1. Cơn thịnh nộ của Vladimir: Putin hứng chịu đòn nhục nhã mới khi bạo chúa mất 26.000 quân chỉ trong một tháng, tổn thất lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc chiến Ukraine.

Cỗ máy chiến tranh đang lung lay của Vladimir Putin đang dần tan rã sau khi Nga phải chịu tổn thất nặng nề nhất về số người chết trong một tháng kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

Quân xâm lược thiệt hại khoảng 26.000 người trong tháng Sáu và thêm 14.000 người bị thương trong trận chiến - nhiều hơn toàn bộ dân số của Windsor, Anh. Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh cho biết như trên trong bản báo cáo hôm Thứ Năm, 02 Tháng Bẩy.

Các số liệu thống kê cho thấy Putin sẵn sàng tiếp tục bơm quân vào cuộc chiến khốc liệt nhằm giữ thể diện.

Binh lính Nga đã bị biến thành những con tốt thí mạng, với một báo cáo gây chấn động tiết lộ rằng tuổi thọ trung bình của họ trên chiến trường chỉ khoảng 20 phút.

Và khi Điện Cẩm Linh tiếp tục mất dần nhân lực quân sự, nam giới Nga ngày càng bị ép buộc phải chiến đấu trái với ý muốn của họ.

Trong một vụ việc đáng xấu hổ được tiết lộ hôm Thứ Năm, 02 Tháng Bẩy, chín tù nhân dự kiến được điều động đến vùng Kharkiv đã đào ngũ và bỏ trốn. Những người đàn ông này đã chạy trốn khỏi vùng Belgorod và được tường trình không mang theo vũ khí.

Số người chết gây sốc ở Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công mạnh mẽ, quy mô lớn vào sâu bên trong lãnh thổ nước này và làm bẽ mặt Putin.

Trong những tuần gần đây, một số nhà máy lọc dầu trọng điểm đã trở thành mục tiêu tấn công, khiến một quốc gia từng nằm trong số những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng.

Ngay cả Putin cũng thừa nhận rằng chế độ của ông đang phải đối mặt với “vấn đề” do các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Thêm vào đó, các nhân vật chủ chốt trong giới cầm quyền Nga hiện đang yêu cầu nhà độc tài chấm dứt chiến tranh.

Ông German Gref, một nhân vật hàng đầu trong ngành ngân hàng Nga và là nhà lãnh đạo ngân hàng quốc doanh Sberbank, đã thẳng thắn gửi thông điệp tới Putin trên truyền hình do Điện Cẩm Linh điều hành: “Tôi nghĩ điều khiến tất cả chúng ta lo lắng đều giống nhau.”

“Tôi nghĩ không có một ai không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc chấm dứt chiến sự một cách nhanh chóng, điều đó là rõ ràng.”

Những thước phim đồ họa cho thấy các phi công điều khiển máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đang tiêu diệt quân đội của Putin trên chiến trường.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã tuyên bố sẽ phát động chiến dịch tấn công kéo dài 40 ngày trên khắp nước Nga để buộc Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Hôm thứ Tư, lực lượng của ông đã tấn công chớp nhoáng một nhà máy lọc dầu ở Ufa, cách tiền tuyến 800 dặm, cũng như một nhà máy sản xuất vũ khí ở Penza.

Các cây cầu trên tuyến đường tiếp tế của Nga tới Crimea bị tạm chiếm cũng bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Nhưng phần lớn tổn thất của Nga đều xảy ra trên hoặc gần chiến tuyến.

Ukraine đã giành lại được khoảng 260 dặm vuông lãnh thổ đã mất trong năm nay, cho thấy mức độ thất bại của Putin.

Tổng thống Zelenskiy yêu cầu: “Hòa bình là điều cần thiết, và đây là điều mà giới lãnh đạo Nga cần nhận ra. Nga phải chấm dứt chiến tranh.”

Chiến thuật tấn công chớp nhoáng quyết liệt của Kyiv trong giai đoạn cuối trận có thể buộc Putin phải kết thúc cuộc chinh phạt của mình chỉ trong vài tháng nữa.

Trung Tướng Ben Hodges của Hoa Kỳ cho biết, sau một loạt thất bại gần đây của Nga, thế trận rõ ràng đã chuyển sang có lợi cho Ukraine.

Chế độ của Putin đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện và xếp hàng dài chờ mua khí đốt khi Kyiv tiếp tục phá hủy các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu.

Hodges nói với tờ The Sun: “Hầu như ai theo dõi cũng thấy rõ rằng thế trận đã chuyển hướng có lợi cho Ukraine.”

“Tình thế đã thay đổi vì các hoạt động trên bộ của Nga đã bị chặn đứng và Hải quân Nga hầu như không còn là yếu tố đáng kể nữa.”

Ông nói thêm: “Các cuộc tấn công hỏa tiễn tầm xa của Ukraine đang phá hủy cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, và nếu họ tiếp tục như vậy trong những tuần tới, thì sẽ gây ra thiệt hại lâu dài.”

“Nếu họ có thể duy trì điều này cho đến cuối năm, thì người Nga sẽ gặp rất, rất nhiều khó khăn trong việc duy trì các hoạt động của chính họ.”

“Tôi không nghĩ họ có thể duy trì được phong độ này đến tận năm sau.”

Cựu sĩ quan tình báo Anh Philip Ingram nói với tờ The Sun: “Những gì chúng ta đang chứng kiến chắc chắn là sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc chiến.”

“Ukraine đã mất một khoảng thời gian đáng kể để phát triển công nghệ, xây dựng năng lực sản xuất và chế tạo số lượng máy bay điều khiển từ xa như hiện nay.”

