Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã khuyến khích các ký giả Công Giáo hãy nỗ lực đạt đến sự ưu tú trong nghề nghiệp, biết nhạy cảm tới những khía cạnh tinh thần của đời sống con người, và can đảm tường trình sự thật, cho dẫu có "bị coi là không thích hợp về mặt chính trị".
Ðức Thánh Cha đã phát biểu với 80 thành viên của Công Ðoàn Báo Chí Công Giáo Quốc Tế, một tổ chức đặt trụ sở tại Geneve, nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 75 tại Roma vào hôm thứ Sáu 6/12.
Ðức Giáo Hoàng hỏi mọi người "Là ký giả Công Giáo điều này có nghĩa là gì?"
Ðức Thánh Cha trả lời: "Thật đơn giản, nó có nghĩa là một con người liêm chính, một con người mà đời sống cá nhân và nghề nghiệp phản ánh đến giáo huấn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm".
"Nó có nghĩa là nỗ lực đạt đến những lý tưởng cao cả của sự ưu tú trong nghề nghiệp, là con người cầu nguyện luôn luôn tìm kiếm sự tuyệt hảo mà họ có thể cống hiến".
Ðức Giáo Hoàng nói tiếp: "Nó có nghĩa là biết nhạy cảm đến những khía cạnh luân lý, tôn giáo và tinh thần của đời sống con người, những khía cạnh thường bị hiểu lậm hay cố tình bị gạt bỏ. Nó có nghĩa tường trình không chỉ đến những tội xấu và những thảm kịch đã xảy ra, nhưng cũng tường trình một cách tích cực và đề cao đến những hành động đại diện thay cho những ai đang gặp khó khăn: người nghèo, người ốm đau, người khuyết tật, người bị bóc lột, hay nói một cách khác là những con người bị xã hội quên lãng".
"Nó có nghĩa đưa ra những mẫu gương hy vọng và anh hùng cho một thế giới đang cực kỳ cần đến cả hai".
Ðức Thánh Cha kết thúc: "Ðó là một vài điều phải được đáng dấu trong đời sống nghề nghiệp của quý vị là những ký giả Công Giáo. Và điều này là tinh thần để Công Ðoàn Công Giáo Báo Chí Quốc Tế phải luôn luôn ra sức để hiện thân trong các thành viên và hoạt động của nó".
Trước buổi tiếp kiến với Ðức Thánh Cha, Ðức Tổng Giám Mục John P. Foley người Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Truyền Thông Xã Hội, đã chủ sự Thánh Lễ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô cho các thành viên trong tổ chức ký giả Công Giáo được viết tắt bằng tiếng Pháp là UCIP.
Ðức Tổng Giám Mục nói: "Là những ký giả Công Giáo, chúng ta đặt biệt được kêu gọi để mở mắt những người khác tới chiều kích tôn giáo và tinh thần của đời sống con người". Ðức Tổng Foley cũng là cựu chủ bút của tuần báo Công Giáo tại Tổng Giáo Phận bang Philadelphia.
Ngài nói kiếm tìm chiều kích tôn giáo thật là quan trọng giữa dòng đời ,xem ra thường bị mù quáng tới các động cơ thúc đẩy khác ngoài các chiều kích kinh tế và chính trị.
Ðức Tổng đã dẫn chứng một ví dụ, Ngài nói đến những nguyên nhân khiến quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan tấn công "vẫn còn là một bí ẩn".
Ngài nói "Làm thế nào mà con người lại quái dị đến thế? Làm thế nào mà họ lại thi hành những vụ tự sát? Làm sao họ lại làm những gì họ làm?"
Ðức Tổng Giám Mục nhận định kể từ khi quân khủng bố Hồi giáo dường như hành động tấn công một "sự suy đồi luân lý" phương Tây. Các ký giả Công Giáo cũng có thể làm một công việc bằng cách kêu gọi chú ý các công việc tốt lành vì tình yêu của Thiên Chúa " được thể hiện bởi hàng triệu người đang phục vụ cho người nghèo, người ốm đau, người đói ăn, người khuyết tật, những người di dân và tị nạn".
