Đức Giáo Hoàng kêu gọi đối thoại tại vùng Tigray

Kết thúc buổi Tiếp kiến Chung, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các bên đang giao chiến tại vùng Tigray chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nhắc nhở rằng chỉ có sự cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình bền vững. Khi trò chuyện với các khách hành hương người Ba Lan, ngài nhắc lại sự kiện phong chân phước cách đây 30 năm cho 13 vị tử đạo Công Giáo Hy Lạp tại Pratulin – những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin gắn bó với Giáo Hội Công Giáo – và phó thác việc cầu bầu của các ngài cho "sự nghiệp hiệp nhất giữa các môn đệ của Chúa Kitô".
(Tin Vatican - Alessandro Di Bussolo)
Đức Giáo Hoàng đang theo dõi "với nỗi lo ngại sâu sắc" trước tình hình tại Tigray (một vùng của Ethiopia) cũng như các khu vực lân cận là Afar và Amhara, nơi "các giao tranh thù địch lại bùng phát". Bằng tiếng Anh, vào cuối buổi Tiếp kiến Chung và trước khi chào thăm các tín hữu Ý, ngài đã đưa ra lời kêu gọi sau đây tới các bên liên quan trong cuộc xung đột:
"Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được vấn đề mà chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, để lại hậu quả là chết chóc, tàn phá và oán hận. Chỉ có sự dấn thân chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình bền vững."
"Niềm hy vọng tha thiết" của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế "sẽ đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để đảm bảo mọi sự trợ giúp nhân đạo được chuyển đến những người đang cần giúp đỡ".
Tình hình tại Tigray hiện nay
Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những ngày gần đây, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) – lực lượng chính trị chủ chốt của vùng này từng giao tranh với chính quyền liên bang trong cuộc chiến Tigray (2020–2022) – cùng Lực lượng Phòng vệ Tigray (TDF) – lực lượng quân sự của người Tigray từng chiến đấu chống lại quân đội Ethiopia trong cùng cuộc chiến đó – đã đẩy mạnh xung đột với quân đội Ethiopia.
Nhiều cuộc đụng độ đã được ghi nhận dọc theo sông Tekeze (phía tây Tigray), tại khu vực Wolkayt, ở biên giới giáp vùng Afar và tại nhiều nơi thuộc vùng Amhara.
Sự leo thang của giao tranh
Số người thiệt mạng vẫn chưa được xác minh bởi các nguồn độc lập. Theo quân đội Ethiopia, có thông tin cho biết 700 tay súng thuộc lực lượng Tigray đã thiệt mạng trong vòng hai ngày.
Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) cho biết, từ ngày 22 đến 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác nhập viện tại Suhul và Shire, thuộc khu vực tây bắc Tigray.
Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột, công tác cứu trợ nhân đạo cũng gặp nhiều khó khăn: nhiều tuyến đường bị chia cắt, còn ở phía bắc, hệ thống internet và thông tin liên lạc qua điện thoại bị gián đoạn hoàn toàn, khiến các nhân viên cứu trợ không thể phối hợp hoạt động.
Về mặt chính trị, chính phủ Ethiopia cáo buộc nước láng giềng Eritrea hậu thuẫn TPLF cùng các lực lượng đối lập khác, trong khi chính phủ Eritrea kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc leo thang bạo lực.
Trong khi đó, Liên minh Châu Âu một lần nữa nhận định tình hình đang tệ đi nhanh chóng cả về mặt chính trị lẫn quân sự, đồng thời công bố các biện pháp ngoại giao và nhân đạo khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột – điều có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lan rộng khắp khu vực.

Kết thúc buổi Tiếp kiến Chung, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các bên đang giao chiến tại vùng Tigray chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nhắc nhở rằng chỉ có sự cam kết chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình bền vững. Khi trò chuyện với các khách hành hương người Ba Lan, ngài nhắc lại sự kiện phong chân phước cách đây 30 năm cho 13 vị tử đạo Công Giáo Hy Lạp tại Pratulin – những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin gắn bó với Giáo Hội Công Giáo – và phó thác việc cầu bầu của các ngài cho "sự nghiệp hiệp nhất giữa các môn đệ của Chúa Kitô".
(Tin Vatican - Alessandro Di Bussolo)
Đức Giáo Hoàng đang theo dõi "với nỗi lo ngại sâu sắc" trước tình hình tại Tigray (một vùng của Ethiopia) cũng như các khu vực lân cận là Afar và Amhara, nơi "các giao tranh thù địch lại bùng phát". Bằng tiếng Anh, vào cuối buổi Tiếp kiến Chung và trước khi chào thăm các tín hữu Ý, ngài đã đưa ra lời kêu gọi sau đây tới các bên liên quan trong cuộc xung đột:
"Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy chọn con đường đối thoại. Xung đột vũ trang không bao giờ giải quyết được vấn đề mà chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, để lại hậu quả là chết chóc, tàn phá và oán hận. Chỉ có sự dấn thân chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình bền vững."
"Niềm hy vọng tha thiết" của Đức Giáo Hoàng là cộng đồng quốc tế "sẽ đóng góp một cách quảng đại và kịp thời để đảm bảo mọi sự trợ giúp nhân đạo được chuyển đến những người đang cần giúp đỡ".
Tình hình tại Tigray hiện nay
Tình hình tại Tigray đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong những ngày gần đây, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) – lực lượng chính trị chủ chốt của vùng này từng giao tranh với chính quyền liên bang trong cuộc chiến Tigray (2020–2022) – cùng Lực lượng Phòng vệ Tigray (TDF) – lực lượng quân sự của người Tigray từng chiến đấu chống lại quân đội Ethiopia trong cùng cuộc chiến đó – đã đẩy mạnh xung đột với quân đội Ethiopia.
Nhiều cuộc đụng độ đã được ghi nhận dọc theo sông Tekeze (phía tây Tigray), tại khu vực Wolkayt, ở biên giới giáp vùng Afar và tại nhiều nơi thuộc vùng Amhara.
Sự leo thang của giao tranh
Số người thiệt mạng vẫn chưa được xác minh bởi các nguồn độc lập. Theo quân đội Ethiopia, có thông tin cho biết 700 tay súng thuộc lực lượng Tigray đã thiệt mạng trong vòng hai ngày.
Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) cho biết, từ ngày 22 đến 25 tháng 9, hơn 400 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở Korem và Alamata, trong khi 300 người khác nhập viện tại Suhul và Shire, thuộc khu vực tây bắc Tigray.
Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột, công tác cứu trợ nhân đạo cũng gặp nhiều khó khăn: nhiều tuyến đường bị chia cắt, còn ở phía bắc, hệ thống internet và thông tin liên lạc qua điện thoại bị gián đoạn hoàn toàn, khiến các nhân viên cứu trợ không thể phối hợp hoạt động.
Về mặt chính trị, chính phủ Ethiopia cáo buộc nước láng giềng Eritrea hậu thuẫn TPLF cùng các lực lượng đối lập khác, trong khi chính phủ Eritrea kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc leo thang bạo lực.
Trong khi đó, Liên minh Châu Âu một lần nữa nhận định tình hình đang tệ đi nhanh chóng cả về mặt chính trị lẫn quân sự, đồng thời công bố các biện pháp ngoại giao và nhân đạo khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột – điều có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lan rộng khắp khu vực.