Trong hai tháng nữa phim Da Vinci Code sẽ được chiếu ở Hoa Kỳ, những người ủng hộ cũng như những người chống đối đều sửa soạn những lý lẽ về cuốn sách đã gây nên những tranh cải, Giáo Hội Công giaó Hoa Kỳ cũng có một chiến dịch truyền thông để loan báo cho tín hữu những sai lầm của cuốn phim để các tín đồ phân biệt những sai lầm đó.
Dưới những hình thức xảo quyệt làm lẩn lộn những giả tưởng với lịch sử và làm cho khung cảnh giống như thật, cuốn sách mô tả về sự hiện diện của một người con gái, con của Chúa Giêsu với bà Magdalena, mà Giáo Hội đã tìm mọi cách để che giấu trong hơn 20 thế kỷ. Cuốn phim sẽ được sẽ được trình chiếu vào ngày 17 tháng 5 tại Canes và sau đó được chiếu khắp hoàn cầu.
Để chống lại những điều sai lạc trên, mà cuốn sách đã được bán rất chạy, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho viết trên Mạng lưới Jesusdecoded.com, là đưa ra những dữ kiện chính xác về Chúa Giêsu, về giáo huấn của Giáo Hội Công giáo và những điều tráo trá của cuốn sách “Da Vinci code”. Vị Giám đốc Truyền Thông của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Cha Francis Maniscalco, xác nhận đây là một sáng kiến rất thực tiễn để nói lên thực tại và sự thật lịch sử chứ không phải là một cách tự vệ.
Phát ngôn viên của Phong Trào Opus Dei ở Hoa Kỳ, Brian Finnerty, đòi hỏi Hảng Phim Sony “hãy đối xử với Giáo Hội Công Giáo công bình cũng như đối với các tôn giáo khác”... “Chúng tôi lo ngại vì nhiều người không phân biệt được đâu là sự thật lịch sử và đâu là dã sử theo như trí tưởng tượng”. Đìều cần thiết là hảng Sony nên làm sáng tỏ trong trường hợp này: Tác giả Dan Brown đã đưa ra lối trình bày mờ ảo mập mờ, khi ông nói là cuốn sách của ông dựa trên những dữ kiện lịch sử.
Những nhóm bảo thủ có một thái độ tranh đấu mãnh liệt hơn Giáo Hội, như Liên Minh Công Giáo, một tổ chức gồm có khoảng 350.000 hội viên, đã đòi hỏi với Ron Howard của Hảng Sony là trong phần quảng cáo khi bắt đầu vào phim với lời “đây là một câu chuyện giả tưởng”. “ Không quá trể khi để chứng minh đây là một chuyện giả tưởng”, vị chủ tịch của Liên Minh, William Donahue, trong một bức thư ngỏ được đang tải trong tờ báo New York Times.
Hảng Phát hành phim Columbia thuộc Hảng Phim Sony cương quyết từ chối lời yêu cầu của nhóm Liên Minh. Jim Kennedy, Phó Giám đốc của Hảng Sony đã trả lời: “Chúng tôi không nói trước những gì sẽ diễn tiến trong cuốn phim, nhưng chúng tôi đã nhiều lần trình bày đây là một câu chuyện giả tưởng, và lại nữa đây là một cuốn phim làm cho người ta hồi hộp và chờ đợi, đây không phải là bài văn đã kích tôn giáo”.
