1. Ukraine cho biết, nhà máy lọc dầu và bến cảng ở vùng Krasnodar Krai bị tấn công trong bối cảnh cuộc tấn công phối hợp sâu rộng vào miền nam nước Nga.
Các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đã nhắm vào một số khu vực của Nga vào đêm 17 tháng 2, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar Krai, nơi một đám cháy lớn đã bùng phát sau các cuộc tấn công được báo cáo, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chính quyền địa phương và mạng xã hội. Thuyền trưởng Trung Tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải Quân, cho biết như trên hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai.
Trong một đêm đầy hiệu quả đối với chiến dịch tấn công sâu quy mô lớn của Ukraine, đơn vị đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cũng đã tấn công trạm dầu Tamanneftegaz trong cùng khu vực, một nguồn tin từ cơ quan này cho biết với tờ Kyiv Independent.
Nhà máy lọc dầu Ilsky, nơi cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, giải quyết 6,42 triệu tấn dầu mỗi năm, trở thành một trong những nhà máy lớn nhất ở miền nam nước Nga. Nhờ vị trí gần các cảng Hắc Hải, sản phẩm của nhà máy được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ hậu cần quân sự của Nga.
Tại cơ sở Tamanneftogaz, nơi có sức chứa dự trữ hơn một triệu mét khối sản phẩm dầu mỏ, cuộc tấn công của SBU Alpha là cuộc tấn công thành công thứ hai vào nhà ga này trong vòng chưa đầy một tháng.
Vụ tấn công trước đó vào ngày 22 tháng Giêng, nhằm vào các đường ống gần bến tàu và các tòa nhà kho dự trữ, được ước tính đã gây thiệt hại hơn 50 triệu đô la.
“Vào ban đêm, người dân địa phương đã đăng tải trên mạng xã hội về một loạt vụ nổ”, nguồn tin từ SBU cho biết.
“Do vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, một vụ cháy đã xảy ra tại khu phức hợp chuyển dầu.”
[Kyiv Independent: Oil refinery, port terminal struck in Krasnodar Krai amid joint deep strike on southern Russia, Ukraine says]
2. Lithuania cảnh báo về những bảo đảm “rỗng tuếch” được quảng cáo là tương tự Điều 5 dành cho Ukraine.
Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys đã bác bỏ khái niệm về các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5” mà Ukraine đang đàm phán với phương Tây, đồng thời kêu gọi các giải pháp thực tế thay vì những lời hứa “rỗng tuếch”.
“Không thể có điều gì tương tự như Điều 5… Bởi vì Điều 5 có nghĩa là nếu bạn gặp khó khăn, tôi hứa sẽ đến và nếu cần thiết, tôi sẽ hy sinh cả mạng sống vì bạn”, ông nói.
Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Lithuania, bất kỳ sự ước tính nào khác đều chỉ là “lời lẽ hoa mỹ”.
Bị cấm gia nhập NATO đầy đủ, Ukraine đã đàm phán với các đối tác phương Tây về các bảo đảm an ninh hậu chiến dựa trên điều khoản phòng thủ chung theo Điều 5 của NATO, nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai.
Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định rằng một cuộc tấn công chống lại một thành viên là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên, và các đồng minh cam kết cung cấp hỗ trợ, kể cả bằng biện pháp quân sự.
Chính quyền Tổng thống Trump đã phát tín hiệu sẵn sàng cung cấp những bảo đảm như vậy cho Ukraine như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình, làm dấy lên tranh luận về độ tin cậy của chúng và liệu chúng có thể làm suy yếu uy tín của NATO hay không.
Ngoại trưởng Budrys nói: “Những bảo đảm an ninh thực sự có nghĩa là các lực lượng sẽ đến hỗ trợ Ukraine. Nếu không, thì sẽ có những biện pháp khác”, đồng thời nêu ra việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu trong tương lai hoặc hỗ trợ tài chính cho Quân đội Ukraine là những lựa chọn khả thi hơn.
Để bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine, các đối tác của Kyiv phải “đầu tư vào tiến trình này” và “tránh những cấu trúc rỗng tuếch cũng như một số thỏa thuận và bảo đảm giả tạo”, vị bộ trưởng nói thêm.
Tờ Politico đưa tin hồi đầu tháng Hai rằng Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen đã kêu gọi các quan chức Mỹ tránh so sánh bất kỳ thỏa thuận song phương nào được ký kết với Kyiv với Điều 5, để không gây nhầm lẫn giữa hai điều khoản này.
Phần Lan, quốc gia gia nhập NATO năm 2023, có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga, trong khi Lithuania giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad được Nga vũ trang mạnh và đồng minh Belarus của Mạc Tư Khoa, khiến cả hai đồng minh đều nằm trong tầm ngắm của một cuộc xung đột tiềm tàng.
Tổng thống Donald Trump, người thường xuyên chỉ trích các đồng minh Âu Châu và tích cực thúc đẩy việc sáp nhập Greenland, đã thừa nhận vào ngày 9 Tháng Giêng rằng cam kết của ông đối với quốc phòng tương lai của Ukraine phụ thuộc vào niềm tin của ông rằng Nga sẽ không xâm lược một lần nữa.
Các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh vẫn tiếp tục khi các quan chức Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến sẽ gặp lại nhau tại Geneva vào ngày 17-18 tháng 2.
Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi ký kết các cam kết an ninh kéo dài 20 năm trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình, Washington cho đến nay vẫn do dự trong việc ký kết bất kỳ cam kết nào, và ưu tiên thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng trước.
[Kyiv Independent: Lithuania warns against 'hollow' Article 5-like guarantees for Ukraine]
3. Tổng thống Zelenskiy cảnh báo về các cuộc tấn công mới của Nga vào Ukraine khi các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva được nối lại.
Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Ba, 17 Tháng Hai, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong khi phái đoàn đàm phán của Kyiv đến Geneva để tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Hoa Kỳ và Nga.
“Các báo cáo tình báo cho biết người Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới vào lĩnh vực năng lượng, và hệ thống phòng không cần được cấu hình đúng cách”, Tổng thống Zelenskiy nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình.
Ông kêu gọi các đối tác bảo đảm việc cung cấp hỗ trợ phòng không kịp thời, vì sự chậm trễ có thể làm tăng thiệt hại từ các cuộc tấn công.
Ông nói: “Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp hỏa tiễn phòng không, bất kỳ sự giao hàng không đúng thời hạn nào đều làm gia tăng thiệt hại từ các cuộc tấn công”, đồng thời nhấn mạnh rằng các cam kết được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich gần đây cần được thực hiện nhanh chóng.
Tổng thống Zelenskiy cho biết phái đoàn của ông đã đến Geneva và đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, nhưng cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp tục của Nga có thể khiến tiến trình đàm phán trở nên khó khăn hơn.
Ông nói: “Nga không thể cưỡng lại sự cám dỗ của những ngày cuối đông lạnh giá và muốn giáng những đòn đau đớn lên người dân Ukraine. Càng nhiều hành động xấu xa này từ phía Nga, càng khó để mọi người đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với họ.”
Ông cho biết Ukraine đã đồng ý với những đề xuất thực tế của Mỹ, bao gồm một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, dài hạn, nhưng nói rằng Nga đã bác bỏ ý tưởng này và tiếp tục các cuộc tấn công ở tiền tuyến cũng như các cuộc tấn công vào các thành phố và các cơ sở năng lượng.
Ông nói: “Chúng tôi kỳ vọng các đối tác sẽ hành động sao cho việc ép buộc kẻ gây hấn phải hòa bình thực sự có hiệu quả”.
[Kyiv Independent: Zelensky warns of new Russian strikes on Ukraine as Geneva peace talks resume]
4. Lực lượng đặc nhiệm SBU tấn công nhà máy hóa chất sản xuất thuốc nổ sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm xa của Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công thành công một nhà máy hóa chất lớn của Nga, nơi cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc nổ của nước này. Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết như trên trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai.
Cuộc tấn công vào nhà máy hóa chất Metafrax ở vùng Perm Krai được thực hiện trong đêm 16-17 tháng 2 bởi các chuyên gia tấn công sâu vào lãnh thổ Nga thuộc đơn vị Alpha của SBU, đơn vị này thường xuyên tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Theo SBU, cơ sở này, nơi sản xuất methanol, urotropine, urê và pentaerythritol - tất cả đều là tiền chất để chế tạo chất nổ cấp độ vũ khí - đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.
[Kyiv Independent: SBU strikes chemical factory used for explosives production deep inside Russia]
5. Rubio ca ngợi triều đại của Orbán là ‘Thời kỳ hoàng kim’ trong quan hệ với Hoa Kỳ trước thềm cuộc bầu cử ở Hung Gia Lợi
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán tại Budapest hôm thứ Hai và tuyên bố “thời kỳ vàng son” trong quan hệ song phương khi Hung Gia Lợi chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Tư.
Trong cuộc họp báo chung tại điểm dừng chân cuối cùng của chuyến công du Âu Châu, Rubio đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác mà ông cho là “thân thiết nhất có thể tưởng tượng được”, nhấn mạnh “mối quan hệ cực kỳ thân thiết” giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi, đồng thời khẳng định “thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi”.
Ông nói thêm rằng việc Hung Gia Lợi phát triển thịnh vượng là lợi ích quốc gia của Washington “chừng nào ông còn là thủ tướng”, đồng thời cho rằng hai nước “thậm chí còn chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác”.
Ông Rubio đã không đưa ra bất kỳ lời ủng hộ chính thức nào trước cuộc bầu cử tháng Tư. Ông Orbán đang bị đối thủ Péter Magyar dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận.
Ông Orbán nói rằng nền dân chủ Hung Gia Lợi “rất mạnh mẽ” và chính phủ “sẽ được thành lập sau cuộc bầu cử ở Hung Gia Lợi dựa trên ý nguyện của người dân Hung Gia Lợi”.
“Có lúc tôi thua, có lúc tôi thắng”, ông Orbán nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông không sợ thất bại dù ông luôn hy vọng sẽ chiến thắng.
Thủ tướng Hung Gia Lợi cũng dự kiến sẽ đến Washington trong tuần này để tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump.
[Politico: ‘Golden age’: Rubio praises Orbán ahead of Hungary election]
6. Trung Quốc phản ứng trước nỗ lực mới của CIA nhằm tuyển mộ gián điệp Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cam kết sẽ ngăn chặn “các thế lực chống Trung Quốc” sau khi CIA công bố một video gây chấn động bằng tiếng Trung nhằm kêu gọi người cung cấp thông tin từ hàng ngũ sĩ quan của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là PLA.