“Chúng bắt đầu có tác dụng vì chính Vladimir Putin đã thừa nhận những khó khăn mà các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine gây ra cho nguồn cung cấp nhiên liệu trên khắp nước Nga.”

[The Sun: VLAD’S FURY Putin suffers fresh humiliating blow as tyrant loses 26,000 troops within one month in biggest toll of Ukraine war yet]

2. Vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Mạc Tư Khoa đã làm gia tăng mạnh mẽ quan điểm phản chiến trên khắp nước Nga.

Theo một nghiên cứu mới theo dõi các cuộc thảo luận trực tuyến trên khắp nước Nga, tâm lý phản chiến trên khắp các vùng miền của Nga đã tăng 235% trong tuần sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa lớn nhất của Ukraine nhằm vào Mạc Tư Khoa kể từ khi chiến tranh toàn diện bắt đầu. Andrii Kovalenko, nhà lãnh đạo Trung tâm Chống Thông tin sai lệch của Ukraine, cho biết như trên hôm Thứ Năm, 02 Tháng Bẩy.

Nghiên cứu do Trung tâm Chống Thông tin sai lệch của Ukraine thực hiện đã phân tích 41.883 bài đăng được công bố trong tuần qua trên hơn 410 kênh Telegram khu vực và 383 cộng đồng Vkontakte trải rộng khắp các khu vực liên bang của Nga, cũng như Crimea bị tạm chiếm và một phần Donbas. Các bài đăng này đã thu hút tổng cộng 594 triệu lượt xem.

Theo báo cáo, bước ngoặt xảy ra sau vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa ngày 18 tháng 6. Các nhà nghiên cứu cho biết số lượt chia sẻ nội dung phản chiến đã tăng 235% trong tuần tiếp theo, trong khi các cuộc thảo luận lan rộng sang ba khu vực khác của Nga.

Nghiên cứu cũng cho thấy sự chỉ trích ngày càng tăng đối với chính quyền Nga. Người dùng đặt câu hỏi về các báo cáo chính thức về các vụ tấn công, nghi ngờ về hiệu quả của hệ thống phòng không Nga và cáo buộc chính phủ không bảo vệ được thường dân.

“Tại sao tôi phải chịu khổ vì chuyện này? Tại sao họ không bắn hạ chúng?”

Đó là một trong những phản ứng được người dùng mạng xã hội Nga đăng tải sau một trong những vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa lớn nhất của Ukraine nhằm vào Mạc Tư Khoa và khu vực xung quanh trong năm nay.

Cuộc tấn công, mà chính quyền Nga cho biết có sự tham gia của hàng trăm máy bay điều khiển từ xa, đã nhắm vào các mục tiêu ở Mạc Tư Khoa và vùng lân cận Mạc Tư Khoa. Nhiều đám cháy đã được báo cáo gần Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa ở Kapotnya, một cơ sở cung cấp một phần đáng kể thị trường nhiên liệu của thủ đô. Các phi trường trên khắp Mạc Tư Khoa tạm thời ngừng hoạt động, trong khi khói đen dày đặc có thể nhìn thấy từ nhiều khu vực của thành phố.

“Theo dõi của chúng tôi, các cuộc tấn công vào hậu phương của Nga không chỉ làm thay đổi chương trình thông tin mà còn cả nhận thức của người Nga về cuộc chiến”, nhà phân tích Yuliia Yelenich của Join Ukraine cho biết.

“Chừng nào giao tranh còn diễn ra ở xa, người ta dễ dàng phớt lờ hoặc nhìn nhận nó qua lăng kính tuyên truyền. Nhưng khi máy bay điều khiển từ xa bay đến Mạc Tư Khoa hoặc các thành phố lớn khác, người Nga bắt đầu nghĩ đến sự an toàn của chính mình, đặt câu hỏi về chính quyền, đánh giá nghiêm chỉnh các tuyên bố chính thức và yêu cầu chấm dứt chiến tranh”, bà nói.

Báo cáo cũng chỉ ra sự gia tăng mạnh mẽ ở hai vấn đề khác ảnh hưởng đến sự ổn định trong nước.

Số lượt đề cập đến việc huy động quân sự tăng từ 324% đến 537%, với người dùng thảo luận về các chiến dịch tuyển quân mới có thể xảy ra, các báo cáo về các cuộc truy quét tuyển quân và bày tỏ sự miễn cưỡng khi phải phục vụ trong quân đội.

Trong khi đó, các bài đăng về tình trạng thiếu nhiên liệu và tác động của lệnh trừng phạt đã tăng 133%. Các cuộc thảo luận khu vực mô tả tình trạng các trạm xăng vắng khách, giới hạn mua nhiên liệu, hàng dài người xếp hàng và dự đoán giá cả sẽ tiếp tục tăng.

[Kyiv Post: Drone Attack on Moscow Triggered Sharp Rise in Anti-War Views Across Russia]

3. Bộ trưởng Fedorov cho biết Nga đang phải hứng chịu “hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác” khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine oanh tạc Crimea.

Hôm Thứ Năm, 02 Tháng Bẩy, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ngày càng thường xuyên của Ukraine vào Crimea bị tạm chiếm là nhờ “giai đoạn công nghệ mới của chiến tranh”, đồng thời nói thêm rằng Mạc Tư Khoa đang ngày càng gặp khó khăn trong việc “giải quyết hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác”.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường chiến dịch sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm xa nhằm vào Crimea bị tạm chiếm, tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp nhằm cô lập bán đảo khỏi nguồn cung cấp hậu cần quân sự của Nga đồng thời làm suy yếu có hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự của khu vực này.