Hảng Sony cũng như Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ đã có Mạng trên Internet “TheDaVinciDialogue.com” ở đó họ đưa ra ý kiến của những người chuyên viên, gồm có những bài bình luận về cuốn sách này, trong đó có bài của thần học gia Thomas Rausch, ngài cho đây là một tác phẩm “bài xích Công Giáo”. “Cuốn sách này có ý xuyên tạc thật rỏ ràng và còn phê phán Giáo Hội Công giáo là kẻ thù của tự do, làm sai lạc sứ điệp của Chúa Giêsu, che giấu những bằng chứng và trình bày Phong trào Opus Dei như là một tổ chức quá khích dùng tất cả mọi phương tiện để đạt mục đích.” Thomas Rausch đã lên tiếng tố cáo ác ý của Dan Brown như trên. (Tin của CNS)
Dưới những hình thức xảo quyệt làm lẩn lộn những giả tưởng với lịch sử và làm cho khung cảnh giống như thật, cuốn sách mô tả về sự hiện diện của một người con gái, con của Chúa Giêsu với bà Magdalena, mà Giáo Hội đã tìm mọi cách để che giấu trong hơn 20 thế kỷ. Cuốn phim sẽ được sẽ được trình chiếu vào ngày 17 tháng 5 tại Canes và sau đó được chiếu khắp hoàn cầu.
Để chống lại những điều sai lạc trên, mà cuốn sách đã được bán rất chạy, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho viết trên Mạng lưới Jesusdecoded.com, là đưa ra những dữ kiện chính xác về Chúa Giêsu, về giáo huấn của Giáo Hội Công giáo và những điều tráo trá của cuốn sách “Da Vinci code”. Vị Giám đốc Truyền Thông của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Cha Francis Maniscalco, xác nhận đây là một sáng kiến rất thực tiễn để nói lên thực tại và sự thật lịch sử chứ không phải là một cách tự vệ.
Phát ngôn viên của Phong Trào Opus Dei ở Hoa Kỳ, Brian Finnerty, đòi hỏi Hảng Phim Sony “hãy đối xử với Giáo Hội Công Giáo công bình cũng như đối với các tôn giáo khác”... “Chúng tôi lo ngại vì nhiều người không phân biệt được đâu là sự thật lịch sử và đâu là dã sử theo như trí tưởng tượng”. Đìều cần thiết là hảng Sony nên làm sáng tỏ trong trường hợp này: Tác giả Dan Brown đã đưa ra lối trình bày mờ ảo mập mờ, khi ông nói là cuốn sách của ông dựa trên những dữ kiện lịch sử.
Những nhóm bảo thủ có một thái độ tranh đấu mãnh liệt hơn Giáo Hội, như Liên Minh Công Giáo, một tổ chức gồm có khoảng 350.000 hội viên, đã đòi hỏi với Ron Howard của Hảng Sony là trong phần quảng cáo khi bắt đầu vào phim với lời “đây là một câu chuyện giả tưởng”. “ Không quá trể khi để chứng minh đây là một chuyện giả tưởng”, vị chủ tịch của Liên Minh, William Donahue, trong một bức thư ngỏ được đang tải trong tờ báo New York Times.
Hảng Phát hành phim Columbia thuộc Hảng Phim Sony cương quyết từ chối lời yêu cầu của nhóm Liên Minh. Jim Kennedy, Phó Giám đốc của Hảng Sony đã trả lời: “Chúng tôi không nói trước những gì sẽ diễn tiến trong cuốn phim, nhưng chúng tôi đã nhiều lần trình bày đây là một câu chuyện giả tưởng, và lại nữa đây là một cuốn phim làm cho người ta hồi hộp và chờ đợi, đây không phải là bài văn đã kích tôn giáo”.
Hảng Sony cũng như Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ đã có Mạng trên Internet “TheDaVinciDialogue.com” ở đó họ đưa ra ý kiến của những người chuyên viên, gồm có những bài bình luận về cuốn sách này, trong đó có bài của thần học gia Thomas Rausch, ngài cho đây là một tác phẩm “bài xích Công Giáo”. “Cuốn sách này có ý xuyên tạc thật rỏ ràng và còn phê phán Giáo Hội Công giáo là kẻ thù của tự do, làm sai lạc sứ điệp của Chúa Giêsu, che giấu những bằng chứng và trình bày Phong trào Opus Dei như là một tổ chức quá khích dùng tất cả mọi phương tiện để đạt mục đích.” Thomas Rausch đã lên tiếng tố cáo ác ý của Dan Brown như trên. (Tin của CNS)