Mặc dù các cơ quan tình báo thường xuyên xây dựng nguồn tin trong cả quân đội đồng minh và đối địch, các nhà quan sát nhận thấy đoạn video dài 95 giây này lại lộ liễu một cách bất thường. Việc công bố đoạn video diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng do nhiều bất bình gây ra, từ thương mại đến sự cạnh tranh leo thang ở Tây Thái Bình Dương.
Thời điểm này cũng rất nhạy cảm đối với giới quân đội Trung Quốc, chỉ vài tuần sau khi một sĩ quan cao cấp khác bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ: “Phía Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết trấn áp các hoạt động xâm nhập và phá hoại của các thế lực chống Trung Quốc bên ngoài, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước. Âm mưu của các thế lực chống Trung Quốc sẽ không thành công.”
Video mở đầu với cảnh một sĩ quan Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bước vào một cơ sở quân sự để tham dự một cuộc họp cao cấp. “Đây là thế giới mà tôi quen thuộc. Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân,” người dẫn chuyện nói. “Tuy nhiên, ngày càng rõ ràng hơn: điều mà các nhà lãnh đạo thực sự bảo vệ chỉ là lợi ích cá nhân của chính họ.”
Ông ta nói: “Bất cứ ai có khả năng lãnh đạo đều không tránh khỏi bị ghen tị và bị loại bỏ một cách tàn nhẫn” - ngôn ngữ này dường như được soạn thảo để gây được tiếng vang với các sĩ quan đang bất an trước những hành động kỷ luật gần đây đối với các nhân vật cao cấp, bao gồm cả Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trương Du Hạ.
Trong cảnh tiếp theo, viên sĩ quan xem một cuộc duyệt binh tại nhà cùng vợ trong khi con gái họ tô màu trên sàn nhà. Anh ta nói: “Tôi không thể để những kẻ điên rồ này định hình tương lai thế giới cho con gái tôi”.
“Lịch sử cho chúng ta biết rằng những người chiến thắng mà không cần chiến đấu là những người chiến thắng vĩ đại nhất. Nhưng những người chưa từng thấy chiến tranh này lại háo hức đẩy chúng ta ra chiến trường.”
Đoạn video kết thúc bằng cảnh viên cảnh sát đậu xe và truy cập trang web của CIA trên máy tính xách tay. Anh ta gõ: “Vì tương lai của đất nước và gia đình tôi, tôi có một số thông tin quan trọng”.
Đoạn video này được tung ra ngay sau một video khác được công bố hồi tháng Giêng nhằm vào thường dân Trung Quốc. Năm 2024, CIA đã sử dụng mạng xã hội để hướng dẫn những người muốn trở thành nguồn tin mật cách liên lạc với cơ quan này, một bài đăng mà Bắc Kinh chỉ trích là “sự xâm phạm nghiêm trọng lợi ích quốc gia của Trung Quốc”.
Theo các quan chức Mỹ được tờ New York Times dẫn lời, chính quyền Trung Quốc trước đây đã triệt phá một mạng lưới gián điệp của CIA từ năm 2010 đến năm 2012, giết hoặc bỏ tù từ 18 đến 20 nguồn tin.
[Newsweek: China Reacts to CIA’s New Attempt to Recruit Chinese Spies]
7. Điện Cẩm Linh phủ nhận việc Nga đầu độc Navalny bằng nọc độc ếch.
Mạc Tư Khoa phủ nhận trách nhiệm về cái chết của chính trị gia đối lập Alexei Navalny, hai ngày sau khi năm chính phủ Âu Châu cho biết các phân tích pháp y mới chỉ ra rằng ông bị đầu độc bằng độc tố ếch.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga Interfax, phát ngôn nhân của nhà độc tài Vladimir Putin, Dmitry Peskov, đã nói với các nhà báo hôm thứ Hai: “Chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc như vậy, chúng tôi không đồng ý với chúng, chúng tôi coi chúng là thiên vị và vô căn cứ. Và chúng tôi kiên quyết bác bỏ chúng.”
Navalny qua đời trong tù ở Nga vào tháng 2 năm 2024. Giới chức cho biết ông bị “hội chứng đột tử”, một thuật ngữ chung chỉ nhiều nguyên nhân khác nhau gây ngừng tim.
Bên lề Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước, Pháp, Đức, Hòa Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh cho biết các phân tích mẫu từ thi thể của Navalny đã phát hiện epibatidine, một chất cực độc có nguồn gốc từ nọc độc của loài ếch phi tiêu Nam Mỹ.
“Với độc tính của epibatidine và các triệu chứng được báo cáo, ngộ độc rất có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của ông ấy”, tuyên bố chung cho biết.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cũng đã bác bỏ những cáo buộc này vào cuối tuần trước, gọi chúng là “chỉ là tuyên truyền nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề cấp bách của phương Tây.”
Bà Yulia Navalnaya, vợ góa của Navalny, phát biểu trước những người tham dự buổi gặp mặt tại quán rượu POLITICO ở Munich cuối tuần trước: “Ông ấy đã bị giết. Ông ấy còn rất trẻ - chưa đầy 50 tuổi. Ông ấy đã trải qua những năm cuối đời trong điều kiện bị tra tấn… Putin đã giết ông ấy.” Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã ủng hộ cuộc điều tra pháp y.
