Các bác sĩ điều trị cho Đức Giáo Hoàng Lêô đã xác nhận ngài hoàn toàn khỏe mạnh, sau khi kết quả xét nghiệm cuối cùng cho thấy không cần điều trị thêm đối với bệnh ung thư phổi mà ngài đã trải qua phẫu thuật. Đức Thánh Cha Lêô XIV thực sự đã thoát khỏi căn bệnh ung thử phổi quái ác.

Trên toàn thế giới, ung thư phổi gây ra khoảng 1,8 triệu ca tử vong mỗi năm, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên phạm vi toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 124.990 ca tử vong mỗi năm, trong khi tại Úc, con số này là khoảng 9.000 ca mỗi năm.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho rằng đây là một phép lạ nhãn tiền nhờ lời cầu nguyện của hàng tỷ người Công Giáo trên toàn thế giới.

Trong một thông báo y tế được hai bác sĩ phẫu thuật chính giám sát ca phẫu thuật và quá trình hồi phục của Đức Giáo Hoàng Lêô đưa ra sáng Thứ Năm, 22 Tháng Mười, theo giờ Việt Nam, Đức Giáo Hoàng được tuyên bố đã khỏi bệnh ung thư phổi. Khỏi hẳn, khỏi hoàn toàn. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ mô ung thư ở phổi phải vào thứ Ba tuần trước, kết quả xét nghiệm mô học và sinh học phân tử cuối cùng đã được công bố.

Các bác sĩ cho biết kết quả cho thấy, như đã báo cáo trước đó, mô ung thư được cắt bỏ thực sự là ung thư biểu mô tuyến phổi, hay ung thư phổi không tế bào nhỏ. Họ nói thêm rằng ung thư "khu trú" trong khối u đó thôi, do đó loại trừ khả năng có di căn.

Các bác sĩ của Giáo hoàng tuyên bố sau cuộc đánh giá ung thư tiếp theo rằng không cần điều trị thêm cho ngài.

Đức Giáo Hoàng được xuất viện vào ngày 17 tháng 10, sau ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải được thực hiện vào ngày 13 tháng 10. Các bác sĩ cho biết họ đã loại bỏ mô ung thư cùng với toàn bộ thùy dưới của phổi, để bảo đảm không còn khả năng sót lại bất kỳ tế bào ung thư nào chưa được phát hiện.

Trong suốt thời gian nằm bệnh viện sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đều khẳng định hài lòng với quá trình hồi phục của ngài, đến mức ngài được xuất viện trở lại Vatican sớm hơn dự kiến.

Hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười, Đức Lêô bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trước công chúng bằng một buổi tiếp kiến chung, mặc dù các lời chào hỏi thông thường có phần ngắn gọn hơn do trời mưa ở Rôma.

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News ngay sau khi Đức Giáo Hoàng xuất viện hôm thứ Bảy, bác sĩ phẫu thuật chính của ngài, Tiến sĩ Stefano Margaritora, đã cho biết chuyến đi vẫn sẽ được lên kế hoạch. Ông nói: "Đối với một chuyến đi dài bằng đường hàng không trong khoảng ba tuần nữa, tôi cho rằng không có lý do lâm sàng nào khiến nó không thể diễn ra."

Trong suốt tuần qua, Vatican đã khẳng định rằng, trừ khi có tuyên bố trực tiếp khác, Đức Giáo Hoàng sẽ thực hiện cam kết ban đầu của mình là thăm Uruguay, Á Căn Đình và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11.


Source:Catholic Herald