Một nghiên cứu dài hạn mới từ Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng một số lượng đáng kể phụ nữ vẫn tiếp tục cảm thấy hối hận sâu sắc nhiều năm sau khi phá thai, thúc đẩy việc suy ngẫm lại về cách xã hội hỗ trợ những phụ nữ phải đối mặt với những trường hợp mang thai ngoài ý muốn.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hàng ngàn phụ nữ trong nhiều năm và phát hiện ra rằng khoảng một phần tư trong số họ cho biết vẫn cảm thấy buồn bã, mất mát hoặc hối tiếc rất lâu sau khi phẫu thuật. Những ảnh hưởng về mặt cảm xúc này không chỉ thoáng qua mà còn kéo dài đến giai đoạn sau của cuộc đời, ngay cả đối với những phụ nữ ban đầu nói rằng họ cảm thấy bình thường hoặc nhẹ nhõm.
Đối với nhiều người Công Giáo, những phát hiện này sẽ khẳng định điều mà các nhà tư vấn ủng hộ sự sống đã chứng kiến từ lâu: phá thai thường để lại những vết sẹo về mặt cảm xúc và tinh thần, ngay cả khi nó được pháp luật cho phép và xã hội chấp nhận. Nghiên cứu cho thấy rằng các cuộc thảo luận công khai về phá thai cần phải trung thực về những tổn thất lâu dài về mặt con người, thay vì chỉ nhìn nhận nó như một sự lựa chọn tức thời.
Tiến sĩ Sarah Hernandez, một nhà tâm lý học làm việc với những phụ nữ đã từng phá thai, cho biết nghiên cứu này nhấn mạnh “thực tế phức tạp” của trải nghiệm đó. Bà giải thích: “Nó không chỉ đơn thuần là một quyết định được đưa ra trong khoảnh khắc. Đối với nhiều phụ nữ, quyết định đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ, các cột mốc quan trọng trong cuộc đời và cả nhận thức về bản thân họ.”
Những người ủng hộ phong trào bảo vệ sự sống hoan nghênh nghiên cứu này như bằng chứng cho một sự thật rộng lớn hơn: phá thai có thể gây hại không chỉ đến sự sống của thai nhi. “Những phát hiện này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu và sự sống gắn bó mật thiết với nhau,” bà Marie Gallagher thuộc Văn phòng Tôn trọng Sự sống Quốc gia cho biết. “Nếu cứ bốn phụ nữ thì có một người sống trong hối tiếc hàng chục năm sau đó, chúng ta có trách nhiệm với những phụ nữ đó – và với tất cả những bà mẹ dễ bị tổn thương – phải đưa ra những lựa chọn thay thế chân thành và đầy lòng trắc ẩn.”
Nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ thiếu sự hỗ trợ xã hội, các mối quan hệ ổn định hoặc không được tiếp cận với tư vấn thường xuyên có nhiều khả năng báo cáo về tình trạng đau khổ kéo dài. Mô hình này đã khiến nhiều người làm công tác mục vụ kêu gọi tăng cường các hoạt động hỗ trợ phục hồi sau phá thai, chẳng hạn như các nhóm hỗ trợ, hướng dẫn tâm linh và tư vấn dựa trên sự hiểu biết của Giáo hội về lòng thương xót và sự hòa giải.
Giáo lý Công Giáo khẳng định rằng mọi sinh mạng con người đều thiêng liêng từ khi thụ thai, và hậu quả của việc phá thai không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi mà còn đến toàn thể nhân loại. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng hành cùng phụ nữ và gia đình bị ảnh hưởng bởi việc phá thai với “sự gần gũi chữa lành, củng cố và gieo hy vọng”.
Xét theo khía cạnh này, những phát hiện của nghiên cứu mới có thể góp phần thúc đẩy một cuộc đối thoại văn hóa rộng hơn. Thay vì chỉ xem phá thai như một giao dịch y tế đơn thuần, xã hội có thể được khuyến khích nhận ra những khía cạnh tâm lý và tinh thần sâu sắc hơn của nó.
Trong khi các nhà hoạt động tiếp tục vận động cho việc bảo vệ pháp lý cho thai nhi, họ cũng nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Giáo hội bao gồm việc đồng hành cùng phụ nữ trong nỗi đau buồn và giúp họ tìm thấy sự bình an và chữa lành ngay cả sau khi những tin tức về vụ việc lắng xuống.
Source:Catholic Herald