Một triển lãm mới ở Rôma đang tôn vinh di sản của Gian Lorenzo Bernini và Giáo hoàng Urban VIII, Maffeo Barberini, người đã phát hiện và thúc đẩy sự nghiệp của nghệ sĩ trẻ này.

Triển lãm “Bernini và gia đình Barberini”, diễn ra tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Cổ đại Quốc gia trong Palazzo Barberini, khám phá mối quan hệ ban đầu của Bernini với người bảo trợ lớn đầu tiên của ông thông qua các tác phẩm điêu khắc, chân dung gia đình và những bức tranh hiếm khi được trưng bày.

Cùng với Michelangelo và Canova, Bernini là một trong những nhà điêu khắc được yêu mến và nổi tiếng nhất của Giáo hội. Được Giáo hoàng Phaolô V mô tả từ khi còn nhỏ là “Michelangelo của thời đại”, những tác phẩm hợp tác mà ông hoàn thành cùng cha mình, Pietro Bernini, xuất hiện từ khi ông mới 17 tuổi. Là một người có đức tin sâu sắc, các tác phẩm của ông đã góp phần vào sự phục hưng của Phong trào Phản Cải cách tại Thành phố Vĩnh Cửu.

Bernini nổi tiếng với mối quan hệ thân thiết với Đức Giáo Hoàng, nhận được sự bảo trợ và tình bạn của nhiều đời Giáo hoàng. Dưới thời Giáo hoàng Gregory XV (1621–1623), ông lần đầu tiên nhận được sự công nhận lớn từ Đức Giáo Hoàng, được phong tước hiệu Cavaliere. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Alexander VII (1655–1667), Bernini được giao nhiệm vụ thiết kế lại Quảng trường Thánh Phêrô. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Clement IX (1667–1669), ông hoàn thành Cathedra Petri (Ghế Thánh Phêrô), và dưới thời Giáo hoàng Clement X (1670–1676), ông hoàn thành lăng mộ hoành tráng của Giáo hoàng Alexander VII.

Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất nhờ mối quan hệ thân thiết với Đức Giáo Hoàng Urban VIII, người trị vì từ năm 1623 đến năm 1644. Dưới sự bảo trợ của Đức Giáo Hoàng, ông đã hoàn thành Baldacchino của Đền Thờ Thánh Phêrô, bức tượng Thánh Longinus và lăng mộ của chính Đức Giáo Hoàng Urban VIII, đồng thời cũng tạo ra nhiều bức tượng bán thân chân dung của Đức Giáo Hoàng.

Năm nay, Đức Giáo Hoàng Urban VIII sẽ được vinh danh trong nhiều sáng kiến của Vatican, khi Giáo hội kỷ niệm 400 năm ngày ngài cung hiến Đền Thờ Thánh Phêrô mới vào năm 1626. Vào thứ Hai, ngày 16 tháng 2 năm 2026, lúc 11 giờ 30 phút sáng giờ Rôma, một cuộc họp báo được tổ chức bởi Hồng Y Mauro Gambetti, Giám Quản của Đền Thờ Thánh Phêrô, để nêu ra một số sự kiện đã được lên kế hoạch. Dự kiến sẽ có những dịch vụ mới được cung cấp cho khách hành hương và du khách, cùng với thông tin chi tiết về dự án “Oltre il visibile” (“Vượt ra ngoài những gì hữu hình”), trong đó việc nghiên cứu và giám sát tích hợp vương cung thánh đường sẽ được minh họa. Dự án này đặc biệt quan trọng vì các công nghệ tiên tiến sẽ cho phép du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu và tương tác với vương cung thánh đường và hệ sinh thái kỹ thuật số của nó.

Vở diễn “Bernini và Barberini” sẽ được trình diễn từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, vé có thể mua trực tuyến.


Source:Catholic Herald