Một tổng giáo phận Công Giáo ở Á Căn Đình đã mở cuộc điều tra giáo luật về việc cử hành hôn lễ giữa hai người công khai tự nhận mình là người chuyển giới, bất chấp việc đã tham khảo ý kiến ở cấp cao nhất của giáo phận trước đó.
Ngày 8 tháng 2, Tổng giáo phận Corrientes xác nhận đang xem xét các tình tiết xung quanh một đám cưới được tổ chức vào ngày 28 Tháng Giêng tại nhà thờ Đức Mẹ Pompeii ở thành phố Corrientes. Cặp Solange Ayala và Isaías, được biết đến trong vùng là những nhà hoạt động và công khai tự nhận mình là người thuộc giới tính khác với giới tính sinh học của họ.
Theo các báo cáo của Á Căn Đình, Ayala về mặt sinh học là nam nhưng thể hiện giới tính là nữ, trong khi Isaías về mặt sinh học là nữ nhưng thể hiện giới tính là nam. Linh mục giáo xứ đã tiến hành nghi lễ sau khi tham khảo ý kiến của Đức Tổng Giám Mục José Adolfo Larregain. Người ta hiểu rằng, dựa trên giới tính sinh học của cặp đôi, không có trở ngại nào về mặt giáo luật đối với tính hợp lệ của cuộc hôn nhân.
Theo luật Giáo hội, điều kiện thiết yếu để một cuộc hôn nhân Công Giáo hợp lệ là nó phải được thiết lập giữa một người đàn ông đã được rửa tội và một người phụ nữ đã được rửa tội, tự nguyện đồng ý và không có trở ngại. Thái độ nội tâm của các bên và tính xác thực của sự đồng ý của họ cũng là điều kiện cần thiết. Trong trường hợp này, giới tính sinh học của cặp đôi dường như là yếu tố quyết định trong việc xác định rằng yếu tố thiết yếu của bí tích đã hiện diện.
Tuy nhiên, sau khi được truyền thông đưa tin rộng rãi và hứng chịu nhiều chỉ trích, tổng giáo phận đã ra tuyên bố mở cuộc điều tra giáo luật. Tuyên bố cho biết họ muốn “xem xét lại sự việc và xác định trách nhiệm” liên quan đến việc cho phép và cử hành hôn lễ. Tuyên bố cũng chỉ ra rằng một số giấy tờ giáo hội nhất định chưa được văn phòng tổng giáo phận nhận được trước buổi lễ.
Tổng giáo phận cảnh báo rằng “việc bỏ sót các điều kiện giáo luật thiết yếu làm sai lệch ý nghĩa sâu sắc của bí tích và gây nhầm lẫn trong số các tín hữu”. Tổng giáo phận cho biết thêm rằng cuộc điều tra sẽ đánh giá xem liệu có cần thiết phải áp dụng các biện pháp kỷ luật hay không.
Diễn biến này diễn ra sau những bình luận của Ayala trên truyền thông địa phương cho biết vị linh mục đã tham khảo ý kiến của Đức Tổng Giám Mục Larregain trước khi tiến hành nghi lễ. Theo các báo cáo đó, Đức Tổng Giám Mục đã chỉ ra rằng, nếu xét nghiêm ngặt về giới tính sinh học, cặp đôi đáp ứng các yêu cầu cơ bản của giáo luật đối với hôn nhân.
Sự thay đổi lập trường rõ ràng giữa cuộc tham khảo ý kiến trước đó và thông báo điều tra sau đó đã làm gia tăng tranh cãi. Chưa có biện pháp kỷ luật chính thức nào được công bố, và tổng giáo phận cũng chưa cho biết thời gian dự kiến kết thúc cuộc điều tra.
Á Căn Đình là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh hợp pháp hóa hôn nhân dân sự đồng giới vào năm 2010. Nước này cũng ban hành luật về bản dạng giới mở rộng vào năm 2012, cho phép các cá nhân thay đổi giới tính pháp lý của họ mà không cần can thiệp y tế. Giáo Hội Công Giáo ở Á Căn Đình đã phản đối việc định nghĩa lại hôn nhân về mặt dân sự vào thời điểm đó, cảnh báo về những hệ lụy của nó đối với gia đình và xã hội.
Source:Catholic Herald