1. Quân đội Mỹ đặt nền móng cho việc giải phóng Cuba.

Theo một thông báo nội bộ của quân đội mà CBS News đã xem xét được, Lực lượng Dự bị Lục quân Hoa Kỳ đang xem xét liệu họ có thể cung cấp cho Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội các lực lượng cảnh sát, nhân viên y tế và các đơn vị hỗ trợ khác trong vòng bốn tháng tới hay không.

Mặc dù thông điệp không đề cập đến Cuba, nhưng theo nhiều quan chức Mỹ nói với CBS News với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát ngôn công khai, yêu cầu này nhằm tiếp tục lên kế hoạch quân sự nhằm giải phóng Cuba.

Diễn biến này xảy ra sau khi phái đoàn Cuba tại Liên Hiệp Quốc đã bỏ ra ngoài khi Tổng thống Trump phát biểu hôm Thứ Ba, 22 Tháng Chín vừa qua.

Tài liệu không hề đề cập đến việc bất kỳ đơn vị nào đã nhận được lệnh triển khai. Tuy nhiên, kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang gây áp lực kinh tế mạnh mẽ lên Cuba và thúc giục quốc đảo này thực hiện cải cách chính trị.

Thông điệp không nêu rõ cần bao nhiêu binh lính trong khu vực của Bộ Tư lệnh phía Nam, bao gồm Trung và Nam Mỹ, trong đó có vùng Caribe. Nó cũng không chỉ rõ lực lượng này có thể được điều đến đâu hoặc sẽ hỗ trợ chiến dịch nào.

Tài liệu mà CBS News xem xét cho biết trụ sở Lực lượng Dự bị Lục quân đang tìm kiếm phản hồi từ các đơn vị trực thuộc về khả năng sẵn sàng của sáu loại đội hình sẽ thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ. Theo thông báo, các đơn vị này "có thể cần thiết trong vòng 90-120 ngày", và chỉ đạo các đơn vị cung cấp phản hồi cho trụ sở Lực lượng Dự bị Lục quân trước ngày 25 tháng 9.

Trong số các đơn vị đó có một tiểu đoàn hỗ trợ hậu cần chiến đấu chuyên về điều phối hậu cần như vận tải, bảo trì, nhiên liệu và nhu cầu tiếp tế, cùng với một tiểu đoàn công binh. Tài liệu này cũng đề xuất thành lập một bộ chỉ huy hậu cần viễn chinh để giám sát hậu cần trên toàn khu vực tác chiến.

Văn bản được soạn thảo tuần trước cũng kêu gọi thành lập một lữ đoàn y tế để chỉ huy và phối hợp các đơn vị y tế, cũng như một phân đội cấp cứu và phẫu thuật tiền tuyến để cung cấp phẫu thuật khẩn cấp và chăm sóc chấn thương gần hơn với lực lượng Mỹ. Cuối cùng, văn bản này đề xuất thành lập một lữ đoàn cảnh sát quân sự — các đơn vị này thường giám sát lực lượng cảnh sát quân sự chịu trách nhiệm về an ninh, giam giữ và các nhiệm vụ thực thi pháp luật khác.

Khi được CBS News liên hệ, Lực lượng Dự bị Lục quân đã không trả lời trước khi bài báo được đăng tải.

Phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết: "Vì lý do an ninh hoạt động, chúng tôi không tiết lộ chi tiết hoặc bình luận về các hoạt động của Hoa Kỳ hoặc thời gian triển khai tiềm năng liên quan đến các hoạt động, tình huống khẩn cấp hoặc kế hoạch hiện tại hoặc tương lai. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ liên tục phối hợp với Lực lượng Liên hợp để đánh giá một loạt các yêu cầu tiềm năng trên toàn khu vực trách nhiệm của mình nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ được giao."

Đầu năm nay, lực lượng Mỹ đã tiến hành các hoạt động trinh sát dưới đáy biển và các tuyến đường biển xung quanh đảo của Cuba, nhiều quân nhân Mỹ nói với CBS News. Ngoài ra, các đơn vị không quân Mỹ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ và được lệnh chuẩn bị nhân sự cho việc triển khai tiềm năng. Tuy nhiên, những kế hoạch đó đã không được thực hiện. CBS News đang giữ kín một số chi tiết có thể gây nguy hiểm cho các binh sĩ Mỹ.

Đài CBS News đưa tin hồi tháng 5 rằng các quan chức tình báo Mỹ đang đánh giá phản ứng của Cuba trước hành động quân sự có thể xảy ra của Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Trump cáo buộc Havana tăng cường quan hệ với Nga, Trung Quốc và Iran. Bản đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2026 của cộng đồng tình báo chủ yếu mô tả Cuba như một môi trường tạo điều kiện cho các đối thủ địa chính trị lớn hơn, chứ không phải là một mối đe dọa chiến lược độc lập.

Vào tháng 7, đài CBS News đưa tin rằng các nhà hoạch định quân sự Mỹ đã xem xét một loạt các phương án hành động có thể xảy ra đối với hòn đảo này, bao gồm cả một cuộc tấn công đường không do Lục quân dẫn đầu với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ Mỹ do Sư đoàn Dù 101 thực hiện, đơn vị duy nhất được huấn luyện cho nhiệm vụ như vậy.

Các quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn đài CBS News hồi tháng 7 nhấn mạnh rằng các cuộc họp báo không phải là dấu hiệu cho thấy tổng thống hay Ngũ Giác Đài đã quyết định tiến hành một chiến dịch.