“Tôi nghĩ điều này có liên quan đến giai đoạn công nghệ mới của chiến tranh và khả năng của máy bay điều khiển từ xa Ukraine trong việc sử dụng các công nghệ cho phép chúng ta thực hiện các loại hoạt động này,” Fedorov nói trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson tại Kyiv vào ngày 1 tháng 7.

“ Về cơ bản, Crimea đã trở thành một căn cứ quân sự của Nga, cho phép họ tiếp tục xâm lược miền nam đất nước chúng ta và chuyển quân sang phía đông. Do đó, xét từ cả khía cạnh quân sự và hậu cần, đây là một mục tiêu quan trọng đối với chúng ta.”

Bộ trưởng Fedorov cho biết Ukraine sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tấn công của mình.

“Chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để tăng cường các khả năng công nghệ này nhằm thực hiện các chiến dịch mới với sức mạnh lớn hơn nữa - và không chỉ ở Crimea,” ông nói.

[Kyiv Independent: Russia suffering ‘one crisis after another’ as Ukraine’s drones hammer Crimea, Fedorov says]

4. Tướng Syrsky nhận định quân đội Ukraine đang đạt được những tiến bộ nhất định trước Nga nhưng chưa thể giành chiến thắng sớm.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TSN được công bố hôm Thứ Năm, 02 Tháng Bẩy, chỉ huy quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết quân đội của ông đang đưa chiến tranh đến tận Nga và đang dần làm suy yếu lực lượng của Điện Cẩm Linh, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Số lượng và cường độ các cuộc tấn công của Nga đang giảm dần, và lực lượng Ukraine đang phản công nhiều hơn.

Tướng Syrsky cho biết nhịp độ giao tranh đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho Ukraine. Ông nói rằng Điện Cẩm Linh vẫn đang tiến hành một cuộc tấn công chiến lược với mục tiêu chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Ukraine, nhưng những nỗ lực đó hiện đang giảm dần một cách rõ rệt.

Theo Tướng Syrsky, trong những năm qua, lực lượng Nga đã tấn công dọc theo khoảng 13 trục tác chiến chính, nhưng hiện nay nỗ lực tấn công đã giảm xuống còn 7 trục. Chiến dịch của Ukraine nhắm vào giao thông đường bộ và hỏa xa, các trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng chỉ huy của Nga đã làm giảm số lượng binh lính Nga đến tiền tuyến, nguồn cung cấp thiết bị quân sự cho họ, và lực lượng Nga trên chiến trường trở nên kém cơ động hơn, buộc các tướng lĩnh Nga phải tập trung nỗ lực vào một khu vực nhỏ hơn.

Tướng Syrsky dẫn chứng số liệu thống kê của quân đội cho thấy khoảng 45-50% các cuộc giao tranh dọc theo mặt trận do lực lượng Ukraine khởi xướng. Quan điểm của ông không phải là Ukraine đã giành được thế chủ động chiến lược trên toàn mặt trận, mà là hoạt động tấn công của Nga đã giảm trong khi lực lượng Ukraine ngày càng có thể kiểm soát nhịp độ bằng cách tự mình tấn công ở một số khu vực nhất định. Ông chỉ ra rằng Ukraine được tường trình đã giành được thêm 600 km vuông lãnh thổ từ lực lượng Nga kể từ đầu năm, như bằng chứng cho thấy khả năng tấn công của Nga đang suy giảm. Tướng Syrsky nói:

“Trước đây, họ (người Nga) tấn công theo khoảng 13 trục chính. Ngày nay... chỉ còn khoảng bốn trục thực sự có thể được mô tả là trục tấn công chính... Nếu nhìn vào tổng số vụ giao tranh hàng ngày... thì 45-50% hiện nay là các hành động tấn công do lực lượng của chúng ta thực hiện.”

[Kyiv Post: Ukraine’s General Syrsky: AFU Is Making Fair Progress vs Russia But No Victory Soon]

5. Ba người bị thương trong vụ tấn công bằng bom thư ở Monaco.

Ba người bị thương trong một vụ tấn công bằng bom thư ở trung tâm Monaco vào tối thứ Hai, dẫn đến một chiến dịch an ninh quy mô lớn trên toàn công quốc.

Mặc dù chính quyền Monaco không xác nhận danh tính của những người bị thương, nhưng truyền thông Pháp đưa tin doanh nhân người Síp gốc Ukraine, Vadim Ermolaev, nằm trong số các nạn nhân.

Từng là một trong những doanh nhân giàu nhất Ukraine, ông đã bị Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trừng phạt vào năm 2023 vì cáo buộc các công ty liên kết với ông đã nộp thuế tại Crimea bị Nga tạm chiếm. Ông đã phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm.

Hoàng tử Albert II của Monaco lên án vụ nổ mà ông mô tả là “vụ nổ tội ác”, gọi đó là “một cú sốc đối với toàn thể cộng đồng Monaco” và ca ngợi các lực lượng cấp cứu vì sự ứng phó kịp thời của họ.

Tuy nhiên, chính quyền Monaco từ chối đưa ra bất kỳ động cơ nào có thể dẫn đến vụ đánh bom. “Tôi tin rằng chúng ta cần phải thận trọng về việc phân loại pháp lý vụ việc này”, Bộ trưởng Nhà nước Christophe Mirmand nói với POLITICO. Ông cho biết thêm rằng hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và người thứ ba bị thương nặng.

Ông Mirmand cho biết Monaco đã “áp dụng mọi biện pháp bảo vệ” để tăng cường cảnh giác trên khắp các cơ quan chức năng của công quốc. Ông nói thêm rằng các quan chức chưa xác định được danh tính hoặc quốc tịch của các nạn nhân, và cho biết ông không biết về “bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào” nhắm vào người Ukraine.