Navalny đã sống sót sau một vụ đầu độc bất thành vào năm 2020, mà ông cho rằng do cơ quan an ninh nội bộ Nga, FSB, thực hiện. Nga đã phủ nhận sự liên quan.
[Politico: Kremlin denies Russia poisoned Navalny with frog toxin]
8. Na Uy tăng gấp đôi viện trợ năng lượng cho Ukraine trong khi hàng triệu người chết cóng vì các cuộc tấn công của Nga.
Na Uy đã cam kết viện trợ thêm 86,4 triệu euro (khoảng 102 triệu đô la Mỹ) để tăng cường hệ thống năng lượng của Ukraine, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên 163,6 triệu euro (khoảng 193 triệu đô la Mỹ), Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho biết hôm Thứ Hai, 16 Tháng Hai.
Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để sửa chữa và bảo trì cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Nga, giúp duy trì hoạt động của điện và hệ thống sưởi trong suốt mùa đông khắc nghiệt nhất của cuộc xâm lược toàn diện.
Khoản đóng góp này được thực hiện thông qua Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine. Ông Shmyhal cho biết Quỹ đã huy động được hơn 1,7 tỷ euro từ 36 nhà tài trợ quốc tế, cung cấp thiết bị và hỗ trợ thiết yếu trên khắp cả nước.
Ukraine hiện đang phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào các nhà máy điện và đường dây truyền tải, khiến hàng triệu người mất điện và sưởi ấm. Chính quyền buộc phải thực hiện cắt điện luân phiên và thiết lập các điểm sưởi ấm tạm thời để bảo đảm người dân có đủ điện trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.
[Europe Maidan: Norway doubles energy aid to Ukraine as millions freeze through Russian strikes]
9. Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở của Naftogaz thuộc Ukraine hơn tổng số vụ tấn công trong ba năm qua cộng lại.
Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Ukraine, Heorhii Tykhyi, cho biết Nga đã tiến hành 229 cuộc tấn công vào tập đoàn dầu khí nhà nước Naftogaz của Ukraine năm ngoái – nhiều hơn tổng số vụ tấn công trong ba năm trước đó cộng lại.
Giai đoạn khó khăn nhất là tháng 10, khi Nga tấn công các cơ sở của công ty 25 lần và làm gián đoạn gần 60% sản lượng khí đốt của Ukraine. Sau đó, Naftogaz phải dựa vào nguồn tài trợ từ các đối tác để mua khí đốt khẩn cấp khi đất nước gấp rút chuẩn bị cho mùa đông.
Tổng cộng, Nga đã phóng 1.399 máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn vào các cơ sở của công ty này trong năm ngoái. Kể từ năm 2022, Mạc Tư Khoa đã thực hiện tổng cộng 401 cuộc tấn công vào Naftogaz, phóng 1.700 máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn.
“Năm 2025 là năm chưa từng có tiền lệ về quy mô các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của chúng ta — cường độ pháo kích cao hơn nhiều so với những năm trước đó của cuộc chiến,” Giám đốc điều hành Naftogaz, Serhii Koretskyi, viết trong thông cáo báo chí.
“Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho đất nước và hỗ trợ sự ổn định của hệ thống năng lượng.”
Naftogaz tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác, gần đây đã ký một thỏa thuận viện trợ trị giá 85 triệu euro (100 triệu đô la) với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Âu Châu để mua khí đốt nhập khẩu vào ngày 16 tháng 2. Trước đó, ngân hàng này đã đồng ý chi trả cho việc mua khí đốt khẩn cấp sau các vụ tấn công hồi tháng 10.
Đầu tháng 2, Ukraine cũng đón nhận lô khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG đầu tiên trong năm từ Mỹ sau khi Naftogaz ký thỏa thuận với công ty Orlen của Ba Lan. Công ty năng lượng Ba Lan đã cung cấp gần 100 triệu mét khối LNG cho Ukraine thông qua các đường ống dẫn khí của mình tại Ba Lan, đủ để cung cấp cho 700.000 gia cư trong một tháng.
Nhiều lô khí LNG khác dự kiến sẽ được nhập khẩu trong tháng tới. Theo Naftogaz, năm nay Ukraine có thể nhập khẩu 1 tỷ mét khối khí LNG từ Mỹ.
[Kyiv Independent: Russia launched more attacks on Ukraine's Naftogaz facilities than in last three years combined]
10. Các cuộc đàm phán hòa bình mới bắt đầu tại Geneva.
Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Ukraine, Heorhii Tykhyi, cho biết hôm 17 tháng 2, Ukraine, Nga và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán hòa bình ba bên mới tại Geneva, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận trước mùa hè.
Phiên họp tiếp theo diễn ra vào ngày 18 tháng 2. Đây là vòng đàm phán thứ ba kể từ tháng Giêng, sau khi các cuộc họp trước đó kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào.
“Các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề thực tiễn và cơ chế của các giải pháp khả thi,” Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov, cho biết. “Chúng tôi xin cảm ơn các đối tác Mỹ vì sự hợp tác mang tính xây dựng.”
Ông Umerov, nhà lãnh đạo phái đoàn Ukraine, cho biết thêm rằng kết quả ngày đầu tiên sẽ được báo cáo cho Tổng thống Volodymyr Zelenskiy vào hôm nay.
Tổng thống Zelenskiy cho biết những vấn đề nhạy cảm nhất, bao gồm lãnh thổ và quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vẫn chưa được giải quyết sau các cuộc đàm phán với UAE.
