Thượng Hội đồng bầu các thành viên mới cho Hội đồng Thường vụ

Các đại biểu Thượng Hội đồng đã bầu các thành viên mới vào Hội đồng Thường vụ của Ban Thư ký Tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục.

(Tin Vatican)

Đại hội đồng lần thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục vào thứ Tư (23/10/2024), đã bầu các thành viên mới vào Hội đồng Thường vụ của Ban Thư ký Tổng quát của Thượng Hội đồng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã sửa đổi Chỉ thị hiện hành quản trị công việc của Đại hội đồng, tăng tổng số thành viên lên 17, theo một tuyên bố do Ban Thư ký Thượng Hội đồng đề ra.

Trong số này, mười hai người đã được bầu vào buổi chiều thứ Tư (23/102024) từ các giám mục giáo phận/giáo phận chính thống hoặc tương đương là thành viên của Đại hội: 1 từ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, 1 từ Châu Đại Dương và 2 từ Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á.

Ngoài những vị này, Đức Giáo Hoàng còn bổ nhiệm 4 thành viên, cũng như, theo đúng thời hạn, người đứng đầu Bộ Giáo triều Rôma chịu trách nhiệm về chủ đề của Thượng Hội đồng kế tiếp.

Như đã nêu trong Tông hiến Episcopalis Communio (số 24, 1-3), Hội đồng thường trực của Ban thư ký chung chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện Thượng hội đồng thường trực.

Các thành viên của Hội đồng thường trực bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào cuối Đại hội đồng thường trực đã bầu họ, họ là thành viên của Đại hội đồng thường trực tiếp theo và nhiệm kỳ của họ kết thúc khi Đại hội đồng đó bị giải tán.

Do Đức Thánh Cha chủ trì, Hội đồng là một phần thiết yếu của Ban thư ký chung.

Hội đồng thường trực mới sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng này về tính công nghị và chuẩn bị cho Thượng hội đồng tiếp theo.

Đức Hồng Y Mario Grech, chúc các thành viên mới được bầu vào các vai trò, cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên sắp mãn nhiệm vì sự hợp tác quý báu của họ trong việc đưa tiến trình công nghị hiện tại đến thành công.

Các thành viên được bầu là:

- ĐẠI DIỆN CÁC Giáo Hội Công Giáo PHƯƠNG ĐÔNG

Đức Hồng Y Youssef ABSI, Thượng phụ Antioch của người Melkite Hy Lạp, Trưởng Hội đồng Giáo Hội Công Giáo Melkite Hy Lạp

- ĐẠI DIỆN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Đức Tổng Giám Mục Timothy John COSTELLOE, S.D.B., Tổng giám mục Perth (Úc)

- ĐẠI DIỆN BẮC MỸ

Đức Hồng Y Daniel Ernest FLORES, Giám mục Brownsville (Hoa Kỳ)

Đức Hồng Y Alain FAUBERT, Giám mục Valleyfield (Canada)

- ĐẠI DIỆN MỸ LA TINH

Đức Hồng Y Luis José RUEDA APARICIO, Tổng giám mục Bogotá (Colombia)

Đức Hồng Y José Luis AZUAJE AYALA, Tổng Giám mục Maracaibo (Venezuela)

- ĐẠI DIỆN CHÂU ÂU

Đức Hồng Y Jean-Marc AVELINE, Tổng Giám mục Marseille (Pháp) Đức ông Gintaras GRUŠAS, Tổng Giám mục Vilnius (Lithuania)

- ĐẠI DIỆN CHÂU PHI

Đức Hồng Y Dieudonné NZAPALAINGA, C.S.Sp., Tổng Giám mục Bangui (Cộng hòa Trung Phi)

H.E. Đức ông Andrew FUANYA NKEA, Tổng Giám mục Bamenda (Cameroon)

- ĐẠI DIỆN CHÂU Á

Đức Hồng Y Filipe Neri António Sebastião DO ROSÁRIO FERRÃO, Tổng Giám mục Goa và Damão (Ấn Độ)

Đức Giám Mục Pablo Virgilio S. DAVID, Giám mục Kalookan (Philippines)

Trong danh sách này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bổ nhiệm 4 thành viên khác nữa.

Các thành viên kết thúc nhiệm kỳ tại đại hội lần thứ mười sáu là:

Đức Hồng Y Ignace Youssif III YOUNAN, Thượng phụ Antioch của người Syria, Trưởng Thượng hội đồng Giáo Hội Công Giáo Syria (Liban)

Đức Hồng Y Christoph SCHÖNBORN, O.P., Tổng giám mục Vienna (Áo)

Đức Hồng Y Oswald GRACIAS, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục (Ấn Độ)

Đức Hồng Y Gérald Cyprien LACROIX, I.S.P.X., Tổng giám mục Quebec, (Canada)

Đức Hồng Y Charles Maung BO, S.D.B., Tổng giám mục Yangon (Myanmar)

Đức Hồng Y Daniel Fernando STURLA BERHOUET, S.D.B., Tổng giám mục Montevideo (Uruguay)

Đức Hồng Y Dieudonné NZAPALAINGA, C.S.Sp., Tổng giám mục Bangui (Cộng hòa Trung Phi)

Đức Hồng Y Sérgio da ROCHA, Tổng Giám mục Brasilia (Brazil) Đức Hồng Y Joseph William TOBIN, C.S.R., Tổng Giám mục Newark (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Đức Hồng Y Juan José OMELLA OMELLA, Tổng Giám mục Barcelona (Tây Ban Nha)

Đức Hồng Y Joseph COUTTS, Tổng Giám mục Karachi (Pakistan) Đức Hồng Y Matteo Maria ZUPPI, Tổng Giám mục Bologna (Ý)

H.E. Đức Tổng Giám Mục Gabriel MBILINGI, C.S.Sp., Tổng Giám mục Lubango (Angola) H.E.

Đức Tổng Giám Mục Anthony Colin FISHER, O.P., Tổng Giám mục Sydney (Úc)

H.E. Đức Tổng Giám Mục Jaime CALDERÓN CALDERÓN, Giám mục Tapachula (Mexico)

H.E. Mon. Andrew FUANYA NKEA, Tổng Giám mục Bamenda (Cameroon)