Chính phủ Monaco mô tả vụ nổ trong một bài đăng trên X là “một vụ nổ dữ dội liên quan đến một gói hàng cài bom” xảy ra gần Place des Moulins ngay trước 9 giờ tối. Khu vực này ngay lập tức bị phong tỏa khi cảnh sát mở cuộc điều tra tư pháp.

Theo Cơ quan An ninh Công cộng Monaco, được BFM Nice trích dẫn, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông để lại một chiếc ba lô dưới chân tòa nhà chung cư trước khi rời đi vài khoảnh khắc trước khi vụ nổ xảy ra.

Sau đó, các nhà chức trách đã truy tìm được một nghi phạm đang bỏ trốn về phía thị trấn Beausoleil lân cận của Pháp, dẫn đến một cuộc điều tra chung với các nhà chức trách Pháp. 84 viên chức cảnh sát và 50 lính cứu hỏa từ Monaco và Pháp đã được điều động, trong khi các đội pháp y vẫn ở hiện trường đến tận khuya.

Dự kiến, Bộ Trưởng Tư Pháp Monaco sẽ trình bày những phát hiện đầu tiên của cuộc điều tra vào thứ Ba, bao gồm cả việc phân loại pháp lý vụ tấn công.

[Politico: Three injured in parcel bomb attack in Monaco]

6. Pistorius cho biết Đức muốn sản xuất vũ khí của Mỹ ngay trên lãnh thổ của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Tư cho biết Đức muốn mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hoa Kỳ, bao gồm cả việc sản xuất các hệ thống vũ khí hoặc phụ tùng của Mỹ theo giấy phép tại Đức.

Khi được hỏi liệu việc sản xuất vũ khí của Mỹ tại Đức có làm suy yếu mục tiêu của Âu Châu là giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington hay không, Pistorius đã phản bác.

“Đó quả thực là một mâu thuẫn rõ ràng,” Pistorius nói, trước khi nói thêm: “Không ai nói rằng việc hướng tới sự độc lập hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng có nghĩa là chỉ cam kết với các hệ thống thuần túy Âu Châu. Điều đó không đúng, và trong tương lai cũng sẽ không đúng.”

Những phát biểu này được đưa ra tại một cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sau cuộc họp nội các Đức tập trung vào chính sách an ninh, vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo NATO nhóm họp tại Ankara.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Berlin cần những năng lực mà họ chưa có – hoặc không thể sản xuất đủ nhanh – trong bối cảnh Âu Châu đang chạy đua tái vũ trang, đó là lý do tại sao Berlin “rất quan tâm” đến việc sản xuất một số hệ thống hoặc phụ tùng hệ thống của Mỹ tại Đức. Điều này bao gồm các lĩnh vực liên quan đến chương trình F-35.

“Có những hệ thống mà chúng ta chưa có, hoặc chưa có [với số lượng đủ], mà chúng ta sẽ cần trong 10 đến 15 năm tới,” Pistorius nói. “Đồng thời, chúng ta biết rằng năng lực sản xuất hiện có cũng bị hạn chế.”

Thủ tướng Merz coi động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Âu Châu nhằm tái cân bằng liên minh mà không phá vỡ mối liên kết xuyên Đại Tây Dương.

“Chúng tôi muốn làm cho NATO nói chung trở nên Âu Châu hơn”, ông Merz nói. “Với tư cách là người Âu Châu, chúng tôi đang gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong NATO. Chúng tôi đang giảm bớt sự phụ thuộc xuyên Đại Tây Dương một chiều. Và đó là quyết định đúng đắn trong mọi hoàn cảnh đối với cả hai bờ Đại Tây Dương.”

Ông Rutte đã ủng hộ thông điệp đó.

“Đức dẫn đầu và Đức thực hiện lời hứa,” nhà lãnh đạo NATO nói, đồng thời cho biết thêm rằng hội nghị thượng đỉnh tuần tới sẽ “tập trung vào việc thực hiện lời hứa” - về chi tiêu quốc phòng, sản xuất quốc phòng và vấn đề Ukraine.

Ông Rutte cho biết Đức đang trên đà đầu tư 3,5% GDP vào quốc phòng vào năm 2029, gọi đây là “một thành tựu phi thường”.

Thông điệp của ông gửi đến ngành công nghiệp rất thẳng thắn. “Hãy sẵn sàng, tăng tốc, hợp tác cùng nhau. Mở rộng sản xuất. Mở rộng chuỗi cung ứng. Và nhanh chóng cung cấp những gì chúng ta cần cho an ninh của mình”, ông nói.

Ông Rutte cũng cho biết các đồng minh sẽ cam kết tại Ankara về việc hỗ trợ lâu dài cho Kyiv, đồng thời cảnh báo không nên xem nhẹ vai trò của Washington.

Ông Rutte nói: “Khi nói đến việc bảo vệ Ukraine, Mỹ vẫn là quốc gia không thể thiếu.”

[Politico: Germany wants to make US weapons on home turf, Pistorius says]

7. Tướng Syrsky: Quân đội Ukraine vẫn đang trong tình trạng thiếu quân.

Tướng Syrsky cho biết chiến lược chiến tranh tổng thể của Ukraine vẫn là gây thương vong tối đa cho quân Nga với tổn thất tối thiểu cho quân ta. Ông cảnh báo rằng quân đội Nga vẫn lớn hơn và được trang bị tốt hơn Quân đội Ukraine. Ông nói rằng ưu thế về nhân lực của Nga vẫn gấp nhiều lần so với Ukraine và việc Điện Cẩm Linh sẵn sàng sử dụng các chiến thuật nhà nước cảnh sát và ép buộc tội phạm và con nợ phải nhập ngũ khiến cho việc Nga thiếu quân tiếp viện để tham chiến trong thời gian ngắn là điều gần như không thể.