Kể từ khi tái đắc cử, Tổng thống Trump đã khẳng định vai trò mạnh mẽ hơn của Mỹ ở Tây bán cầu theo cái mà các quan chức gọi là "Học thuyết Donroe", một hệ quả thời Tổng thống Trump của Học thuyết Monroe tập trung vào việc hạn chế các đối thủ nước ngoài và các mối đe dọa được tường trình có trong khu vực.

Vào tháng Tư, quân đội Mỹ và Ecuador đã tiến hành một chiến dịch chung nhằm triệt phá một trung tâm tội phạm bị nghi ngờ do một tổ chức khủng bố ma túy điều hành. Hôm thứ Năm, quân đội Mỹ và các đặc vụ của Cơ quan Phòng chống Ma túy, gọi tắt là DEA đã hỗ trợ chính quyền Ecuador bắt giữ hơn 30 thành viên có liên hệ với băng đảng Jalisco New Generation của Mexico.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã giết chết hơn 230 người trong 70 cuộc tấn công ở Biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương. Các hoạt động này hoàn toàn trái ngược với vai trò lịch sử của quân đội Mỹ trong việc ngăn chặn và bắt giữ ma túy trên biển. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng các cuộc tấn công này cấu thành tội giết người ngoài vòng pháp luật vì lực lượng Mỹ bị cấm cố ý tấn công vào thường dân hoặc cá nhân bị nghi ngờ hoạt động tội phạm, trừ khi họ đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý quy định việc sử dụng vũ lực quân sự.

Đối với Cuba, chính quyền Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thực thể và quan chức Cuba, bao gồm cả các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển quân sự có liên quan đến ngành công nghiệp niken của nước này, trước thềm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra trong tuần này.

Tại New York, Tổng thống Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng chính quyền của ông đang tìm kiếm một "sự thay đổi cơ bản" trên hòn đảo này và dự đoán chính phủ cộng sản Cuba "sẽ sụp đổ", đồng thời tuyên bố "tự do sẽ đến với Cuba". Phái đoàn Cuba đã bỏ ra ngoài trong lúc ông đang phát biểu.

Tổng thống Trump cũng cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đang "tiến sâu vào các cuộc đàm phán" với Havana và cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép các thế lực thù địch nước ngoài thiết lập chỗ đứng vững chắc "ngay trước cửa nhà chúng ta".

Những phát ngôn đó được đưa ra sau nhiều tháng Tổng thống Trump liên tục đưa ra những tuyên bố ngày càng thẳng thắn về Cuba. Trong khi đó, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel đã tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, và cáo buộc Mỹ "gây hấn" và "chiến tranh kinh tế" bằng cách chặn nhập khẩu dầu mỏ vào Cuba.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông tin mình sẽ có "vinh dự được tiếp quản Cuba".

"Chiếm Cuba bằng một hình thức nào đó, đúng vậy," ông nói vào giữa tháng Ba. "Chiếm Cuba. Ý tôi là, dù tôi giải phóng nó hay chiếm lấy nó — tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với nó, nếu bạn muốn biết sự thật."

Cuối tháng đó, Tổng thống Trump thẳng thắn tuyên bố: "Cuba sẽ là nước tiếp theo."

[CBSNews: U.S. military lays groundwork for potential action around Cuba]

2. Nhà máy lọc dầu lớn thứ 7 của Nga tại Perm đã ngừng hoạt động sau vụ tấn công hôm thứ Sáu.

Theo các báo cáo, nhà máy lọc dầu Perm của Nga đã ngừng hoạt động sau vụ tấn công mới nhất của Ukraine vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng tổ máy chưng cất dầu thô AVT-5 tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez đã bị thiêu rụi sau vụ tấn công, các quan chức địa phương xác nhận đây là một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV quy mô lớn và cho biết một cơ sở công nghiệp đã bị tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng Reuters, dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp đưa tin hôm thứ Bảy rằng nhà máy lọc dầu đã ngừng hoạt động sau khi vụ tấn công làm hư hại các đường ống, kho chứa và các đơn vị công nghệ.

Lukoil đã từ chối yêu cầu bình luận từ Reuters.

Hãng Reuters gọi nhà máy lọc dầu này là nhà máy lớn thứ bảy của Nga về khối lượng chế biến, từng có khả năng lọc 2,6 triệu tấn, tương đương 252.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2024. Các số liệu khác cho thấy cơ sở này có thể chế biến hơn 13 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Nguồn tin cho biết thêm rằng nhà máy lọc dầu này đã sản xuất 2 triệu tấn xăng, 5,3 triệu tấn dầu diesel, 200.000 tấn dầu nhiên liệu và 700.000 tấn than cốc dầu mỏ.

Perm nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km, và bất chấp khoảng cách xa xôi, cơ sở này thường xuyên bị Ukraine tấn công vào năm 2026.

Vụ tấn công cuối cùng được ghi nhận công khai nhằm vào nhà máy lọc dầu này diễn ra vào ngày 21 tháng 8. Vào tháng 4, nhà máy đã bị tấn công hai lần trong vòng 24 giờ, tiếp theo là một vụ tấn công khác vào ngày 7 tháng 5, được tường trình cũng đã làm tê liệt hoạt động của nhà máy, theo báo cáo của Reuters vào thời điểm đó.

Sáng thứ Bảy, nhà máy lọc dầu Ilsky nằm ở vùng Krasnodar Krai phía nam nước Nga cũng được tường trình đã bị tấn công.

Đầu tháng 7, Ukraine tuyên bố đã đóng cửa 43% công suất lọc dầu của Nga.

Các cuộc tấn công của Kyiv vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga năm 2026 đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến năng lực lọc dầu và xuất khẩu của nước này, buộc Nga phải nhập khẩu lượng sản phẩm dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển gấp ba lần tổng lượng nhập khẩu trong cả năm 2025 chỉ trong tháng 8, trong khi xuất khẩu và doanh thu nói chung cũng được báo cáo là giảm lần lượt 7% và 8%.

