
Carmen Guijosa trong bản tin ngày 06/06/26 của tạp chí Atalayar (https://www.atalayar.com/) cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định hôm thứ Bảy rằng ngài sẽ tiếp tục đích thân làm việc, cũng như toàn thể Giáo hội, “vì lạm dụng vẫn là một vết thương chưa lành.” Đức Giáo Hoàng đã đưa ra nhận xét này với các nhà báo khi trả lời câu hỏi của họ trong chuyến bay đến Tây Ban Nha.
“Tôi nhấn mạnh rằng bản thân tôi luôn nỗ lực thành lập các ủy ban, thiết lập các chuẩn mực, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, cũng như toàn thể Giáo hội, bởi vì đó là một vết thương vẫn còn hở,” vị Giáo hoàng người Mỹ giải thích khi trả lời về tình hình lạm dụng trong Giáo hội Tây Ban Nha.
Vua Felipe VI lưu ý rằng “Không thể có sự tương phản nào lớn hơn tất cả những điều này ngoài nỗi đau do các trường hợp lạm dụng gây ra, những trường hợp không thể và không đại diện cho cộng đồng Giáo hội rộng lớn. Sự rõ ràng và kiên định của ngài, điều mà tôi cũng muốn ghi nhận, là điều cần thiết trong quá trình hàn gắn và sửa chữa những tổn hại đã gây ra: chúng rất cần thiết cho các nạn nhân, cho các tín hữu, cho Giáo hội và cho toàn xã hội.”
Sự kiện chính của chuyến thăm diễn ra tại Cung điện Hoàng gia tại Madrid, nơi Nhà vua và Đức Giáo Hoàng Leo XIV mỗi người đều có bài phát biểu.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV tuyên bố rằng ngài đến Tây Ban Nha để khuyến khích “sự hòa giải và hợp tác sâu sắc hơn giữa các lực lượng khác nhau” của một quốc gia mà ngài kêu gọi “từ bỏ những câu chuyện gây chia rẽ và phân cực” và “tránh những cách tiếp cận dựa trên bản sắc như vậy”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với việc Tây Ban Nha bảo vệ luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.
“Lịch sử của chính quý vị cho thấy rằng không phải văn hóa đối đầu, mà là văn hóa gặp gỡ, mới tạo ra sự ổn định và thịnh vượng”, Đức Giáo Hoàng khẳng định trong bài phát biểu đầu tiên của ngài tại Tây Ban Nha, được đọc tại Cung điện Hoàng gia trước Quốc vương và Hoàng hậu, các nhà lãnh đạo chính quyền và đoàn ngoại giao của đất nước.
“Tôi đến trước quý vị để khẳng định, khuyến khích và truyền cảm hứng cho lòng trung thành mới của các tín hữu đối với Tin Mừng, cũng như sự hòa giải và hợp tác sâu sắc hơn giữa các lực lượng khác nhau của quốc gia này”, Đức Giáo Hoàng tuyên bố. Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng Leo XIV mời gọi “quý vị từ bỏ những câu chuyện gây chia rẽ và phân cực về thực tại xã hội và lịch sử của mình, chuyển từ những sự đơn giản hóa khô khan sang sự đánh giá hữu hiệu hơn về sự phức tạp”.
“Ngày nay, cám dỗ giành được sự ủng hộ bằng cách thổi bùng ngọn lửa chia rẽ dường như đang gia tăng chứ không hề giảm bớt; phẩm giá con người tiếp tục bị xâm phạm. Đó là lý do tại sao chúng ta cần văn hóa, nội tâm, một nền giáo dục tự do và chất lượng; chúng ta cần sự siêu việt,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng đã chìa bàn tay của Giáo Hội Công Giáo bằng cách bảo đảm rằng “Giáo Hội sẵn sàng đặt mình vào phục vụ tương lai của một dân tộc đang tìm kiếm sự hòa giải và hòa bình.”

Sau khi lắng nghe bài phát biểu của Quốc vương Felipe, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích trong bài phát biểu của ngài “trân trọng sự phức tạp và nghiên cứu nó, học cách không phủ nhận nó và sống với nó như một phước lành.”
Đức Leo XIV kêu gọi chúng ta “tránh xa những cách tiếp cận dựa trên bản sắc dường như làm sáng tỏ mọi thứ, nhưng lại lấp đầy thế giới bằng những bóng ma và kẻ thù.”
Liên quan đến những câu chuyện gây chia rẽ, Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các kỹ thuật mới, nơi đôi khi “những định kiến bị trầm trọng thêm, tư duy phản biện bị suy yếu, và những lợi ích áp đặt gieo rắc những thôi thúc chết chóc.”