Ông nói chiến thuật chính của Ukraine vẫn là “phòng thủ chủ động”, nghĩa là lực lượng AFU sẽ cố gắng cầm chân Nga trên các trục tấn công chính của họ, đồng thời phát động các cuộc tấn công cục bộ ở bất cứ nơi nào lực lượng Nga dễ bị tổn thương. Khi được hỏi liệu cuộc chiến đã đạt đến bước ngoặt hay chưa, Syrsky nói rằng xu hướng giao tranh có thể đang chuyển dịch theo hướng đó, nhưng chắc chắn chưa có bước ngoặt nào xảy ra.

Bước ngoặt thực sự sẽ là khi quân Nga kiệt sức và suy sụp tinh thần đến mức quân Ukraine có thể tiến được 18-20 km (11-12 dặm) chỉ trong một ngày giao tranh, nhưng tình hình chiến trường hiện tại còn lâu mới đạt đến mức đó. Syrsky nói:

“Chúng ta đang kiềm chế kẻ địch ở những hướng tấn công chính của chúng... Đồng thời, chúng ta cũng tiến hành các hành động tấn công của riêng mình... Có dấu hiệu cho thấy kẻ địch đang kiệt sức. Nhưng tôi phải nhắc lại - chúng ta không nên đánh giá thấp chúng.”

[Kyiv Post: Ukraine’s General Syrsky: Ukraine’s armed forces still are the underdog.]

8. Các thành viên đảng Cộng hòa nổi loạn đe dọa dự luật chi tiêu cho Iran nếu quân đội Mỹ rút khỏi Ba Lan.

Một nhóm nhỏ các Dân biểu Cộng hòa ôn hòa tại Hạ viện đang đe dọa sẽ làm đổ vỡ dự luật chi tiêu 88 tỷ đô la cho cuộc chiến chống Iran nếu quân đội Mỹ được rút khỏi Ba Lan.

Dưới sự dẫn dắt của Dân biểu Don Bacon (R-Neb.), người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, nhóm nhỏ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa này có thể bác bỏ dự luật chi tiêu khẩn cấp, trong đó cũng bao gồm viện trợ nông nghiệp và tiền để chống lại virus Ebola. Bacon và các đồng minh của ông đang cố gắng buộc Tòa Bạch Ốc thực hiện kế hoạch thay thế 4.200 binh sĩ Mỹ đã đột ngột rút khỏi Ba Lan vào tháng trước.

Chỉ cần ba phiếu chống cũng có thể dẫn đến rắc rối nghiêm trọng cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, xét đến đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện và sự phản đối rộng rãi dự kiến từ đảng Dân chủ đối với dự luật này, cũng như những lo ngại từ các thành viên đảng Cộng hòa theo chủ nghĩa thắt chặt chi tiêu về việc phải chi một khoản tiền khổng lồ như vậy.

Cuộc đối đầu này là cuộc đụng độ mới nhất giữa những người theo chủ nghĩa diều hâu trong quốc phòng thuộc đảng Cộng hòa và chính quyền Trump, vốn phần lớn đã phớt lờ những lo ngại của đảng Cộng hòa về việc rút quân khỏi Âu Châu - một phần trong nỗ lực lớn hơn của Tòa Bạch Ốc nhằm buộc các quốc gia Âu Châu phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh quốc gia của chính họ.

“Trước đây chúng ta có năm lữ đoàn, giờ chỉ còn ba,” Bacon nói về lực lượng Mỹ tại Ba Lan, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. “Điều này không thể chấp nhận được. … Nếu họ muốn tôi ủng hộ khoản viện trợ bổ sung, tốt hơn hết là họ nên thẳng thắn đề cập đến vấn đề này,” Bacon nói thêm, người tự nhận mình là “phát ngôn nhân” của nỗ lực này.

Tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố Ngũ Giác Đài sẽ tiến hành xem xét lại lực lượng Mỹ tại Âu Châu trong vòng sáu tháng, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh NATO đã từ chối hỗ trợ quân sự cho Mỹ trong cuộc chiến tranh Iran.

“Tôi ủng hộ Don,” Dân biểu Brian Fitzpatrick (đảng Cộng hòa, bang Pennsylvania) nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông muốn Ngũ Giác Đài giải thích lý do tại sao bộ này lại thay đổi lập trường về “chính sách không thể bàn cãi” đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Dân biểu Austin Scott Đảng Cộng Hòa, đơn vị Georgia, cũng là thành viên của Ủy ban Quân sự, cho biết mặc dù ông vẫn sẽ ủng hộ dự luật bổ sung, “nhưng chúng ta sẽ không có đủ phiếu để thông qua nếu thiếu hai người đó.”

Tòa Bạch Ốc, Bộ Quốc phòng và văn phòng của ông Johnson chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các yêu cầu bình luận.

Việc đột ngột hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.200 binh sĩ quân đội Mỹ đến Ba Lan hồi tháng 5 đã khiến các nhà lập pháp Mỹ, các lãnh đạo quân đội và các quan chức Ba Lan bất ngờ. Hai quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ngay lập tức được cử đến Washington khi Warsaw gấp rút tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vào thời điểm đó, Bacon nói rằng đó là “một cú tát vào mặt Ủy ban Quân sự”, và Chủ tịch ủy ban Mike Rogers (đảng Cộng hòa, bang Alabama) đã nói với Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll rằng ủy ban của ông “không hài lòng”.

Vài ngày sau thông báo của Ngũ Giác Đài, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan “dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của bà Karol Nawrocki, người hiện là Tổng thống Ba Lan, người mà tôi tự hào đã ủng hộ”.

Nhưng những binh lính đó vẫn chưa được triển khai.