"Có lẽ điều này sẽ giúp đánh động đến tâm hồn những kẻ chỉ nhìn thấy sự băng hoại và không cống hiến giữa những người Kitô hữu"
Nói đến trường hợp các câu chuyện lạm dụng tính dục vẫn còn trội hẵn trong những tin hàng đầu tại Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Foley cũng nói đến ký giả Công Giáo đôi khi phải "chạm trán đến trường hợp của những người mà họ không muốn người khác biết những gì họ đã làm .... bởi vì đó là những tin tức xấu".
Ðức Tổng Giám Mục muốn nhắc đến 'chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông', Ngài nói "Với tư cách là ký giả, chúng ta biết rằng con người càng che giấu tin tức bao nhiêu thì hình như lại càng nhiều người biết đến bấy nhiêu".
Tổ chức ký giả Công Giáo cũng đã tổ chức mừng sinh nhật vào ngày 6/12 tại Ðại Học Gregorian tại Roma với buổi hội thảo bàn tròn, dưới tiêu đề "Truyền Thông trong Những Lúc Khủng Hoảng: Ý kiến Giáo Hội và Cộng Ðồng".
UCIP là tổ chức có quy chế và sự tuyển cử được Tòa Thánh công nhận, trong buổi đầu tiếp kiến, Ðức Thánh Cha cũng đã ca ngợi sự lớn mạnh đáng kể. Ðức Thánh Cha đã ghi nhận rằng trong buổi hội thảo đầu tiên vào năm 1930 chỉ có 230 ký giả đến từ 33 quốc gia, nhưng trong năm 2001 buổi hội thảo đã quy tụ được 1080 ký giả đến từ 106 quốc gia trên thế giới.
Nhân dịp sinh nhật này, tổ chức UCIP cũng khai trương trang mạng www.catolicanet.com/ucip/
để cung cấp diễn đàn và xã luận chia sẻ tin tức, tư tưởng và kinh nghiệm. Tổ chức UCIP được thành lập từ năm 1927 là một Công Ðoàn Công Giáo Báo Chí Quốc Tế, ngày nay có hàng trăm cá nhân và các cơ cấu làm thành viên của hơn 125 quốc gia.
Ðức Thánh Cha đã phát biểu với 80 thành viên của Công Ðoàn Báo Chí Công Giáo Quốc Tế, một tổ chức đặt trụ sở tại Geneve, nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 75 tại Roma vào hôm thứ Sáu 6/12.
Ðức Giáo Hoàng hỏi mọi người "Là ký giả Công Giáo điều này có nghĩa là gì?"
Ðức Thánh Cha trả lời: "Thật đơn giản, nó có nghĩa là một con người liêm chính, một con người mà đời sống cá nhân và nghề nghiệp phản ánh đến giáo huấn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm".
"Nó có nghĩa là nỗ lực đạt đến những lý tưởng cao cả của sự ưu tú trong nghề nghiệp, là con người cầu nguyện luôn luôn tìm kiếm sự tuyệt hảo mà họ có thể cống hiến".
Ðức Giáo Hoàng nói tiếp: "Nó có nghĩa là biết nhạy cảm đến những khía cạnh luân lý, tôn giáo và tinh thần của đời sống con người, những khía cạnh thường bị hiểu lậm hay cố tình bị gạt bỏ. Nó có nghĩa tường trình không chỉ đến những tội xấu và những thảm kịch đã xảy ra, nhưng cũng tường trình một cách tích cực và đề cao đến những hành động đại diện thay cho những ai đang gặp khó khăn: người nghèo, người ốm đau, người khuyết tật, người bị bóc lột, hay nói một cách khác là những con người bị xã hội quên lãng".
"Nó có nghĩa đưa ra những mẫu gương hy vọng và anh hùng cho một thế giới đang cực kỳ cần đến cả hai".
Ðức Thánh Cha kết thúc: "Ðó là một vài điều phải được đáng dấu trong đời sống nghề nghiệp của quý vị là những ký giả Công Giáo. Và điều này là tinh thần để Công Ðoàn Công Giáo Báo Chí Quốc Tế phải luôn luôn ra sức để hiện thân trong các thành viên và hoạt động của nó".