Ngày 16 tháng 2, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết vòng đàm phán này sẽ bao gồm nhiều vấn đề hơn so với phạm vi hạn chế đã được thảo luận trước đó tại Abu Dhabi.
“Lần này, chúng tôi dự định thảo luận về nhiều vấn đề hơn, bao gồm cả những vấn đề chính liên quan đến lãnh thổ và mọi thứ khác liên quan đến yêu cầu của chúng tôi,” ông nói.
[Kyiv Independent: Drones strike oil, chemical plants in Russia as fresh peace talks begin in Geneva]
11. Tổng thống Phần Lan không tin vào chiến lược xoay trục mềm mỏng của Mỹ.
Mỹ đang tỏ ra ít gây hấn hơn nhiều tại Hội nghị An ninh Munich năm nay, nhưng một trong những người cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Trump ở Âu Châu lại cho rằng đó chỉ là sự thay đổi về giọng điệu chứ không phải về nội dung.
“Chính sách đối ngoại của Mỹ đã thay đổi,” Alexander Stubb, tổng thống Phần Lan và là bạn chơi golf thỉnh thoảng của Tổng thống Trump, nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với POLITICO, chỉ ra Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ trong đó dành một số lời lẽ gay gắt nhất cho các đồng minh của Mỹ ở Âu Châu và những thông điệp gần đây từ các quan chức cao cấp.
Ông nói rằng đường lối của Mỹ kết hợp giữa ý thức hệ và thứ bậc: “Một là về ý thức hệ: Nó rất theo chủ nghĩa MAGA… và nhánh thứ hai là chủ nghĩa Nước Mỹ trên hết.”
Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có bài phát biểu tại Munich, trong đó đề cập đến chủ đề “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, nhấn mạnh di sản chung và các giá trị Kitô giáo mà Âu Châu và Mỹ cùng chia sẻ, đồng thời khẳng định rằng Mỹ vẫn coi các nước Âu Châu là đồng minh.
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, cũng nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO: “Người Mỹ sẽ không rời đi.”
Điều đó trái ngược hoàn toàn với thái độ thù địch công khai đối với châu lục này mà Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã thể hiện năm ngoái khi ông xuất hiện trên sân khấu chính ở Munich.
Nhưng Stubb lưu ý rằng nhận xét của Rubio về một nước Mỹ đang chuyển gánh nặng quốc phòng thông thường sang Âu Châu trong khi tập trung vào Tây bán cầu và Á Châu không khác biệt nhiều so với Vance.
“Tôi nghĩ chúng ta đã làm giảm bớt căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương,” Stubb nói, lưu ý rằng ông đã nói chuyện với Rubio khoảng nửa giờ sau bài phát biểu, và nói thêm: “Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn chủ quyền của các quốc gia.”
Theo Tổng thống Stubb, những bình luận của Rubio cho thấy thứ tự ưu tiên rõ ràng của Washington: “Ưu tiên số 1 là Tây bán cầu, số 2 là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và sau đó là Âu Châu.”
Tổng thống Stubb lập luận rằng người Âu Châu nên hiểu sự chuyển biến ở Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.
Tổng thống Phần Lan - một người ủng hộ lâu năm quan hệ xuyên Đại Tây Dương - cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ đối tác vẫn còn nguyên vẹn. Ông cho biết, sự hội nhập quân sự của Phần Lan với Hoa Kỳ đã có từ trước khi gia nhập NATO và hợp tác song phương “tốt hơn bao giờ hết”.
Ông lập luận rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương không kết thúc mà đang phát triển thành một sự cân bằng vai trò khác.
“Việc Hoa Kỳ có lực lượng quốc phòng rất mạnh ở Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy là điều cần thiết”, Tổng thống Stubb nói. “Chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương này.”
[Politico: Europe’s Trump whisperer doesn’t buy US cuddly pivot]
12. Thủ tướng Starmer: Anh cần đẩy nhanh chi tiêu quốc phòng
Keir Starmer cho biết ông sẽ tìm cách đẩy nhanh chi tiêu quốc phòng trong nỗ lực giải quyết bế tắc về ngân sách cho các chương trình quân sự trọng điểm.
Năm ngoái, thủ tướng Anh đã cam kết sẽ chi 2,6% GDP cho quốc phòng vào năm 2027 và 3% vào cuối nhiệm kỳ quốc hội tiếp theo năm 2034.
Các bộ trưởng hiện đang xem xét đẩy nhanh kế hoạch đạt mục tiêu 3% vào năm 2029, như BBC đưa tin đầu tiên và được hai quan chức chính phủ xác nhận.
Khi được hỏi về bản tin của BBC, Starmer nói với các nhà báo: “Cuối tuần qua, tại Hội nghị An ninh Munich, tôi đã lập luận rằng chúng ta, Vương quốc Anh và Âu Châu, cần phải tăng cường nỗ lực trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.”
Ông nói thêm: “Điều đó có nghĩa là về chi tiêu quốc phòng, chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ.”
Theo các quan chức, Thủ tướng đang nói về mong muốn đẩy nhanh tiến độ hơn là xác nhận việc tăng lãi suất lên 3% sớm hơn dự kiến.