[Kyiv Post: Russia’s 7th-Largest Refinery in Perm Reportedly Offline After Friday Attack]

3. Ukraine tiến công mạnh mẽ ở 4 chiến tuyến trong khi Nga chật vật trên chiến trường.

Lực lượng Ukraine gần đây đã tiến công ở một số khu vực tiền tuyến và tiếp tục phản công ở những khu vực khác, gây áp lực lên các vị trí của Nga từ khu vực Kupyansk ở vùng Kharkiv đến mặt trận phía nam.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW báo cáo về những thắng lợi gần đây của Ukraine tại khu vực Kupyansk, khu vực chiến thuật Chasiv Yar, và gần Novopavlivka và Oleksandrivka ở vùng Dnipropetrovsk.

Lực lượng Ukraine cũng đang tiếp tục các cuộc phản công ở phía đông nam Lyman thuộc vùng Donetsk và gần đây đã tiến công hoặc giữ vững các vị trí gần Orikhiv ở vùng Zaporizhzhia.

Lực lượng Ukraine tiến gần Kupyansk và Chasiv Yar.

Theo đoạn video định vị địa lý được công bố ngày 22 tháng 9, tại khu vực Kupyansk, lực lượng Ukraine gần đây đã tiến về phía tây Kalynove, phía bắc Kupyansk.

Một nguồn tin liên quan đến Cụm Lực lượng phía Tây của Nga cũng tuyên bố vào ngày 23 tháng 9 rằng quân đội Ukraine đang hoạt động gần Kalynove và phía bắc Kindrashivka, tây nam Kupyansk. ISW cho biết những vị trí được báo cáo này có thể cải thiện các vị trí tấn công sườn của Ukraine xung quanh thành phố.

Lực lượng Ukraine cũng mới đây đã tiến công vào khu vực chiến thuật Chasiv Yar trong khi quân đội Nga tiến hành các nhiệm vụ xâm nhập. Các đoạn phim có định vị địa lý do ISW trích dẫn cho thấy quân Ukraine đã tiến công ở phía đông và trung tâm Molocharka, phía tây nam Chasiv Yar, cũng như phía đông Stinka, phía đông bắc Kostyantynivka.

ISW cũng báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga ở một số khu vực phía tây Chasiv Yar sau các nỗ lực xâm nhập của Nga.

Ukraine tiếp tục phản công gần Lyman.

Theo ISW, lực lượng Ukraine cũng đang tiếp tục các cuộc phản công theo hướng Lyman, bao gồm cả khu vực phía đông nam thành phố.

Một nguồn tin liên quan đến Cụm lực lượng phía Tây của Nga cho biết quân đội Ukraine đang phản công về phía Yampil và sông Zherebets. ISW cho rằng điều này cho thấy lực lượng Ukraine có khả năng đang phản công từ các vị trí dọc theo đường T-05-13 Lyman-Siversk phía tây nam Yampil.

Một blogger quân sự người Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng Ukraine thường xuyên phản công từ Ozerne về phía Kryva Luka.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã cung cấp thêm chi tiết về chiến thuật của Ukraine ở phía bắc và tây bắc Lyman trong Chiến dịch Vivaldi: Lực lượng Ukraine trước tiên thiết lập một đầu cầu và giải phóng Serednie trước khi phát động các cuộc phản công chống lại Shandryholove.

Một chỉ huy tiểu đoàn người Ukraine cho biết một số binh lính Nga mà họ gặp phải trong các chiến dịch truy quét đã kiệt sức và đói khát.

Ukraine giành được thắng lợi tại khu vực Dnipropetrovsk.

Xa hơn về phía nam, lực lượng Ukraine gần đây đã tiến về phía nam và đông nam của Novopavlivka, trong khi lực lượng Nga hoặc đang tiến công hoặc đang giữ vững các vị trí trong khu vực, theo ISW.

Lực lượng Ukraine cũng vừa tiến về phía đông nam Oleksandrivka. Quan sát viên quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets báo cáo rằng quân đội Ukraine đã giải phóng Shevchenko, tiến khoảng 2,5 km về phía Burlatske và di chuyển về phía bắc Vilne Pole.

Mashovets ước tính rằng lực lượng Ukraine đã tiến được khoảng 8 km (gần 5 dặm) trong khu vực kể từ đầu tháng 8, và báo cáo rằng quân đội Ukraine đã đến phía bắc Pavlivka trên bờ đông sông Yanchur.

Giao tranh vẫn tiếp diễn gần Orikhiv.

Tại khu vực Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine gần đây đã tiến công hoặc giữ vững các vị trí ở phía nam Orikhiv trong khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công xâm nhập về phía đông bắc thành phố.

ISW cho biết đoạn phim có định vị địa lý được công bố ngày 22 tháng 9 cho thấy các cuộc tấn công của Nga vào một vị trí của Ukraine ở phía nam Orikhiv, một khu vực mà lực lượng Nga trước đó tuyên bố đang kiểm soát.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công các binh sĩ Nga ở trung tâm Yehorivka sau khi ISW đánh giá đây có thể là một nhiệm vụ xâm nhập khác của Nga.

Lực lượng Nga cũng đạt được những tiến bộ hạn chế.

Theo ISW, bất chấp các cuộc tiến công và phản công của quân đội Ukraine, lực lượng Nga gần đây đã tiến gần đến Kostyantynivka và phía nam Dobropillya.

Lực lượng Nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Kharkiv phía bắc vào ngày 22 và 23 tháng 9 nhưng không đạt được bước tiến nào được xác nhận.