Trước buổi tiếp kiến với Ðức Thánh Cha, Ðức Tổng Giám Mục John P. Foley người Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Truyền Thông Xã Hội, đã chủ sự Thánh Lễ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô cho các thành viên trong tổ chức ký giả Công Giáo được viết tắt bằng tiếng Pháp là UCIP.
Ðức Tổng Giám Mục nói: "Là những ký giả Công Giáo, chúng ta đặt biệt được kêu gọi để mở mắt những người khác tới chiều kích tôn giáo và tinh thần của đời sống con người". Ðức Tổng Foley cũng là cựu chủ bút của tuần báo Công Giáo tại Tổng Giáo Phận bang Philadelphia.
Ngài nói kiếm tìm chiều kích tôn giáo thật là quan trọng giữa dòng đời ,xem ra thường bị mù quáng tới các động cơ thúc đẩy khác ngoài các chiều kích kinh tế và chính trị.
Ðức Tổng đã dẫn chứng một ví dụ, Ngài nói đến những nguyên nhân khiến quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan tấn công "vẫn còn là một bí ẩn".
Ngài nói "Làm thế nào mà con người lại quái dị đến thế? Làm thế nào mà họ lại thi hành những vụ tự sát? Làm sao họ lại làm những gì họ làm?"
Ðức Tổng Giám Mục nhận định kể từ khi quân khủng bố Hồi giáo dường như hành động tấn công một "sự suy đồi luân lý" phương Tây. Các ký giả Công Giáo cũng có thể làm một công việc bằng cách kêu gọi chú ý các công việc tốt lành vì tình yêu của Thiên Chúa " được thể hiện bởi hàng triệu người đang phục vụ cho người nghèo, người ốm đau, người đói ăn, người khuyết tật, những người di dân và tị nạn".
"Có lẽ điều này sẽ giúp đánh động đến tâm hồn những kẻ chỉ nhìn thấy sự băng hoại và không cống hiến giữa những người Kitô hữu"
Nói đến trường hợp các câu chuyện lạm dụng tính dục vẫn còn trội hẵn trong những tin hàng đầu tại Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Foley cũng nói đến ký giả Công Giáo đôi khi phải "chạm trán đến trường hợp của những người mà họ không muốn người khác biết những gì họ đã làm .... bởi vì đó là những tin tức xấu".
Ðức Tổng Giám Mục muốn nhắc đến 'chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông', Ngài nói "Với tư cách là ký giả, chúng ta biết rằng con người càng che giấu tin tức bao nhiêu thì hình như lại càng nhiều người biết đến bấy nhiêu".
Tổ chức ký giả Công Giáo cũng đã tổ chức mừng sinh nhật vào ngày 6/12 tại Ðại Học Gregorian tại Roma với buổi hội thảo bàn tròn, dưới tiêu đề "Truyền Thông trong Những Lúc Khủng Hoảng: Ý kiến Giáo Hội và Cộng Ðồng".
UCIP là tổ chức có quy chế và sự tuyển cử được Tòa Thánh công nhận, trong buổi đầu tiếp kiến, Ðức Thánh Cha cũng đã ca ngợi sự lớn mạnh đáng kể. Ðức Thánh Cha đã ghi nhận rằng trong buổi hội thảo đầu tiên vào năm 1930 chỉ có 230 ký giả đến từ 33 quốc gia, nhưng trong năm 2001 buổi hội thảo đã quy tụ được 1080 ký giả đến từ 106 quốc gia trên thế giới.
Nhân dịp sinh nhật này, tổ chức UCIP cũng khai trương trang mạng www.catolicanet.com/ucip/
để cung cấp diễn đàn và xã luận chia sẻ tin tức, tư tưởng và kinh nghiệm. Tổ chức UCIP được thành lập từ năm 1927 là một Công Ðoàn Công Giáo Báo Chí Quốc Tế, ngày nay có hàng trăm cá nhân và các cơ cấu làm thành viên của hơn 125 quốc gia.