Hai nguồn tin nội bộ ngành quốc phòng, một người đương nhiệm và một người cựu quan chức, đã nói với POLITICO rằng sự thay đổi trong đường lối này xuất phát từ các cuộc đàm phán về Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng, gọi tắt là DIP bị trì hoãn kéo dài, hiện đang ở giai đoạn then chốt.
Theo hai nguồn tin nội bộ, các quan chức Whitehall đã vạch ra những chương trình nào sẽ cần phải cắt giảm hoặc trì hoãn nếu không có thêm kinh phí. Điều này đang làm dấy lên mối lo ngại mới tại số 10 phố Downing về khoảng cách giữa các yêu cầu quốc phòng thiết yếu và nguồn kinh phí hiện có.
Kế hoạch này dự kiến sẽ bảo vệ hàng tỷ bảng Anh cho chương trình răn đe hạt nhân của Anh, chương trình máy bay chiến đấu GCAP và hiệp ước tàu ngầm AUKUS, gây áp lực nặng nề lên phần còn lại của ngân sách Bộ Quốc phòng.
Tuy nhiên, việc đẩy nhanh chi tiêu quốc phòng sẽ đặt ra một vấn đề nan giải nghiêm trọng cho Bộ Tài chính, vốn đã cắt giảm viện trợ nước ngoài để thực hiện các cam kết dài hạn hơn.
Các nhà lập pháp thuộc chính đảng Lao động của ông Starmer hôm thứ Hai cho biết họ sẽ tìm kiếm sự bảo đảm rằng bất kỳ sự tăng chi tiêu quốc phòng nào cũng sẽ không được tài trợ bằng cách cắt giảm sâu hơn viện trợ nước ngoài.
Beccy Cooper, một Dân biểu Đảng Lao động nhiệm kỳ 2024, thành viên ủy ban y tế, cho biết: “An ninh không chỉ đến từ sức mạnh quân sự mà còn đến từ sự ổn định mà chúng ta giúp xây dựng ngoài biên giới. Cần phải đầu tư đáng kể vào cả quốc phòng và phát triển.”
Dự án DIP ban đầu dự kiến sẽ được triển khai vào mùa thu năm ngoái, sau đó được hứa hẹn sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025, nhưng hiện vẫn đang là chủ đề tranh cãi nội bộ trong chính phủ.
Kế hoạch này đang vướng vào bế tắc giữa Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, mà theo báo cáo của tờ The Times, trọng tâm là khoản thiếu hụt 28 tỷ bảng Anh trong kế hoạch.
[Politico: Starmer: UK needs to go faster on defense spending]
13. Mối quan hệ trên bờ vực sụp đổ: Âu Châu và Mỹ cần nhau nhưng niềm tin đã mất.
Các nhà lãnh đạo Âu Châu và Mỹ đã dành ba ngày để cam kết hợp tác và đề nghị khoác lên mình một lớp sơn mới cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Nhưng những vết nứt vẫn còn đó.
Lần này, thái độ của Hoa Kỳ tại Hội nghị An ninh Munich bớt gay gắt hơn so với một năm trước, khi Phó Tổng thống J.D. Vance có bài phát biểu chỉ trích mạnh mẽ Âu Châu.
Nhưng cuộc gặp gỡ cho thấy rằng trong khi liên minh vẫn tiếp tục hoạt động, trật tự cũ ràng buộc hai bờ Đại Tây Dương trong nhiều thập niên đã sụp đổ. Không có sự đồng thuận về cách mối quan hệ có thể tiến lên phía trước khi chính quyền Tổng thống Trump thường xuyên gây ra những biến động mạnh mẽ cho hệ thống.
Danh sách những tổn thất rất dài. Ông Donald Trump đã kêu gọi sáp nhập Greenland trong khi áp đặt thuế quan lên các đồng minh Âu Châu, những người đã phản đối; Âu Châu bị đẩy xuống vị trí thứ ba sau Tây bán cầu và Trung Quốc trong danh sách ưu tiên của chính quyền; viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine đã giảm xuống gần như bằng không; và Âu Châu liên tục bị tấn công về tự do ngôn luận và quy định kỹ thuật số.
Trong khi đó, Âu Châu đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của các đảng cực hữu được phe MAGA hậu thuẫn trong nước và một nước Nga đang suy yếu nhưng đầy nguy hiểm ngay sát biên giới, mà Tổng thống Trump vẫn khăng khăng muốn đưa trở lại trật tự toàn cầu.
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường”, Evika Siliņa, thủ tướng Latvia, một quốc gia nằm trên tuyến đầu của một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga và phụ thuộc vào các đồng minh để bảo đảm an ninh, nói với POLITICO.
Một Giám đốc Âu Châu cho rằng sẽ phải mất “cả một thế hệ” để xây dựng lại niềm tin đã mất trong năm qua.
Điều đó diễn ra bất chấp nỗ lực rõ ràng của các quan chức cao cấp của Mỹ phát biểu tại khách sạn trang nghiêm thế kỷ 18 ở trung tâm Munich nhằm giảm nhẹ các cuộc tấn công gần đây và cam kết duy trì sự hiện diện của Mỹ trong NATO.
“Đối với Hoa Kỳ và Âu Châu, chúng ta thuộc về nhau,” Ngoại trưởng Marco Rubio, người thay thế ông Vance tại hội nghị năm nay, phát biểu trước sự hoan nghênh nhiệt liệt của các nhà lãnh đạo tham dự.