ISW cho biết thêm rằng các vị trí của Nga và Ukraine ở khu vực Kharkiv phía bắc đan xen nhau rất nhiều, khiến việc thiết lập một chiến tuyến rõ ràng trở nên khó khăn. Một phát ngôn viên của lữ đoàn Ukraine nói rằng các vị trí của hai bên trong khu vực đan xen đến mức chiến trường ngày càng giống một "vùng xám".

[Kyiv Post: Ukraine Pushes Forward in 4 Frontline Sectors as Russia Struggles for Gains]

4. Mười một người bị buộc tội sát nhân với tình tiết nghiêm trọng do đi kèm với những lời lẽ xúc phạm "chủng tộc da trắng" ở Pháp.

Mười một bị cáo sẽ phải ra tòa ở Pháp sau khi bị buộc tội giết một thiếu niên 16 tuổi vào năm 2023 trong khi có những phát ngôn "chống lại chủng tộc da trắng và quốc gia Pháp", theo một lệnh của tòa án mà POLITICO đã xem được.

Cái chết của Thomas Perotto ở làng Crèpol nhanh chóng trở thành điểm nóng chính trị, với các nhân vật cực hữu như Eric Zemmour coi vụ việc này như một ví dụ về mối đe dọa do người nhập cư gây ra.

Tổng thống Emmanuel Macron gọi đây là một "vụ ám sát kinh hoàng", trong khi lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen mô tả vụ tấn công là do một "lực lượng dân quân vũ trang" thực hiện.

Vụ giết người sau đó đã châm ngòi cho sự huy động lực lượng cực hữu, bao gồm cả một "cuộc viễn chinh trừng phạt" do các chiến binh theo chủ nghĩa bản sắc tiến hành ở Romans-sur-Isère gần đó.

Các thẩm phán Pháp đã đưa 11 bị cáo ra tòa án vị thành niên liên quan đến vụ đâm chết Thomas Perotto, 16 tuổi, vào năm 2023, trong đó vụ án có yếu tố phân biệt chủng tộc khi nhắc đến "chủng tộc da trắng và quốc gia Pháp", truyền thông Pháp đưa tin hôm thứ Sáu.

Theo thông tin từ POLITICO, lệnh đưa các bị cáo ra xét xử cáo buộc họ tội giết Perotto tại một lễ hội làng ở Crépol, âm mưu giết ba người khác và tấn công dã man một số người khác. Các thẩm phán muốn xét xử họ theo nhóm vì cuộc điều tra chưa xác định được ai là người bị cáo buộc đã giáng đòn chí mạng, theo AFP đưa tin.

Phán quyết của thẩm phán nêu rõ vụ giết người bị cáo buộc "đã xảy ra trước, cùng hoặc sau đó là những lời nói, bài viết, hình ảnh, đồ vật hoặc hành vi thuộc bất kỳ loại nào" làm tổn hại đến danh dự của các nạn nhân hoặc một nhóm người vì chủng tộc, dân tộc, quốc gia hoặc tôn giáo được tường trình của họ - "trong trường hợp này, là chủng tộc da trắng và quốc gia Pháp."

Một số bị cáo là vị thành niên khi vụ tấn công xảy ra. Tất cả đều được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Văn phòng công tố Valence ban đầu đã yêu cầu xét xử về tội giết người và cố ý giết người mà không có tình tiết tăng nặng, cho rằng lời khai của nhân chứng ủng hộ điều đó là "thiểu số" và "không chính xác".

Denis Dreyfus, luật sư đại diện cho một nhóm người tham dự đòi bồi thường thiệt hại, nói với POLITICO rằng các cáo buộc phù hợp với lập luận mà phía ông đưa ra. "Chúng tôi hoan nghênh công việc đáng kể mà các thẩm phán điều tra đã thực hiện," ông nói, đồng thời cho rằng vụ án giờ đây nên được tiếp tục với "sự tôn trọng xứng đáng dành cho Thomas và các nạn nhân."

Phía bào chữa đã phản bác các cáo buộc. Theo hãng tin AFP, các luật sư Seydi Ba và Diala Al-Shaman, đại diện cho một trong các bị cáo, cho biết: "Làm sao thân chủ của chúng tôi có thể bị đưa ra xét xử về tội giết người có yếu tố phân biệt chủng tộc khi cả cú đánh chí mạng lẫn bất kỳ lời lẽ phân biệt chủng tộc nào đều không phải do cá nhân ông ấy gây ra?"

Ngày xét xử vẫn chưa được ấn định. Elise Rey-Jacquot, luật sư đại diện cho một bị cáo khác, nói với đài RTL hôm thứ Bảy rằng bà sẽ kháng cáo các cáo buộc, điều này có thể làm trì hoãn quá trình tố tụng.

[Politico: Eleven charged with murder aggravated by speech against ‘white race’ in France]

5. Tổng thống Zelenskiy cho biết, quân đội Ukraine đã giúp loại bỏ yêu sách lãnh thổ của Putin khỏi chương trình nghị sự đàm phán hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại New York rằng những tiến công hạn chế và tổn thất nặng nề trên chiến trường của Nga đã góp phần đẩy "thỏa thuận Anchorage" ra khỏi chương trình nghị sự đàm phán hòa bình.

Các đề xuất này, liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Putin tại Alaska vào tháng 8 năm 2025, chưa bao giờ được công khai nêu rõ trong một văn bản đã được thống nhất.

Tổng thống Zelenskiy cho biết các cuộc đàm phán đã chuyển hướng khỏi các cuộc thảo luận về tính trung lập của Ukraine và cái mà ông gọi là công thức "3+2" của Anchorage, liên quan đến các tuyên bố chủ quyền của Nga đối với năm khu vực của Ukraine.

