từ 90% vào những năm 1970, với phần lớn dân số, và ngày càng nhiều thanh thiếu niên, tự nhận mình là người vô thần hoặc bất khả tri. Theo báo cáo hoạt động chính thức của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, số lượng lễ rửa tội hàng năm trong nước đã giảm gần một nửa trong vòng chưa đầy 20 năm, xuống còn 325,271 vào năm 2007 và 159,693 vào năm 2024.

Một phần của sự thay đổi này là do văn hóa, trong bối cảnh xu hướng thế tục hóa rộng lớn hơn ở châu Âu trong những thập kỷ gần đây, và một phần liên quan đến các vụ bê bối như khủng hoảng lạm dụng tình dục trong giới giáo sĩ, bao gồm cả cuộc điều tra năm 2023 của cơ quan bảo vệ nhân quyền Tây Ban Nha báo cáo rằng kể từ năm 1940, hơn 400,000 người Tây Ban Nha đã bị lạm dụng bởi các thành viên của giới giáo sĩ.

Mặc dù các phong trào đức tin do giáo dân lãnh đạo trong giới trẻ đã gia tăng trong những năm gần đây và lòng nhiệt thành mới mẻ đối với đức tin trong các thế hệ trẻ, Đức Giáo Hoàng Leo sẽ phải xử lý những quan điểm khác biệt với giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề như hôn nhân đồng tính và phá thai, khiến những bình luận của ngài về giá trị của sự sống và gia đình trở thành một thông điệp quan trọng đối với Giáo hội địa phương.

Nói chuyện với một công chúng rộng lớn hơn

Nổi tiếng với sở thích hướng đến các vùng ngoại vi, người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Phanxicô, thường xuyên không đến thăm các quốc gia lớn ở châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Đức, thay vào đó thích đến những quốc gia nhỏ mà trước đây chưa có giáo hoàng nào đến thăm, hoặc nơi Giáo hội chỉ chiếm một thiểu số nhỏ.

Mặc dù đã đến thăm các thành phố ở Pháp nhiều lần, bao gồm Strasbourg, Marseille và Corsica, chẳng hạn, nhưng Đức Phanxicô chưa bao giờ thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Pháp.

Cho đến nay, Đức Giáo Hoàng Leo, với sự lựa chọn các chuyến đi quốc tế của mình, đã thể hiện sự cân bằng giữa Công Giáo ở thế giới cũ và thế giới mới, thăm Trung Đông, châu Phi, hiện tại là Tây Ban Nha, và có những chuyến đi trong tương lai đến Pháp và Mỹ Latinh.

Là một nhà truyền giáo tận tâm, Đức Giáo Hoàng Leo đang nỗ lực hết sức để gắn kết Giáo Hội Công Giáo với cội nguồn lịch sử của nó ở phương Tây, cũng như nơi nó đang phát triển nhanh nhất ở Nam bán cầu, bắc cầu giữa hai thế giới này để khuyến khích một đàn chiên đang nở rộ ở cái gọi là “lãnh thổ truyền giáo”, và để làm sống lại đức tin ở những khu vực mà giáo hội ngày càng vắng bóng tín hữu, nhưng nơi Giáo hội vẫn còn thông điệp để truyền tải. Trong nhiều năm qua, các giám mục châu Âu đã liên tục kêu gọi các quốc gia và các thực thể thuộc Liên hiệp Châuu Âu quay trở lại với các giá trị Kitô giáo làm nền tảng cho châu Âu, và vốn từ lâu đã là tinh thần cốt lõi của các định chế như Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc, vào thời điểm mà các định chế này, và chủ nghĩa đa phương nói chung, đang gặp khủng hoảng.

Ông Bruni cho biết Đức Giáo Hoàng Leo có thể sẽ đề cập đến hoàn cảnh khó khăn của người di cư và “lịch sử chào đón ở châu Âu” nói chung khi phát biểu trước các nhà chức trách quốc gia tại Madrid.