Nhưng ông đã xây dựng lời kêu gọi của mình dựa trên huyết thống và lãnh thổ quen thuộc với những người ủng hộ phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, dựa trên những lợi ích chung (thường là kinh tế) chứ không phải những giá trị chung về dân chủ và pháp quyền đã gắn kết liên minh trong những thập niên qua.
“Chúng ta gắn bó với nhau bằng những mối dây bền chặt nhất mà các quốc gia có thể chia sẻ, được hình thành từ hàng thế kỷ lịch sử chung, đức tin Kitô giáo, văn hóa, di sản, ngôn ngữ, nguồn gốc và những hy sinh mà cha ông chúng ta đã cùng nhau thực hiện vì nền văn minh chung mà chúng ta được thừa hưởng”, Rubio nói.
Phản ứng từ các nhà lãnh đạo Âu Châu khá lịch sự — không ai muốn phá vỡ những mối quan hệ còn lại với một nước Mỹ ngày càng khó đoán, mà binh lính, vũ khí hạt nhân và năng lực quân sự của nước này vẫn mang lại cho lục địa này sự an ninh quan trọng trước Nga.
Nhưng bên lề sự kiện, nhiều quan chức đã so sánh tình hình hiện tại với một mối quan hệ bạo lực, trong đó kẻ bạo hành đổ lỗi cho nạn nhân trong khi liên tục thay đổi giữa bạo lực và lời nói ngọt ngào.
Thượng Nghị Sĩ Ruben Gallego, một đảng viên Dân chủ đến từ Arizona, cho biết năm vừa qua là một “năm đầy biến động cảm xúc” đối với các nhà hoạch định chính sách Âu Châu. “Tôi cảm thấy mình giống như một người bạn gái hoặc bạn trai độc hại... và Âu Châu chỉ muốn chúng ta tốt hơn.”
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết bà “rất yên tâm trước bài phát biểu của Ngoại trưởng”, gọi ông là “người bạn tốt” và “đồng minh mạnh mẽ”.
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Washington vẫn rất mạnh mẽ vì “chúng tôi đang hợp tác với Mỹ về quốc phòng, an ninh và tình báo 24/7”.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn tại POLITICO Pub: “Tôi cho rằng NATO đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ.”
Nhưng các nhà lãnh đạo Âu Châu ngày càng tự tìm cách bảo vệ mình trong dài hạn.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Munich rằng: “Trật tự quốc tế dựa trên quyền và luật lệ… không còn tồn tại như trước đây nữa”, mặc dù giống như các nhà lãnh đạo Âu Châu khác, ông không kêu gọi đoạn tuyệt với Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người không hề nhắc đến NATO một lần nào trong bài phát biểu của mình - nói với khán giả rằng “Âu Châu phải trở thành một cường quốc địa chính trị. Chúng ta phải đẩy nhanh và cung cấp đầy đủ các yếu tố cấu thành một cường quốc địa chính trị: quốc phòng, công nghệ và giảm thiểu rủi ro từ tất cả các cường quốc lớn.”
Pháp, Đức và Thụy Điển đang phá vỡ một điều cấm kỵ và bắt đầu các cuộc đàm phán thăm dò về việc kho vũ khí hạt nhân của Pháp có thể đóng góp như thế nào vào an ninh của Âu Châu — xuất phát từ mối lo ngại về độ tin cậy của chiếc ô hạt nhân của Mỹ.
Các nhà lãnh đạo khác cũng có cùng suy nghĩ. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người ủng hộ phong trào MAGA và không tham dự hội nghị Munich, hôm Chúa Nhật cho biết việc Warsaw phát triển vũ khí hạt nhân “là con đường chúng ta nên đi” để đẩy lùi một “Liên bang Nga hiếu chiến, mang tính đế quốc”.
Ngay cả Starmer, nhà lãnh đạo Âu Châu thân Mỹ nhất, cũng đang hướng về lục địa này. Ông nói: “Không thể có an ninh của Anh nếu không có Âu Châu, và không thể có an ninh của Âu Châu nếu không có Anh”.
Các nhà lãnh đạo thân Mỹ khác cũng đang hoang mang trước những diễn biến ở Washington.
“Chính sách đối ngoại của Mỹ đã thay đổi,” Alexander Stubb, tổng thống Phần Lan và là bạn chơi golf thỉnh thoảng của Tổng thống Trump, nói với POLITICO, gọi đường lối mới là sự pha trộn giữa MAGA và “Nước Mỹ trên hết”.
Mặc dù năm vừa qua đã chứng kiến hàng loạt thách thức từ phía Tổng thống Trump đối với mối quan hệ an ninh lâu đời, nhưng sự rạn nứt sâu sắc nhất là do những lời kêu gọi liên tục của tổng thống Mỹ về việc sáp nhập Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch.
Các quan chức Mỹ tại Munich đã cố gắng vượt qua những hỗn loạn do Tổng thống Trump gây ra, với Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa và đồng minh của Tổng thống Trump, Lindsey Graham, tuyên bố: “Ai quan tâm đến việc ai sở hữu Greenland chứ?”
Tại Munich, rõ ràng là người Âu Châu vẫn rất quan tâm.