Theo các nguồn tin, công thức này dự kiến công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và các vùng Donetsk và Luhansk, cùng với các phần lãnh thổ bị Nga tạm chiếm ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia.

Tổng thống Zelenskiy ghi nhận công lao của các nhà đàm phán Mỹ trong việc giúp thay đổi cục diện đàm phán, nhưng cho rằng quân đội Ukraine mới là bên đóng vai trò quyết định.

"Hiện tại chúng tôi đang kiểm soát tình hình trên chiến trường. Tình hình khó khăn đối với chúng tôi, nhưng quân Nga không có bất kỳ bước tiến lớn nào", ông nói.

Ông nói thêm rằng, ở những nơi mà lực lượng Nga tiến quân, cái giá mà Mạc Tư Khoa phải trả là rất cao. Ông lập luận rằng những điều kiện đó củng cố khả năng của Ukraine trong việc bác bỏ các điều khoản không thể chấp nhận được.

Tham vọng của Putin không chỉ giới hạn ở Donbas.

Tổng thống Zelenskiy cảnh báo rằng tham vọng của Putin vượt xa khu vực Donbas. Ngay cả khi một số quan chức Mỹ tin rằng Nga sẽ dừng lại ở đó, Kyiv vẫn xem mục tiêu cuối cùng của Mạc Tư Khoa là kiểm soát toàn bộ Ukraine.

Đầu tháng này, cố vấn an ninh quốc gia Anh Jonathan Powell cũng cho biết "thỏa hiệp Anchorage" đã kết thúc.

Phát biểu tại một hội nghị ở Kyiv, Powell cho biết Mạc Tư Khoa không còn khẳng định Washington đã đồng ý rằng Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ và từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó tuyên bố rằng cuộc chiến có thể đã kết thúc cách đây một năm nếu Mỹ và Âu Châu không từ bỏ những gì ông mô tả là các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.

" Nếu người Mỹ không rút khỏi các thỏa thuận Anchorage, nếu Âu Châu không phá vỡ các thỏa thuận đó, chúng ta đã không có chiến tranh được một năm rồi", ông Lavrov nói trong một cuộc thảo luận bàn tròn về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

"Đó là một sự thật hiển nhiên, vậy nên hãy tự rút ra kết luận của riêng mình," ông ấy nói thêm.

[Politico: Ukraine’s Troops Helped Push Putin’s ‘Anchorage’ Demands Off Peace Talks Agenda, Zelensky Says]

6. ‘Tôi đang chờ phản hồi’: Tổng thống Zelenskiy nói ông đã yêu cầu Tổng thống Trump gây áp lực lên Tập Cận Bình về vấn đề Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông vẫn đang chờ phản hồi từ phía Mỹ sau khi đề nghị Tổng thống Trump thuyết phục lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Putin để giúp chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Zelenskiy phát biểu hôm thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình tại Washington.

"Tôi đã nêu vấn đề này và đích thân yêu cầu Tổng thống Trump nêu vấn đề này lên", Tổng thống Zelenskiy nói trong cuộc trao đổi qua WhatsApp với các nhà báo, trong đó có tờ Kyiv Post.

Tổng thống Zelenskiy nói rằng ông đã yêu cầu Tổng thống Trump làm mọi cách có thể để thuyết phục Tập Cận Bình gây ảnh hưởng đến Putin.

"Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ đội Mỹ," ông nói thêm.

Tổng thống Zelenskiy đã đưa ra yêu cầu này trong cuộc gặp với Tổng thống Trump ở New York, trước thềm cuộc hội đàm giữa tổng thống Mỹ và ông Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9.

Tại một cuộc họp báo ở New York hôm thứ Ba, ngày 22 tháng 9, Tổng thống Zelenskiy đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Mạc Tư Khoa.

"Nếu Tổng thống Trump cũng thuyết phục được Tập Cận Bình tham gia, điều đó có thể tạo ra sự khác biệt. Tập Cận Bình có ảnh hưởng đến Putin," ông nói.

Ukraine chuẩn bị cho mùa đông

Khi được hỏi liệu việc chấm dứt giao tranh trước mùa đông có khả thi hay không, Tổng thống Zelenskiy không đưa ra dự đoán nào. Thay vào đó, ông phác thảo những chuẩn bị của Ukraine cho một mùa tấn công tiềm tàng khác của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Ông cho biết các kế hoạch ứng phó khu vực cần được hoàn thiện và việc thực hiện chúng cần được kiểm tra, trong khi chính phủ đang nỗ lực mở rộng gói phòng không cho mùa đông.

Tổng thống Zelenskiy cho biết việc bảo đảm nguồn cung hỏa tiễn cho hệ thống Patriot của Ukraine vẫn là một thách thức đặc biệt. Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Đối ngoại đang phối hợp để có được thêm các hệ thống và hỏa tiễn cần thiết.

Kyiv cũng đang theo đuổi FREYJA, một chương trình chung của Âu Châu nhằm phát triển hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo.

Dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Trước đó, Tổng thống Zelenskiy từng nói rằng Ukraine và các đối tác đang hướng tới những kết quả cụ thể vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

[Politico: ‘I’m Waiting for Feedback’: Zelensky Says He Asked Trump to Press Xi on Putin]

7. Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga dự định chi 12 tỷ đô la cho máy bay điều khiển từ xa phản lực và vũ khí lảng vảng trong năm tới.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong bài phát biểu tối ngày 26 tháng 9, trích dẫn thông tin tình báo quân sự Ukraine, rằng Nga có kế hoạch chi 12 tỷ đô la vào năm tới để sản xuất máy bay điều khiển từ xa phản lực và vũ khí lượn vòng.

