Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi các bạn trẻ: Hãy chia sẻ những gì trong trái tim bạn.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV ban phước lành cho đám đông đang quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026.
Antoine Mekary – (Ateleia)
Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng, "bí mật trong tâm lòng chúng ta" chính là "cuộc gặp gỡ cá nhân với [Chúa Giêsu], điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta."
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta "nói ra cách minh nhiên" những gì chúng ta đã nghe trong âm thầm, và Đức Giáo Hoàng Lêô giải thích rằng điều này có thể được hiểu là lời kêu gọi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và độc nhất vô nhị của chúng ta về Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói "bí mật trong tâm lòng chúng ta" chính là "cuộc gặp gỡ cá nhân với [Chúa Giêsu], điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta."
Nhưng cuộc gặp gỡ trải nghiệm trong sự chiêm nghiệm này, như Đức Giáo Hoàng đã nêu rõ, không chỉ dành riêng cho một số ít người:
Tất cả chúng ta đều có thể trải nghiệm được điều đó, bằng cách cố gắng dành ra, giữa những bận rộn của cuộc sống hằng ngày, những khoảnh khắc tĩnh lặng để bước vào sự im lặng trước mặt Chúa, lắng nghe tiếng Ngài, phó thác niềm vui và nỗi buồn của chúng ta cho Ngài và xem xét lại cuộc sống của mình với Ngài.
Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ suy tư này về các bài đọc trong Thánh Lễ Chúa nhật ngày 21 tháng 6, trước khi hướng dẫn các tín hữu đọc Kinh Truyền Tin giữa trưa.
Dưới đây là bản dịch đầy đủ bài suy niệm ngắn gọn của Ngài:
Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 10:26-33), Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo và nhắn nhủ họ: “Điều Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi sáng chói; điều các con nghe âm thầm, hãy công báo nó ra nơi công cộng” (câu 27).
Ngài so sánh những gì chúng ta nghe “trong nơi thầm kín”, tức là những gì ở trong lòng mình, với những gì chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng việc rao giảng Tin Mừng trước hết và trên hết là chia sẻ cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta.
Sức mạnh của bất kỳ hoạt động tông đồ nào, trên thực tế - vượt lên trên các kỹ thuật và công cụ - đến từ công việc của Chúa Thánh Thần trong long chúng ta và từ tính chân thực trong sự đáp lại của chúng ta. Thánh Tôma Aquinas đã nói về việc rao giảng như là truyền đạt cho người khác những gì chúng ta đã chiêm nghiệm: “contemplata aliis tradere” (xem Summa Theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2).
Xin Đức Maria giúp chúng ta, mỗi người theo ơn gọi của mình, trở thành những môn đệ loan truyền Chúa Giêsu.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV ban phước lành cho đám đông đang quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026.
Antoine Mekary – (Ateleia)
Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng, "bí mật trong tâm lòng chúng ta" chính là "cuộc gặp gỡ cá nhân với [Chúa Giêsu], điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta."
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta "nói ra cách minh nhiên" những gì chúng ta đã nghe trong âm thầm, và Đức Giáo Hoàng Lêô giải thích rằng điều này có thể được hiểu là lời kêu gọi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và độc nhất vô nhị của chúng ta về Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói "bí mật trong tâm lòng chúng ta" chính là "cuộc gặp gỡ cá nhân với [Chúa Giêsu], điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta."
Nhưng cuộc gặp gỡ trải nghiệm trong sự chiêm nghiệm này, như Đức Giáo Hoàng đã nêu rõ, không chỉ dành riêng cho một số ít người:
Tất cả chúng ta đều có thể trải nghiệm được điều đó, bằng cách cố gắng dành ra, giữa những bận rộn của cuộc sống hằng ngày, những khoảnh khắc tĩnh lặng để bước vào sự im lặng trước mặt Chúa, lắng nghe tiếng Ngài, phó thác niềm vui và nỗi buồn của chúng ta cho Ngài và xem xét lại cuộc sống của mình với Ngài.
Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ suy tư này về các bài đọc trong Thánh Lễ Chúa nhật ngày 21 tháng 6, trước khi hướng dẫn các tín hữu đọc Kinh Truyền Tin giữa trưa.
Dưới đây là bản dịch đầy đủ bài suy niệm ngắn gọn của Ngài:
Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 10:26-33), Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo và nhắn nhủ họ: “Điều Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi sáng chói; điều các con nghe âm thầm, hãy công báo nó ra nơi công cộng” (câu 27).
Ngài so sánh những gì chúng ta nghe “trong nơi thầm kín”, tức là những gì ở trong lòng mình, với những gì chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng việc rao giảng Tin Mừng trước hết và trên hết là chia sẻ cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, điều độc nhất vô nhị đối với mỗi người chúng ta.
Sức mạnh của bất kỳ hoạt động tông đồ nào, trên thực tế - vượt lên trên các kỹ thuật và công cụ - đến từ công việc của Chúa Thánh Thần trong long chúng ta và từ tính chân thực trong sự đáp lại của chúng ta. Thánh Tôma Aquinas đã nói về việc rao giảng như là truyền đạt cho người khác những gì chúng ta đã chiêm nghiệm: “contemplata aliis tradere” (xem Summa Theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2).
Xin Đức Maria giúp chúng ta, mỗi người theo ơn gọi của mình, trở thành những môn đệ loan truyền Chúa Giêsu.