Dân biểu Joe Wilson (tiểu bang Nam Carolina), đồng thời là thành viên của Ủy ban Quân sự, cho biết ông hy vọng việc không bỏ phiếu cho dự luật bổ sung sẽ không cần thiết, và Ngũ Giác Đài sẽ sớm thay thế số quân này.

“Tôi nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực,” anh ta nói.

[Politico: GOP rebels threaten Iran spending bill over Poland troop fight]

9. Tổng thống Zelenskiy kêu gọi Ireland và Liên Hiệp Âu Châu “giữ lời hứa” và thúc đẩy quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine.

Trong chuyến thăm chính thức Ireland ngày 1 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine.

Ông đã đưa ra những nhận xét này tại lễ khai mạc đánh dấu việc Dublin tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu kéo dài sáu tháng vào ngày 1 tháng 7.

Ireland tuyên bố rằng việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hội nhập Liên Hiệp Âu Châu với tất cả các quốc gia ứng cử viên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nửa cuối năm 2026, nhưng tiến trình này lại một lần nữa bị cản trở bởi chính phủ mới của Hung Gia Lợi do Peter Magyar lãnh đạo.

“Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta tin tưởng vào điều đó, tiến về phía trước mà không để mất thời gian”, Tổng thống Zelenskiy nói.

Ngày 15 tháng 6, Ukraine công bố nhóm cải cách mở rộng đầu tiên trong số sáu nhóm, danh sách các cải cách mà Kyiv phải thực hiện để gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Người ta kỳ vọng rất cao rằng năm cụm khu vực còn lại có thể mở cửa sớm nhất vào tháng 7, nhưng các nhà ngoại giao từ sáu quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đã xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng Hung Gia Lợi đang cản trở tiến trình này.

Một nỗ lực do Hung Gia Lợi dẫn đầu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu ngày 18 tháng 6 đã buộc phải loại bỏ cụm từ “càng sớm càng tốt” khỏi các kết luận chung ủng hộ quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine và Moldova.

[Kyiv Independent: Zelensky calls on Ireland, EU to ‘keep promises’, advance Ukraine’s membership]

10. Ông Erdoğan bác bỏ việc Israel công nhận tội ác diệt chủng người Armenia, đồng thời nêu bật các trường hợp tử vong ở Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã lên tiếng phản bác Israel hôm thứ Ba sau khi nước này đồng ý bỏ phiếu chính thức công nhận tội ác diệt chủng Armenia vào Chúa Nhật.

Việc công nhận và cuộc tranh cãi sau đó là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai nước, vốn đã lao dốc không phanh kể từ khi Israel tiến hành cuộc chiến ở Gaza.

“Chúng tôi không hề để tâm đến những lời vu khống về đất nước mình từ mạng lưới sát nhân mang trên tay máu của 73.000 người dân Gaza vô tội, phần lớn là trẻ em và phụ nữ”, ông Erdoğan nói sau cuộc họp nội các. “Trong lịch sử của chúng ta không có diệt chủng, không có thảm sát, không có áp bức và không có chủ nghĩa thực dân.”

Ông Erdoğan đã nhiều lần tuyên bố Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza, và tuần trước, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yılmaz đã mô tả cuộc bỏ phiếu công nhận tội ác diệt chủng Armenia của Israel là “một nỗ lực che đậy tội ác của chính họ”. Chính phủ Israel đã kịch liệt phủ nhận việc phạm tội diệt chủng.

Vấn đề đang được thảo luận là chiến dịch của Đế quốc Ottoman, ước tính đã giết hại hơn 1 triệu người Armenia và được giới học giả xem là vụ diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Nhiều thành viên Liên Hiệp Âu Châu công nhận sự kiện này là một vụ diệt chủng, và vào năm 2015, Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết chống diệt chủng nhân kỷ niệm 100 năm sự kiện này.

Nhiều học giả cũng cho rằng hành động của Israel ở Gaza cấu thành tội diệt chủng.

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, Erdoğan lập luận rằng việc công nhận Israel bị suy yếu bởi cả “sự tàn bạo của chính Israel ở Gaza” và bởi lịch sử cứu giúp người Do Thái khỏi nạn diệt chủng Holocaust trong Thế chiến thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdoğan nói: “Có một đức tính tốt đẹp là bảo vệ những người đã chạy trốn khỏi sự đàn áp của Đức Quốc xã. Những kẻ phỉ báng Thổ Nhĩ Kỳ và dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ… hiểu điều này rõ hơn ai hết, nếu họ nhìn vào lịch sử của chính mình.”

Đến thời điểm bài báo được đăng tải, Bộ Ngoại giao Israel vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

[Politico: Erdoğan rejects Israel’s Armenian genocide recognition, points to Gaza deaths]

11. Ukraine sẽ cho phép xuất khẩu vũ khí lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện.

Ngày 1 tháng 7, chính phủ Ukraine đã phê duyệt “cơ chế minh bạch đầu tiên” cho việc xuất khẩu vũ khí từ nước này, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, một động thái mà các công ty quốc phòng cho rằng sẽ giúp họ tồn tại và phát triển ngành công nghiệp này về lâu dài.

“Lần đầu tiên, một quy trình rõ ràng đã được thiết lập, quy định các quy tắc thống nhất cho nhà nước, các nhà sản xuất và các đối tác,” Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết như trên.

Mặc dù nhiều công ty công nghệ quân sự tiên tiến đã xuất hiện kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga năm 2022, chính phủ Ukraine cho đến nay vẫn hạn chế việc xuất khẩu ra nước ngoài của họ. Nhưng các công ty quốc phòng Ukraine hiện sản xuất nhiều hơn số lượng nhà nước có thể mua, dẫn đến lời kêu gọi từ các công ty về việc mở cửa xuất khẩu để cho phép các doanh nghiệp duy trì hoạt động tài chính đồng thời mở rộng quy mô.