Bất cứ thông điệp nào mà Đức Giáo Hoàng Leo đưa ra về các vấn đề chính trị gai góc như di cư, chiến tranh và hòa bình, và ngành công nghệ đang phát triển nhanh chóng, sẽ có tiếng vang không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn trên khắp lục địa.

Một lịch trình dày đặc về đức tin, chính trị và văn hóa

Lịch trình của Đức Giáo Hoàng Leo tại Tây Ban Nha, một chuyến đi mang khẩu hiệu “Hãy ngước nhìn lên”, dày đặc các sự kiện nhà nước chính thức, nghi lễ và những khoảnh khắc cầu nguyện, các chuyến đi đến các sáng kiến từ thiện và các hoạt động văn hóa.

Tại Madrid, ngài sẽ được Vua Felipe VI chào đón khi đến và sẽ gặp gỡ các nhà chức trách dân sự quốc gia cũng như các thành viên của Quốc hội Tây Ban Nha. Ngài cũng sẽ đến thăm một trung tâm phục vụ người vô gia cư và chủ trì các cuộc gặp gỡ với giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao.

Một điểm nhấn trong lịch trình của ngài sẽ là Thánh lễ và cuộc rước kiệu nhân dịp Lễ Mình Thánh Chúa, cũng như chuyến thăm Nhà thờ Đức Mẹ Almudena, nơi ngài sẽ bày tỏ lòng tôn kính đối với tín ngưỡng địa phương.

Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ gặp gỡ giới trẻ, các giám mục và các thành viên của giáo phận, và sẽ chủ trì một số sự kiện cầu nguyện trước khi đến Barcelona.

Điểm dừng chân của ngài tại Barcelona tập trung vào sự kiện được mong đợi nhất trong lịch trình: lễ làm phép Tháp Chúa Giêsu Kitô của Nhà thờ Thánh Gia, Vương cung thánh đường Thánh Gia, vừa được hoàn thành gần đây, với cây thánh giá trắng trên đỉnh, khiến nó trở thành nhà thờ cao nhất thế giới.

Sự kiện này, và sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo, kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đấng Đáng kính Antoni Gaudí, được gọi là “kiến trúc sư của Chúa”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1926. Hiện đang có một tiến trình phong chân phước cho ngài.

Tại Barcelona, Đức Giáo Hoàng Leo cũng sẽ đến thăm một nhà tù, gặp gỡ các nhân viên từ thiện và phúc lợi của giáo phận, và gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên giáo phận, ngoài việc cử hành Thánh lễ công khai và đọc kinh Mân Côi tại Tu viện Đức Mẹ Montserrat lịch sử.

Sau đó, ngài sẽ đến Quần đảo Canary, nơi theo Bruni, ngài có thể sẽ đề cập đến những khó khăn của người di cư và nói về những nỗ lực truyền giáo của Tây Ban Nha.

Đức Giáo Hoàng Leo sẽ dừng chân tại Las Palmas, nơi ngài sẽ gặp gỡ các tổ chức hỗ trợ người di cư, có cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên giáo phận, và cử hành Thánh lễ.

Vào ngày cuối cùng ở Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Tenerife, nơi ngài sẽ gặp gỡ những người di cư và các tổ chức tham gia vào các nỗ lực hội nhập trước khi cử hành Thánh lễ và lên chuyến bay trở về Rome. Cân bằng giữa sự tham gia chính trị, các vấn đề nhân đạo và những khoảnh khắc cầu nguyện và sùng kính, lịch trình của Đức Leo báo hiệu mong muốn của ngài trong việc tham gia vào bối cảnh địa chính trị phức tạp và đề cập đến các vấn đề thời sự, đồng thời nhắc nhở Tây Ban Nha – và châu Âu – về những nguyên tắc chỉ đạo cần thiết cho cuộc thảo luận: Tin mừng và đức tin đặt hạnh phúc của nhân loại làm trọng tâm.