Trong một động thái dường như vi phạm trực tiếp lệnh cấm của Tòa Thánh, một giáo dân nữ đã cùng giảng trong Thánh lễ tại Tổng giáo phận Munich và Freising tuần này.

Nhân dịp lễ Thánh Maria Mađalêna vào thứ Tư, Giám Mục Phụ Tá của một trong những tổng giáo phận đông dân và nổi bật nhất nước Đức đã có bài giảng theo kiểu đối thoại với một người phụ nữ trong Thánh lễ mừng ngày lễ. Giám mục Wolfgang Bischof cùng với nhà lãnh đạo Ủy ban Phụ nữ của Đức Tổng Giám Mục, bà Theresia Reischl, đã cùng nhau giảng một bài giảng trong Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Michael ở Munich.

Thông tin do Tổng giáo phận chia sẻ bao gồm tóm tắt bài giảng chung, trong đó có một đoạn trích từ phần bài giảng của Reischl về Thánh Mađalêna.

Bài giảng chung dường như vi phạm trực tiếp lệnh cấm nghiêm ngặt của Tòa Thánh về việc giáo dân thuyết giảng trong Thánh lễ. Như tờ Catholic Herald đã đưa tin đầu tiên, vào ngày 24 tháng 6, Vatican đã công bố chi tiết phản hồi của mình đối với yêu cầu từ Hội đồng Giám mục Đức, gọi tắt là DBK liên quan đến việc giáo dân thuyết giảng.

Trước đó vào mùa xuân, Hội đồng Giám mục Đức tin, gọi tắt là DBK đã bỏ phiếu ủng hộ việc giáo dân giảng đạo và do đó đã đệ đơn lên Vatican vào tháng 3 để xin phê chuẩn biện pháp này. Theo yêu cầu của DBK, giáo dân sẽ có quyền "trong những trường hợp đặc biệt" được thuyết giảng như các linh mục trong Thánh lễ.

Tuy nhiên, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, gọi tắt là DDW của Vatican đã kiên quyết bác bỏ đề xuất này và lưu ý rằng Giáo hội đã nhiều lần làm rõ giáo huấn như vậy.

"Việc dành riêng bài giảng cho linh mục hoặc phó tế không chỉ đơn thuần là một quy định kỷ luật mà còn xuất phát từ bản chất của phụng vụ", DDW viết.

Như Tòa thánh đã lưu ý, bài giảng không chỉ là một diễn đàn công cộng để trình bày một bài diễn thuyết mang chủ đề tâm linh, mà còn là "một phần không thể thiếu của Phụng vụ Lời Chúa, gắn liền mật thiết với việc rao giảng Tin Mừng, và là sự thực thi quyền giảng dạy được giao phó cho các thừa tác viên được thụ phong qua Bí tích Truyền chức Thánh".

Giáo luật cũng nghiêm cấm mọi nỗ lực giảng đạo của giáo dân, với Điều 767 §1 ghi rõ: "Trong các hình thức giảng đạo, bài giảng, là một phần của chính phụng vụ và dành riêng cho linh mục hoặc phó tế, là hình thức quan trọng nhất; trong bài giảng, các mầu nhiệm đức tin và các quy tắc của đời sống Kitô giáo phải được giải thích từ Kinh Thánh trong suốt năm phụng vụ."

DDW vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ The Catholic Herald về Thánh lễ ở Munich, cũng như Tổng giáo phận.

Tuy nhiên, Tổng giáo phận Munich và Freising không hề có nỗ lực nào nhằm che giấu Thánh lễ và bài giảng chung, cho thấy các quan chức không lo ngại về những hệ lụy của sự kiện này. Hình ảnh và video về sự kiện đã được chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội chính thức và một thông cáo báo chí do Tổng giáo phận công bố.

Một điểm nổi bật khác trong Thánh lễ là một người phụ nữ nhảy múa giữa lối đi chính của nhà thờ, trong khi các thành viên giáo đoàn tung những quả bóng bơm hơi lớn lên trên đầu nhau.

Đây là hình thức tổ chức Lễ hội Mađalêna hàng năm, theo như ý tưởng của Irmgard Huber, người phụ trách mục vụ cho phụ nữ trong Tổng giáo phận. Lễ hội này cũng trở thành một phần của chiến dịch vận động cho vai trò lớn hơn của phụ nữ trong đời sống công cộng của Giáo hội, với lời tuyên bố của Huber: "Tất cả các cuộc thảo luận về vấn đề chức vụ trong Giáo hội dành cho phụ nữ sẽ trở nên thừa thãi nếu vai trò nổi bật của Maria Mađalêna cuối cùng được công nhận."

Vào thời điểm Vatican công khai bác bỏ yêu cầu của DBK về một sắc lệnh cho phép giáo dân thuyết giảng, tờ The Catholic Herald đã nêu bật khó khăn trong việc thực thi sắc lệnh này. Bằng cách dàn dựng một "buổi thuyết giảng đối thoại" với một nữ giáo dân và một giám mục, DBK có thể sẽ lập luận rằng họ đang bước vào vùng xám và không trực tiếp vi phạm lệnh cấm của Vatican.

Tân chủ tịch của DBK, Giám mục Heiner Wilmer, là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào thuyết giảng của giáo dân, và việc ngài được bầu chọn được xem như một thông điệp gửi đến Rôma về ý định kiên định của DBK trong nhiều vấn đề. Sự lãnh đạo của ngài đối với DBK sẽ buộc Tòa Thánh phải đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nếu không Vatican có nguy cơ mất đi quyền lực thực sự.


Source:Catholic Herald