Bộ trưởng Fedorov cho biết cơ chế này sẽ “bảo đảm các nhà sản xuất Ukraine có các quy tắc rõ ràng khi làm việc với các đối tác quốc tế, có thể mở rộng quy mô sản xuất, thu hút đầu tư, đồng thời bảo đảm ưu tiên cung cấp các nhu cầu cho Lực lượng Quốc phòng Ukraine.”

Việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ sẽ bị giới hạn trong phạm vi các quốc gia tham gia Thỏa thuận Máy bay điều khiển từ xa, một sáng kiến của chính phủ Ukraine. Hai mươi bảy quốc gia đã ký kết thỏa thuận này, bao gồm 15 quốc gia thành viên NATO.

Bộ trưởng Fedorov cho biết, những thay đổi này sẽ mang đến một quy trình minh bạch hơn cho các nhà sản xuất Ukraine khi xin phép xuất khẩu.

“Toàn bộ quy trình sẽ được số hóa và tinh gọn tối đa, và tôi hy vọng các bạn sẽ hài lòng khi bán sản phẩm của mình cho các đối tác của chúng tôi,” Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov phát biểu trước những người tham dự một sự kiện ở Kyiv vào ngày 30 tháng 6, một ngày trước khi thông báo được đưa ra.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Fedorov lưu ý rằng mặc dù Ukraine “đã thông qua hơn 50 văn bản pháp luật và quy định liên quan đến công nghệ quốc phòng trong suốt thời chiến”, chính phủ đã và đang nghiên cứu “văn bản này trong nhiều tháng - thậm chí là hơn một năm”.

Tuy nhiên, những thay đổi này sẽ diễn ra “mà không kèm theo việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”, Bộ trưởng Fedorov cho biết, và việc tái xuất khẩu sẽ khả thi với sự đồng ý bằng văn bản của Ukraine.

Bộ trưởng Fedorov cũng cho biết nhu cầu của quân đội Ukraine sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ hoạt động xuất khẩu nào.

Trường Kinh tế Kyiv ước tính rằng phân khúc công nghệ cao của ngành quốc phòng Ukraine sẽ đạt 6,8 tỷ đô la vào năm 2025, mặc dù họ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

Giám đốc điều hành của FirePoint, một nhà sản xuất lớn các máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn hành trình Flamingo chủ lực của Ukraine, cho biết vào tháng 5 rằng công ty này có giá trị ước tính 6 tỷ đô la - một dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của các công ty quốc phòng Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.

Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trước đó đã ám chỉ việc mở cửa xuất khẩu vào tháng 2 năm 2026, và cuộc chiến ở Trung Đông đã thổi luồng sinh khí mới vào cuộc tranh luận, nhưng phát biểu của Fedorov là bước đi cụ thể nhất hướng tới việc tự do hóa xuất khẩu.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những thay đổi về kiểm soát xuất khẩu sẽ có tác động như thế nào. Ukraine, và đặc biệt là Tổng thống Zelenskiy, đã do dự trong việc nới lỏng các hạn chế vì lo ngại rằng việc đó có thể dẫn đến việc xuất khẩu vũ khí cần thiết cho cuộc chiến.

Bộ trưởng Fedorov nói: “Tôi hy vọng điều này sẽ giúp Ukraine trở thành một cường quốc toàn cầu bằng cách cho phép chúng tôi mở cửa xuất khẩu, chia sẻ công nghệ và giúp củng cố nền dân chủ của các đối tác đang ủng hộ chúng tôi ngày hôm nay.”

[Kyiv Independent: Ukraine to allow weapons exports for first time since start of full-scale war]

12. Witkoff và Kushner gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Qatar, nhưng không có “cuộc gặp trực tiếp nào được lên lịch” với Iran.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, các đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể của tổng thống – đã gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải của Qatar hôm thứ Ba để tìm cách dàn xếp một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Majed Al Ansari cho biết: “Ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đang ở Doha để gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải, các quan chức Qatar, và các cuộc đàm phán sẽ xoay quanh tất cả các vấn đề khu vực.”

Phát ngôn nhân cho biết, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bao gồm thảo luận về Iran và Li Băng, và nói thêm: “Họ không đến đây để đàm phán với người Iran.”

Cả Mỹ và Iran đều cho biết họ sẽ cử quan chức đến Qatar để thảo luận về bản ghi nhớ được ký kết giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Iran. Tổng thống Trump lần đầu tiên thông báo về cuộc gặp này, cho rằng Iran đã yêu cầu điều đó trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai.

“Theo như tôi được biết, hiện chưa có cuộc gặp trực tiếp nào giữa hai bên được lên lịch trong những ngày tới”, ông Al Ansari cho biết hôm thứ Ba.

Ông nói thêm rằng một “phái đoàn kỹ thuật của Iran thường xuyên đi lại giữa Iran và Doha tùy thuộc vào tiến trình đàm phán”, và “hiện tại không có phái đoàn cao cấp nào có mặt”.

Ban đầu, Qatar từ chối làm trung gian hòa giải sau khi Tehran phát động các cuộc tấn công trên không chưa từng có tiền lệ nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh để trả đũa các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2, nhưng tiểu vương quốc vùng Vịnh này đã đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây sau khi Pakistan làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn ban đầu vào tháng 4.

[CBSNews: Witkoff and Kushner meet mediators in Qatar, but no “direct meetings scheduled” with Iran]

13. Iran chuẩn bị tang lễ cho cố lãnh đạo tối cao.

Những bức chân dung khổng lồ của Ayatollah Ali Khamenei, cố lãnh đạo tối cao của Iran, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào đầu cuộc chiến, được treo tại Đại sảnh Mosalla ở Tehran hôm thứ Ba khi các công nhân đang gấp rút chuẩn bị cho lễ tang trọng thể của ông.

