Lịch trình phụng vụ của Giáo hoàng Lêô từ tháng Tư đến tháng Bảy

Văn phòng Phụng vụ Giáo hoàng công bố lịch trình phụng vụ của Giáo hoàng Lêô từ tháng Tư đến tháng Bảy, bao gồm hai chuyến tông du và hai lễ thụ phong.
(Tin Vatican - Kielce Gussie)
Châu Phi vào tháng Tư
Mở đầu chương trình nghị sự là chuyến tông du thứ hai của Giáo hoàng trong năm 2026 - chuyến tông du kéo dài mười ngày tới bốn quốc gia ở Châu Phi: Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo từ ngày 13 đến 23 tháng Tư.
Đây là lần đầu tiên ngài đến lục địa Châu Phi kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng vào năm ngoái. Tuy nhiên, Giáo hoàng Lêô đã đến thăm Kenya ít nhất sáu lần và Tanzania năm lần. Gần đây nhất, vào tháng 2 năm 2025, chỉ hai tháng trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài đã đến Kenya để chủ trì lễ khánh thành một nhà nguyện mới ở Nairobi.
Khi còn là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô, ngài cũng thường đến thăm các cộng đoàn Dòng Augustinô ở Nigeria.
Ngày 26 tháng 4, Giáo hoàng sẽ chủ trì Thánh lễ phong chức linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào Chúa nhật thứ tư sau Lễ Phục sinh lúc 9 giờ sáng. Tám ứng viên từ Giáo phận Roma dự kiến sẽ được phong chức vào Chúa nhật đó, theo truyền thống được gọi là Chúa nhật Chúa Mục Tử Nhân Lành.
Tháng 5
Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ chủ trì Thánh lễ với lễ phong chức giám mục tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan vào ngày 2 tháng 5 lúc 5 giờ chiều.
Thứ Sáu ngày 8 tháng 5, Đức Giáo Hoàng sẽ kỷ niệm một năm ngày đăng quang Giáo hoàng bằng chuyến thăm Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Pompeii lúc 10 giờ 30 sáng. Trong chuyến thăm Pompeii và Naples này, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ và cầu nguyện tại đền thờ.
Ba tuần sau, khi trở về Rome, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ chủ trì Thánh lễ trọng kính Lễ Hiện Xuống vào ngày 24 tháng 5 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng.
Một chuyến tông du đến bán đảo Iberia và đảo Địa Trung Hải
Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ tông du đến Tây Ban Nha, thăm thủ đô Madrid, Barcelona - để khánh thành tòa tháp mới nhất và cao nhất của Vương cung thánh đường Sagrada Familia - trước khi kết thúc chuyến tông du của ngài tại quần đảo Canary.
Ngay sau chuyến tông du đến Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục một chuyến tông du khác, nhưng lần này ở trong nội địa Ý. Vào ngày 20 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ thăm mục vụ ở Pavia, một thành phố nằm ngay phía nam Milan. Tại đó, ngài sẽ đọc kinh chiều lúc 5 giờ chiều. Thành phố ở miền bắc nước Ý này có mối liên hệ mật thiết với Thánh Augustinô vì hài cốt của ngài được lưu giữ trong Vương cung thánh đường thánh Pietro ở Ciel d’Oro.
Chín ngày sau, vào ngày 29 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ trì Thánh lễ với nghi thức làm phép và trao áo giây cho các Tổng giám mục mới tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô lúc 9 giờ 30 sáng, nhân Lễ trọng kính Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
Cuối cùng, vào ngày 4 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ có chuyến thăm mục vụ đến Lampedusa và chủ trì Thánh lễ tại đó lúc 10 giờ sáng. Hòn đảo này là cửa ngõ cho hàng ngàn người di cư từ châu Phi và Trung Đông đến Ý và châu Âu.

Văn phòng Phụng vụ Giáo hoàng công bố lịch trình phụng vụ của Giáo hoàng Lêô từ tháng Tư đến tháng Bảy, bao gồm hai chuyến tông du và hai lễ thụ phong.
(Tin Vatican - Kielce Gussie)
Châu Phi vào tháng Tư
Mở đầu chương trình nghị sự là chuyến tông du thứ hai của Giáo hoàng trong năm 2026 - chuyến tông du kéo dài mười ngày tới bốn quốc gia ở Châu Phi: Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo từ ngày 13 đến 23 tháng Tư.
Đây là lần đầu tiên ngài đến lục địa Châu Phi kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng vào năm ngoái. Tuy nhiên, Giáo hoàng Lêô đã đến thăm Kenya ít nhất sáu lần và Tanzania năm lần. Gần đây nhất, vào tháng 2 năm 2025, chỉ hai tháng trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài đã đến Kenya để chủ trì lễ khánh thành một nhà nguyện mới ở Nairobi.
Khi còn là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô, ngài cũng thường đến thăm các cộng đoàn Dòng Augustinô ở Nigeria.
Ngày 26 tháng 4, Giáo hoàng sẽ chủ trì Thánh lễ phong chức linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào Chúa nhật thứ tư sau Lễ Phục sinh lúc 9 giờ sáng. Tám ứng viên từ Giáo phận Roma dự kiến sẽ được phong chức vào Chúa nhật đó, theo truyền thống được gọi là Chúa nhật Chúa Mục Tử Nhân Lành.
Tháng 5
Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ chủ trì Thánh lễ với lễ phong chức giám mục tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan vào ngày 2 tháng 5 lúc 5 giờ chiều.
Thứ Sáu ngày 8 tháng 5, Đức Giáo Hoàng sẽ kỷ niệm một năm ngày đăng quang Giáo hoàng bằng chuyến thăm Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Pompeii lúc 10 giờ 30 sáng. Trong chuyến thăm Pompeii và Naples này, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ và cầu nguyện tại đền thờ.
Ba tuần sau, khi trở về Rome, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ chủ trì Thánh lễ trọng kính Lễ Hiện Xuống vào ngày 24 tháng 5 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng.
Một chuyến tông du đến bán đảo Iberia và đảo Địa Trung Hải
Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ tông du đến Tây Ban Nha, thăm thủ đô Madrid, Barcelona - để khánh thành tòa tháp mới nhất và cao nhất của Vương cung thánh đường Sagrada Familia - trước khi kết thúc chuyến tông du của ngài tại quần đảo Canary.
Ngay sau chuyến tông du đến Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục một chuyến tông du khác, nhưng lần này ở trong nội địa Ý. Vào ngày 20 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ thăm mục vụ ở Pavia, một thành phố nằm ngay phía nam Milan. Tại đó, ngài sẽ đọc kinh chiều lúc 5 giờ chiều. Thành phố ở miền bắc nước Ý này có mối liên hệ mật thiết với Thánh Augustinô vì hài cốt của ngài được lưu giữ trong Vương cung thánh đường thánh Pietro ở Ciel d’Oro.
Chín ngày sau, vào ngày 29 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ trì Thánh lễ với nghi thức làm phép và trao áo giây cho các Tổng giám mục mới tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô lúc 9 giờ 30 sáng, nhân Lễ trọng kính Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
Cuối cùng, vào ngày 4 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ có chuyến thăm mục vụ đến Lampedusa và chủ trì Thánh lễ tại đó lúc 10 giờ sáng. Hòn đảo này là cửa ngõ cho hàng ngàn người di cư từ châu Phi và Trung Đông đến Ý và châu Âu.