Tổng thống Zelenskiy cho biết tình báo Ukraine đã thu được các tài liệu nội bộ của Nga cho thấy khối lượng vũ khí mà Nga đang chuẩn bị sản xuất vào năm tới và nguồn kinh phí được phân bổ cho việc đó.

Trong những tháng gần đây, Nga ngày càng dựa nhiều hơn vào máy bay điều khiển từ xa phản lực trong các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine. Trong một số cuộc tấn công vào Kyiv, máy bay điều khiển từ xa phản lực chiếm khoảng hai phần ba tổng số máy bay điều khiển từ xa được phóng đi.

"Năm tới, chỉ riêng việc sản xuất máy bay điều khiển từ xa phản lực và vũ khí lượn vòng, Nga dự định chi 12 tỷ đô la cho loại vũ khí này", Tổng thống Zelenskiy nói.

Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất máy bay điều khiển từ xa đánh chặn để đối phó với việc Nga ngày càng sử dụng rộng rãi máy bay điều khiển từ xa phản lực. Ông nói rằng một số nguyên mẫu máy bay đánh chặn đã được thử nghiệm trong chiến đấu, một số được xác định là phương tiện phòng thủ chính tiềm năng chống lại các loại vũ khí này.

"Chúng tôi đang tăng cường sản xuất và cung cấp phụ tùng. Sẽ có phản hồi", Tổng thống Zelenskiy nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Nga đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại Ukraine trong những ngày gần đây, bất chấp những nỗ lực quốc tế mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày 22 tháng 9, trong khi Tổng thống Zelenskiy nói sau cuộc gặp rằng Ukraine sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nếu Nga đồng ý với các điều khoản tương tự.

Tổng thống Zelenskiy nói rằng kế hoạch chi tiêu của Nga cho máy bay điều khiển từ xa tấn công cho thấy Mạc Tư Khoa không có ý định chấm dứt chiến tranh "ít nhất là vào lúc này".

Ông cũng cho biết các đối tác của Ukraine cần tăng cường áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt và củng cố các nỗ lực chung để phòng thủ chống lại máy bay điều khiển từ xa.

Theo Tổng thống Zelenskiy, Ukraine hiện đang đánh chặn khoảng 55% số máy bay điều khiển từ xa phản lực kiểu Shahed của Nga. Ông cho biết thêm, hơn 2.730 máy bay điều khiển từ xa Shahed phản lực đã được phóng vào Ukraine trong tháng 9.

Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ đánh chặn lên mức đạt được đối với máy bay điều khiển từ xa Shahed thông thường, mà theo ông là trên 90%.

Theo Tổng thống Zelenskiy, Ukraine đã ký 11 thỏa thuận mua bán máy bay điều khiển từ xa. Thỏa thuận thứ 11, với Phần Lan, được ký kết tuần này tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Ông cho biết Ukraine đang chuẩn bị một thỏa thuận thứ 12, dự kiến sẽ ký kết với một quốc gia khác trong những tuần tới.

"Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là năng lực sản xuất lớn hơn, nguồn vốn dồi dào hơn và lợi thế công nghệ vượt trội hơn", Tổng thống Zelenskiy nói.

Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết Nga đang tiến hành một chiến dịch nhắm vào các trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin liên lạc của Ukraine. Ông nói mục tiêu là khiến người dân Ukraine không thể truy cập internet, liên lạc và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số.

Trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Kyiv ngày 26 tháng 9 đã gây ra sự việc mất mạng internet trên khắp thủ đô và làm gián đoạn việc truy cập vào một số dịch vụ trực tuyến.

[Kyiv Independent: Russia plans to spend $12 billion on jet-powered drones, loitering munitions next year, Zelensky says]

8. Một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đang có các cuộc đàm phán "tích cực và mang tính xây dựng" với Iran về thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Theo một quan chức Mỹ, Mỹ đang có các cuộc thảo luận "tích cực và mang tính xây dựng" với Iran sau kế hoạch của Tehran về việc mở cửa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nếu đề xuất này được chấp nhận.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết Mỹ không vội vàng vì họ đang ở vị thế mạnh, đồng thời lưu ý rằng gần 40 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong 48 giờ qua dưới sự hộ tống của Mỹ.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi đã nói với một nhóm phóng viên rằng Iran đã chia sẻ một kế hoạch bảy ngày với các nhà trung gian hòa giải của Mỹ trong tuần này. Nếu một số điều kiện nhất định trong đề xuất đó được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa vào cuối bảy ngày và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại để cố gắng đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Các điều khoản của đề xuất này phần lớn giống với nội dung trong bản ghi nhớ 14 điểm mà Tổng thống Trump đã ký hồi tháng Sáu. Steve Witkoff và Jared Kushner, cả hai người đều tham gia vào bản ghi nhớ với Islamabad, cũng đã gặp gỡ các quan chức Iran trong thời gian họ tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

Các quan chức Mỹ, cũng như chính Tổng thống Trump, đều mô tả các cuộc gặp đó diễn ra tốt đẹp, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về những nội dung đã được thảo luận.

[CBSNews: U.S. having "positive and constructive" talks with Iran about deal to reopen Strait of Hormuz, U.S. official says]

9. Ngoại trưởng Nga cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ tại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng giúp ổn định tình hình ở eo biển Hormuz và khu vực Vịnh rộng lớn hơn, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran kéo dài.

Ông Lavrov phát biểu trước các nhà lãnh đạo hôm thứ Bảy tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc: "Chúng ta cần niềm tin vào mối quan hệ giữa các quốc gia vùng Vịnh, các quốc gia Ả Rập và Iran. Chúng ta cần một cấu trúc khu vực ổn định."