Lễ tang của ông, ban đầu bị hoãn lại vào thời điểm xung đột leo thang, sẽ diễn ra khi Iran và Mỹ duy trì một thỏa thuận ngừng bắn mong manh sau khi ký kết một thỏa thuận sơ bộ.

Khamenei, một nhân vật tinh thần đối với nhiều người theo đạo Shiite, đã bị ám sát ở tuổi 86 tại khu nhà riêng của ông ở trung tâm thủ đô Tehran vào ngày 28 tháng 2, ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Lễ tang công khai của ông sẽ bắt đầu vào thứ Bảy, thi hài ông sẽ được quàn tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran, nơi diễn ra các buổi cầu nguyện thứ Sáu quan trọng, các nghi lễ chính thức và các cuộc tụ họp tôn giáo.

Thi thể của những người thân bị sát hại của ông ta cũng sẽ được trưng bày.

Theo các quan chức, các nghi lễ dự kiến sẽ thu hút 15-20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước.

Các công nhân đang sơn lại toàn bộ khu vực, trong khi lực lượng cảnh sát hiện diện dày đặc xung quanh công trường. Đoạn phim do đài truyền hình nhà nước phát sóng cho thấy các công nhân đang hàn các cấu trúc kim loại trong khi cần cẩu nâng vật liệu xây dựng xung quanh khu phức hợp.

Do dự kiến sẽ có lượng người tham dự rất đông, đài truyền hình nhà nước đã kêu gọi những người đến dự tang lễ sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến địa điểm tổ chức và phát đi các thông điệp an toàn công cộng, khuyến cáo mọi người nên uống đủ nước vì nhiệt độ dự kiến sẽ tăng cao trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.

Một phóng viên của hãng tin AFP đã chứng kiến một số làn đường trên các tuyến xa lộ chính khắp thủ đô bị đóng cửa, làm trầm trọng thêm tình trạng giao thông vốn đã rất tắc nghẽn ở Tehran.

Đài truyền hình nhà nước cũng dành phần lớn thời lượng phát sóng trong những ngày gần đây cho các phim tài liệu về cuộc đời của Khamenei.

[CBSNews: Iran prepares for late supreme leader’s funeral]

14. Tổng thống Zelenskiy rút ngắn chuyến thăm Ireland khi tình báo cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã rút ngắn chuyến thăm Dublin hôm thứ Tư, cảnh báo rằng Điện Cẩm Linh sẽ sớm phát động một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy đang tham dự ngày đầu tiên nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Ireland tại Hội đồng Liên minh Âu Châu và, trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Micheál Martin, đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ rời Ireland ngay lập tức.

“Chúng tôi biết rằng Putin đã chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn này nhằm vào Ukraine từ lâu rồi,” Tổng thống Zelenskiy nói. “Tối nay, đó là mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt,” ông tiếp tục, đồng thời cảnh báo người dân của mình hãy chú ý đến các cảnh báo không kích.

Ông cảm ơn người đồng cấp Ireland, nhấn mạnh rằng “trong suốt những năm tháng chiến tranh này, Ireland luôn kiên định ủng hộ”, bất chấp chính sách trung lập quân sự lâu dài của nước này.

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Điện Cẩm Linh đã phát động các cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine, khiến hơn 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong những tháng gần đây, Kyiv đã phải vật lộn để phòng thủ trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga, đặc biệt là khi họ đang cạn kiệt nguồn hỏa tiễn đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất.

[Politico: Zelenskyy cuts Irish visit short as intelligence warns of Russian massive attack]

15. Qatar khẳng định không có tài sản bị đóng băng nào được chuyển giao cho Iran.

Qatar hôm thứ Ba cho biết không có tài sản bị đóng băng nào được chuyển giao cho Iran, sau khi tổng thống Iran nói rằng 6 tỷ đô la sẽ được giải phóng theo bản ghi nhớ được ký kết giữa Iran và Mỹ khoảng hai tuần trước.

“Cho đến nay, chưa có khoản tiền nào được chuyển khoản,” phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Majed Al Ansari cho biết hôm thứ Ba.

Ông Al Ansari nói thêm: “Qatar không phải là chủ sở hữu của các khoản tiền này. Nước này chỉ đóng vai trò là trung gian tài chính quản lý các tài khoản này trong khuôn khổ thỏa thuận giữa các bên.”

“Việc chuyển tiền hay không được thực hiện theo thỏa thuận chung giữa hai bên và theo tiến trình đàm phán, hiện vẫn chưa diễn ra”, ông nói.

Hôm thứ Hai, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết nước này sắp nhận được 6 tỷ Mỹ Kim tài sản bị đóng băng hiện đang được giữ tại Qatar. Việc giải tỏa tài sản tài chính của Iran là một trong những điều kiện trong bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran.

Tuần trước, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington sẽ bảo đảm bất kỳ khoản tiền nào của Iran được giải ngân do các cuộc đàm phán đang diễn ra sẽ không được dùng để tài trợ cho khủng bố.

“Nếu chúng ta giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, chúng ta có thể bảo đảm rằng... tiền của Iran sẽ được dùng để giúp đỡ người dân Iran chứ không phải để tài trợ cho khủng bố,” ông nói với các phóng viên một ngày sau vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên, và cho đến nay là duy nhất, với Iran được tổ chức theo thỏa thuận ghi nhớ.

[CBSNews: No frozen assets have been transferred to Iran, says Qatar]