Trước tình hình này, Đức Giáo Hoàng đề xuất rằng những người có trách nhiệm về kinh tế, chính trị và định chế nên thực hiện “một bước nhảy vọt về chất lượng, một sự thay đổi hướng đầu tư vào các trường học, đại học và nghiên cứu, vào các cộng đồng địa phương và xã hội dân sự như một mảnh đất màu mỡ cho sự tham gia và hòa giải văn hóa.”
Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng đã dẫn chứng “sự hiện diện của Hồi giáo trên bán đảo Iberia” như một ví dụ và nhắc lại rằng trong “giai đoạn đó, không chỉ có sự đối đầu mà còn có nỗ lực tạo ra không gian cho sự tiếp xúc, trò chuyện và đối thoại về ý nghĩa của chân lý giữa các tín đồ Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo.”
Vị Giáo hoàng người Mỹ kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách cảm ơn Tây Ban Nha “vì lòng trung thành với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, điều này thể hiện qua cam kết tích cực đối với hòa bình và tình liên đới giữa các dân tộc,” và khuyến khích đất nước này “cũng vun đắp đối thoại và tình hữu nghị xã hội trong biên giới của mình.”
Trong bài phát biểu của mình, Nhà vua nhấn mạnh rằng “Ngài sẽ thấy, trên đường phố và quảng trường của chúng tôi, trong các nhà thờ và định chế của chúng tôi, niềm vui vô bờ bến mà chúng tôi cảm thấy khi có ngài ở giữa chúng tôi….”, Như vậy, Vua Felipe VI nhấn mạnh các mối dây liên hệ sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tâm linh gắn kết Tây Ban Nha và Tòa Thánh, cũng như cam kết chung về hòa bình, sự hiểu biết giữa các dân tộc, tình liên đới và bảo vệ phẩm giá con người.
“Tôi muốn nhấn mạnh công tác xã hội to lớn của Giáo Hội Công Giáo, thành quả của sự tận tâm của các nam nữ tu sĩ, linh mục, phó tế, giới trẻ tham gia vào đời sống giáo xứ và các tình nguyện viên hỗ trợ tại các viện dưỡng lão, nhà tạm trú, bếp ăn từ thiện và trung tâm tiếp nhận người tị nạn. Tôi tin rằng tôi thay mặt đa số người dân Tây Ban Nha bày tỏ, thông qua ngài, sự trân trọng và lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những người nam nữ này. Trong số đó, tôi đặc biệt ngưỡng mộ hàng ngàn nhà truyền giáo từ đất nước chúng tôi, những người đang thực hiện công tác xã hội, giáo dục, từ thiện và mục vụ tại rất nhiều nơi nghèo khó trên khắp thế giới, thường là những vùng xa xôi hoặc vẫn còn rất hẻo lánh,” và vua Felipe VI lưu ý rằng “Không thể có sự tương phản nào lớn hơn với tất cả những điều này ngoài nỗi đau do các vụ lạm dụng gây ra, những vụ việc không thể và không đại diện cho cộng đồng Giáo hội rộng lớn. Sự rõ ràng và kiên định của ngài, điều mà tôi cũng muốn ghi nhận, là điều thiết yếu trong quá trình hàn gắn và bù đắp những tổn hại đã gây ra: chúng rất cần thiết cho các nạn nhân, cho các tín hữu, cho Giáo hội và cho toàn xã hội.”
Vua Felipe VI đã ca ngợi thông điệp đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV, một “văn bản nhân văn” trong đó ngài đề cập đến những thách thức của trí tuệ nhân tạo mà không đưa ra viễn cảnh tận thế, thừa nhận những rủi ro và tiềm năng đồng thời làm rõ rằng công nghệ mới này “không thể là độc quyền của một số ít người, mà là một công cụ trong tay tất cả mọi người, mang lại lợi ích cho tất cả các xã hội.”

Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo XIV diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6. Trong những ngày này, Nhà vua và Hoàng hậu, cùng với Công chúa xứ Asturias và Infanta Doña Sofía, sẽ tham gia các buổi cử hành được tổ chức để đánh dấu sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
Vào Chúa nhật ngày 7, họ sẽ tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ trì tại Quảng trường Cibeles. Tương tự, vào thứ Hai ngày 8, Hoàng hậu Sofía sẽ tham gia buổi lễ cầu nguyện và tưởng nhớ Đức Mẹ Almudena, trong khi vào thứ Tư ngày 10, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona. Sự tham gia của Hoàng gia vào các sự kiện sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày 12 với việc Nhà vua tham dự lễ tiễn biệt chính thức Đức Thánh Cha tại Sân bay Bắc Tenerife.