"Nga, cùng với các quốc gia có trách nhiệm khác, sẵn sàng đóng góp một cách xây dựng vào việc ổn định khu vực có tầm quan trọng chiến lược này."

Ông Lavrov không nói rõ Nga sẽ hỗ trợ như thế nào để chấm dứt cuộc xung đột đang lan rộng khắp Trung Đông.

Nga từ lâu đã là đồng minh của Iran. Iran đã cung cấp máy bay điều khiển từ xa Shahed cho Nga để phục vụ cuộc xâm lược Ukraine. Ngược lại, Nga được tường trình đã hỗ trợ Iran điều phối vệ tinh để tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

[CBSNews: Russia ready to help on Strait of Hormuz, foreign minister says]

10. Burnham lên kế hoạch chuyến thăm Berlin đầu tiên để hội đàm với Merz.

Theo hai nguồn tin thân cận với công tác chuẩn bị cho chuyến thăm, Thủ tướng Anh Andy Burnham đang chuẩn bị đến Berlin vào đầu tháng 10 để hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Chuyến đi này sẽ là chuyến thăm Đức đầu tiên của ông Burnham kể từ khi nhậm chức thủ tướng vào tháng 7 và sẽ tạo cơ hội cho hai nhà lãnh đạo gặp gỡ nhau khi chính phủ mới của Anh đang tìm cách thổi luồng sinh khí mới vào quan hệ với một trong những đối tác Âu Châu quan trọng nhất của mình.

Cả Phủ Thủ tướng Anh và Văn phòng Thủ tướng Đức đều từ chối bình luận.

Ông Burnham nhậm chức vào ngày 20 tháng 7 sau khi thay thế ông Keir Starmer, người mà chính phủ của ông đang phải chịu áp lực ngày càng tăng sau những thất bại trong bầu cử, các tranh chấp nội bộ trong Đảng Lao động và sự ủng hộ yếu kém của công chúng. Sự ra đi của ông Starmer đã khép lại một giai đoạn cuối đầy biến động trong nhiệm kỳ của ông, trong đó các vấn đề chính trị trong nước ngày càng chiếm ưu thế trong sự chú ý của chính phủ.

Sự thay đổi lãnh đạo diễn ra chưa đầy một năm sau khi Starmer và Merz nỗ lực hết sức để đưa Anh và Đức xích lại gần nhau hơn.

Hai chính phủ đã ký Hiệp ước Kensington vào tháng 7 năm 2025. Hiệp ước này vạch ra kế hoạch hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, quan hệ kinh tế, giao thông vận tải và di cư.

Quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc nhất của mối quan hệ này. Anh và Đức đã ký Hiệp định Trinity House vào tháng 10 năm 2024, tạo ra khuôn khổ cho sự hợp tác quân sự và công nghiệp quốc phòng chặt chẽ hơn nhiều. Kể từ đó, họ đã mở rộng hợp tác trong các dự án vũ khí chung và phối hợp quân sự, đồng thời vẫn là những nước Âu Châu ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.

Ông Burnham hiện có cơ hội tạo động lực chính trị mới cho những nỗ lực đó, đồng thời định hình đường lối riêng của mình đối với Âu Châu. Khi nhậm chức Thủ tướng, ông hứa sẽ tập trung mạnh vào các vấn đề trong nước, nhưng kể từ đó đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao rầm rộ, bao gồm các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Donald Trump.

Trong khi Burnham đang tận hưởng giai đoạn lạc quan ban đầu về khả năng lãnh đạo của mình, ông sẽ phải đối mặt với chính phủ Đức đang chịu áp lực đáng kể từ trong nước.

Đảng Dân chủ Kitô Giáo của bang Merz đã chịu tổn thất nặng nề trong hai cuộc bầu cử cấp bang trong tháng này, trong khi đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD) lại giành được sự ủng hộ trên toàn quốc. Cuộc thăm dò dư luận tổng hợp của POLITICO cho thấy AfD đạt 28%, dẫn trước đảng Dân chủ Kitô Giáo với 20%.

Đối với cả hai chính phủ, cuộc gặp tháng 10 mang đến cơ hội sớm để chứng minh rằng mối quan hệ gắn bó hơn được xây dựng trong hai năm qua có thể tiếp tục dưới sự lãnh đạo chính trị mới ở Luân Đôn.

[Politico: Burnham plans first Berlin visit for talks with Merz]

11. Theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã thúc giục Trung Quốc tăng sản lượng dầu trong cuộc gặp.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguồn cung dầu giảm và giá cả tăng cao, Tổng thống Trump đã yêu cầu người đồng cấp Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, tăng sản lượng dầu mỏ tại nước này, theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc.

Tòa Bạch Ốc đã cung cấp một bản tóm tắt thông tin sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tuần này, trong đó nhấn mạnh "Tổng thống Trump đã kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình tăng sản lượng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế để ổn định nguồn cung toàn cầu."

Cuộc chiến với Iran, và sự lan rộng sang Ả Rập Xê Út, đã làm thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu ngay cả khi Mỹ đang nỗ lực hộ tống các tàu chở dầu ra khỏi Vịnh Ba Tư. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng 29 tàu đã được hướng dẫn ra khỏi eo biển Hormuz dưới sự giám sát của quân đội.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên vẫn bị ảnh hưởng so với trước chiến tranh. Và cuộc xung đột tái bùng phát giữa lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã dẫn đến việc đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với các tàu chở dầu mang cờ Ả Rập Xê Út.

Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, kết thúc tuần ở mức 104 đô la một thùng, không khác gì mức giá đầu tuần, mặc dù đã tăng lên 108 đô la vào thứ Năm.

