Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn mừng 49 năm Linh mục của cha chánh xứ Phạm Bá Lãm

“Chúng ta phải noi gương Thánh Giuse,làm theo thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình”Đó là chia sẻ của Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm chánh xứ Hòa Hưng, Hạt trưởng Phú Thọ trong thánh lễ tạ ơn mừng 49 năm thụ phong linh mục diễn ra vào lúc 5 g sáng thứ sáu ngày 18.12.2020.

Xem Hình

Linh mục chánh xứ Hòa Hưng đã dâng thánh lễ tạ ơn trong ngày mừng kỷ niệm hồng ân thánh chức Linh mục giữa khung cảnh Phụng vụ của những ngày cuối Mùa vọng.Cùng đồng tế với ngài có Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng chánh xứ Tân Định,Linh mục Giuse Vũ Minh Thùy chánh xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm,Linh mục Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa phó xứ Hòa Hưng,quý Linh mục nghĩa tử,quý Linh mục Dòng Máu Châu Báu Chúa Giêsu cùng với sự tham dự của quý sơ và cộng đoàn giáo xứ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng,Linh mục chánh xứ nói: “Thiên Chúa định liệu cho mỗi người một công việc,Ngài giao cho chúng ta,“đúng người đúng việc”.Mỗi người chúng ta Thiên Chúa chuẩn bị cho một sứ vụ.Thánh Giuse và Đức Maria là những người được Thiên Chúa tuyển chọn,các ngài đã sẵn sàng thưa “xin vâng” theo thánh ý của Thiên Chúa.Dù các ngài không biết,:” sẽ ra sao ngày mai”, nhưng các ngài vẫn đón nhận ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời.”

Linh mục chánh xứ chia sẻ về hành trình ơn gọi của mình,thời gian tu học ở chủng viện,những thử thách, “lửa thử vàng gian nan thử đức”. Và ngài kết luận: “Chúng ta hãy phân định đâu là ý Chúa và đâu là việc của Chúa.Nhưng làm theo ý Chúa mới là tốt nhất,chứ không phải làm việc của Chúa.Chúng ta hãy noi gương Thánh Giuse và Đức Maria,luôn để cho Thiên Chúa dẫn đưa mình đi.Đặc biệt là những ngày khởi đầu của năm Thánh Giuse,chúng ta học theo thánh nhân nhận ra đâu là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa,vì có nhiều việc để chúng ta làm trong Giáo hội,không làm việc này thì làm việc khác,miễn sao làm theo ý Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết lễ,ông Chủ tịch HĐMV giáo xứ có những tâm tình chúc mừng linh mục chánh xứ trong ngày hồng ân và tâm tình biết ơn của cá cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng hơn 6 sáng, mọi người cùng chia sẻ trong bữa điểm tâm nhẹ.

Martino Lê Hoàng Vũ