SÀIGÒN - Theo các con số chính thức, gần 36000 phụ nữ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh đã kết hôn với người nước ngoài trong vòng 7 năm vừa qua.

Một nữ viên chức bộ tư pháp công tác tại thành phố HCM hôm thứ ba cho hay tính từ năm 1995 cho đến cuối năm 2002, bộ đã cấp giấy phép cho 35993 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.

Các chú rể trong những cuộc hôn nhân này là người từ 50 quốc gia khác nhau, và các ông Đài Loan đứng đầu danh sách, sau đó là Hoa Kỳ, Australia, Canada và Pháp. Nữ viên chức bộ tư pháp này không tiết lộ những con số chính xác.

Một cuộc thăm dò mới đây do Viện Khoa Học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cho thấy 8% phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan đều không biết chữ, và 40% mới chỉ học hết lớp một.

Cuộc thăm dò thực hiện với 200 phụ nữ Việt Nam đang làm thủ tục xin kết hôn cũng cho thấy hơn 60% cô dâu ở trong lứa tuổi từ 18 đến 21. Hơn 70% chú rể Đài Loan tuổi trên 40. (VOA)