[CBSNews: Trump urged China to increase oil production during meeting, White House says]

12. Tổng thống Zelenskiy nói Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác ở Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trật tự quốc tế không thể phục hồi hoàn toàn cho đến khi Ukraine khôi phục chủ quyền đối với Crimea - bán đảo mà Nga đã sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây buộc Điện Cẩm Linh phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.

Tổng thống Zelenskiy đã đưa ra thông điệp này tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ sáu về Nền tảng Crimea ở New York, được tổ chức song song với phiên họp cao cấp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, gọi tắt là UNGA vào thứ Tư, ngày 23 tháng 9.

" Không thể nào trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn nếu không có Crimea, không khôi phục an ninh, bảo vệ người dân và tính mạng, trả tự do cho các tù nhân mà Nga đang giam giữ và quay trở lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế."

"Toàn vẹn lãnh thổ rất quan trọng, chủ quyền của các quốc gia cũng rất quan trọng," ông nói tiếp.

Việc buộc Nga phải chịu trách nhiệm vẫn là điều tối quan trọng.

Việc Nga vi phạm các chuẩn mực quốc tế bắt đầu bằng việc sáp nhập Crimea năm 2014, trở thành điểm khởi đầu cho cuộc đối đầu rộng lớn hơn hiện đang ảnh hưởng đến Ukraine, Hắc Hải và an ninh toàn cầu nói chung.

"Chúng tôi muốn luật pháp quốc tế có hiệu lực thực sự. Chúng tôi muốn Nga, quốc gia đã gây ra cuộc chiến này và đang chiếm đoạt đất đai, phải chịu trách nhiệm", Tổng thống Zelenskiy nói, đề cập đến những công dân Ukraine đang sống dưới sự xâm lược của Nga ở Crimea, một phần các vùng Zaporizhzhia và Kherson cũng như Donbas, và những người bị giam giữ trong các nhà tù và trại giam của Nga.

Lượng người tham gia đông nhất trong 6 năm qua.

Hội nghị thượng đỉnh năm nay thu hút hơn 60 người tham dự, bao gồm 16 nhà lãnh đạo đến từ mọi châu lục. Lần đầu tiên, Panama và Trinidad và Tobago tham gia.

Tổng thống mô tả Cương lĩnh Crimea là một cơ chế ngoại giao lâu dài hơn là một cuộc họp thường niên mang tính biểu tượng.

Sáng kiến này được thiết lập như một khuôn khổ tham khảo ý kiến và phối hợp quốc tế nhằm tăng cường phản ứng toàn cầu đối với sự xâm lược của Nga và hỗ trợ việc khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine đối với bán đảo theo luật pháp quốc tế.

Tổ chức này hoạt động nhằm duy trì chính sách không công nhận sự xâm lược của Nga, bảo vệ nhân quyền trên bán đảo và phối hợp gây áp lực lên Điện Cẩm Linh.

Hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Tư đặc biệt nhấn mạnh đến các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống và việc quân sự hóa các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, bao gồm cả ảnh hưởng của các chính sách của Nga đối với giới trẻ và giáo dục.

Tính đến ngày 1 tháng 9, Nga tiếp tục mở rộng huấn luyện quân sự cho trẻ em, bao gồm cả ở các vùng lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm, và nâng tỷ lệ thời gian học bắt buộc lên 50% tổng thời gian học ở trường.

Các nhóm nhân quyền cảnh báo rằng chương trình này, được lên kế hoạch đến năm 2036, nhắm vào cả nam sinh và nữ sinh để xây dựng lực lượng dự bị huy động trong tương lai, trong khi Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề CIS, Viktor Vodolatsky, kêu gọi bắt buộc huấn luyện quân sự từ lớp 5 vào ngày 22 tháng 6.

"Hãy để họ chuẩn bị, nhưng kết quả là không thể tránh khỏi," ông nói, dẫn chứng năm 2030 là "mốc thời gian quan trọng" để Nga tấn công NATO.

An ninh Hắc Hải vẫn là một vấn đề nan giải.

Tổng thống Zelenskiy đã liên kết cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra ở Hắc Hải với việc Nga xâm lược Crimea. Ông nói rằng việc Nga biến bán đảo này thành căn cứ quân sự đã ảnh hưởng đến tự do hàng hải, an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước để bảo vệ hoạt động vận chuyển và nguồn cung cấp thực phẩm trong khu vực nếu Nga thể hiện thiện chí thực sự theo đuổi việc giảm leo thang căng thẳng có đi có lại.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba, ngày 22 tháng 9, Tổng thống Zelenskiy đã đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng có đi có lại khác – trong trường hợp này, là trên lưới điện mà Ukraine dự đoán Nga sẽ tấn công trong mùa đông sắp tới, cùng với nguồn cung cấp nước.

Mặc dù Ukraine liên tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh, Putin vẫn tiếp tục từ chối các yêu cầu gặp mặt trực tiếp, đồng thời thường xuyên bác bỏ và chế giễu những đề xuất đó, cho rằng chúng "vô ích".

Lịch trình của Tổng thống Zelenskiy tại Liên Hiệp Quốc

Ngoài khuôn khổ chương trình Crimea, Tổng thống Zelenskiy dự kiến sẽ có các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo của Úc, Phần Lan, Hòa Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như với tổng thư ký NATO và các chuyên gia chính sách của Mỹ.

Theo Ukrinform, ông cũng tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về duy trì hòa bình và an ninh ở Ukraine lúc 11 giờ sáng giờ New York trước khi phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương.

[Kyiv Post: Russia Must Answer for Crimes in Crimea, Zelensky Says]