Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Somalia

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho sự chấm dứt bạo lực tại các khu vực của Somalia và kêu gọi hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chủ nhật (20/9/20260) tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đề cập đến tình hình nhân đạo tại Somalia.

Ngài nói: "Tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số nơi ở Somalia, nơi tình trạng bạo lực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang làm trầm trọng thêm điều kiện sống vốn đã bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em."

Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng về một "sự hưởng ứng hào phóng từ cộng đồng quốc tế, để những anh chị em này của chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết."

Nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cắt giảm mạnh viện trợ nhân đạo cho quốc gia châu Phi này trong những tháng gần đây.

Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo (OCHA) cho biết họ mới chỉ nhận được nguồn tài trợ tương đương một phần ba ngân sách vốn đã bị cắt giảm.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cũng đã cắt giảm viện trợ lương thực, giảm số lượng người được hỗ trợ từ 2 triệu người xuống còn 600.000 người trong năm 2026.

Lượng mưa trong năm 2026 tại khu vực này thấp hơn nhiều so với mức trung bình, khiến nhiều gia đình phải di chuyển đàn gia súc đi tìm nguồn nước.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đã kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ khôi phục và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và điều trị suy dinh dưỡng tại vùng Mudug, nơi hơn 70 cơ sở y tế đã phải đóng cửa.

Somalia đã phải gánh chịu cảnh xung đột nội bộ kể từ khi chế độ của Mohamed Siad Barre sụp đổ vào năm 1991, và các nhóm Hồi giáo cực đoan đang gia tăng quyền kiểm soát tại các vùng nông thôn.