“Mọi người đều khá bối rối” trước những tín hiệu của chính quyền Tổng thống Trump về việc giành quyền kiểm soát hòn đảo, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi áp lực liên tục từ phía Mỹ là “không thể chấp nhận được” và cảnh báo: “Tôi xin nói thế này: Nếu một quốc gia NATO tấn công một quốc gia NATO khác, thì NATO sẽ sụp đổ. Khi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Natalia Pouzyreff, một nữ Dân biểu Pháp thuộc ủy ban quốc phòng của Quốc hội, đã tuyên bố “cuộc khủng hoảng niềm tin” trên lục địa này trong bối cảnh chấp nhận một cách cam chịu rằng sẽ còn nhiều hành động khiêu khích hơn nữa từ phía Mỹ.
“Chúng ta biết vấn đề Greenland sẽ lại nổi lên, cũng như áp lực lên Canada. Người Âu Châu chưa sẵn sàng tiếp quản từ Mỹ ngay bây giờ: Những người lạc quan cho rằng điều đó sẽ dễ dàng, nhưng những người thực tế biết rằng sẽ mất vài năm.”
Điều đó khiến các nước Âu Châu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh — đáp ứng một yêu cầu lâu nay của Mỹ.
Nhưng lần này, phần lớn số tiền đó đang bị hạn chế bởi các điều kiện nhằm tập trung phần lớn chi tiêu vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Âu Châu để giảm thiểu sự phụ thuộc vào bên ngoài, bao gồm cả Mỹ.
Bà Von der Leyen ủng hộ việc xem xét lại hiệp ước phòng thủ chung của Liên Hiệp Âu Châu song song với phiên bản của NATO, trong khi Ủy viên Quốc phòng Liên Hiệp Âu Châu Andrius Kubilius nhắc lại ý tưởng thành lập một lực lượng phản ứng nhanh Âu Châu gồm tới 100.000 binh sĩ để thay thế binh lính Mỹ nếu họ rút khỏi lục địa.
Bất chấp những lời lẽ ấm áp hơn từ các quan chức chính quyền, vẫn không có sự đồng thuận trên lục địa về cách nhìn nhận Hoa Kỳ và hướng đi của nước này, ngay cả khi cuộc bầu cử khôi phục lại một ban lãnh đạo thân thiện hơn cho Washington. Một điều được thừa nhận rộng rãi là liên minh thời hậu chiến như trước đây đã không còn tồn tại.
Chẳng còn mấy ảo tưởng, điều này được thể hiện rõ qua việc Rubio lên máy bay từ Munich đến Hung Gia Lợi và Slovakia, những quốc gia thân thiện với Nga. Một số quan chức nói với POLITICO rằng người Âu Châu cũng nhận thấy Rubio hầu như không nhắc đến Nga và Ukraine trong bài phát biểu của mình.
“Chúng tôi biết rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ trở nên bất ổn hơn”, Thứ trưởng Quốc phòng Pháp Alice Rufo nói với các phóng viên. Mối quan hệ “sẽ không bao giờ như trước nữa. Sự thay đổi đã bắt đầu từ lâu rồi”.
[Politico: A relationship on the rocks: Europe and America need each other but trust is gone]
14. Máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công một chiếc xe dân sự khiến 3 công nhân ngành năng lượng thiệt mạng tại tỉnh Donetsk.
Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska, cho biết vào ngày 17 tháng 2, ba công nhân tại Nhà máy Nhiệt điện Sloviansk ở tỉnh Donetsk đã thiệt mạng và một người khác bị thương khi một máy bay điều khiển từ xa FPV (góc nhìn thứ nhất) của Nga đâm vào xe của họ.
Chiếc xe dân sự bị trúng đạn ở thị trấn Mykolaivka, nơi cung cấp điện cho nhà máy điện, nằm ở phía đông thành phố Sloviansk và chỉ cách tiền tuyến khoảng 10 km (6 dặm).
Một công nhân khác làm việc trong ngành năng lượng cũng bị thương trong xe, theo thông báo của cơ quan cấp cứu khẩn cấp bang khu vực ngay sau đó.
Việc Nga sử dụng máy bay điều khiển từ xa FPV chống lại dân thường ở các khu vực tiền tuyến - một tội ác chiến tranh trắng trợn lần đầu tiên được thực hiện trên quy mô lớn ở Kherson - đã leo thang trong những năm gần đây.
Khi các phi hành đoàn máy bay điều khiển từ xa của Nga liên tục tăng tầm bắn của vũ khí, bao gồm cả việc sử dụng cáp quang không thể bị gây nhiễu, ngày càng nhiều khu dân cư của Ukraine nằm trong tầm bắn.
Cô cũng cho biết thêm: Ít nhất một người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày hôm qua.
Trong một cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra đêm qua, Nga đã phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, 4 hỏa tiễn hành trình Iskander-K, 20 hỏa tiễn hành trình Kh-101, một hỏa tiễn hành trình loại X-59/69 và 396 máy bay điều khiển từ xa tầm xa các loại vào Ukraine, theo thông báo của Không quân Nga.
Theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không đã đánh chặn toàn bộ hỏa tiễn hành trình và 367 máy bay điều khiển từ xa.
Bốn hỏa tiễn đạn đạo và 18 máy bay điều khiển từ xa đã vượt qua mạng lưới phòng không của Ukraine, tấn công 13 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 8 địa điểm khác.
Tổng cộng, chín người bị thương trong vụ tấn công quy mô lớn tầm xa này, trong đó có trẻ em, khi 12 khu vực của Ukraine bị tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết.
[Kyiv Independent: Russian drone strike on civilian car kills 3 energy workers in Donetsk Oblast]